Bên lề hội nghị cấp cao lần thứ hai Ủy hội sông Mê Kông quốc tế được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, ngày 4/4, Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) cũng đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm về tương lai dòng sông Mê Kông.
Bên lề hội nghị cấp cao lần thứ hai Ủy hội sông Mê Kông quốc tế được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, ngày 4/4, Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) cũng đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm về tương lai dòng sông Mê Kông.
Trong đó nội dung quan trọng được các đại biểu trong nước và quốc tế quan tâm đưa ra bàn thảo là vấn đề lợi ích kinh tế từ hệ thống đập thủy điện và những tác động đến đời sống người dân ven sông.
Đặc biệt là tác động đến các vựa lúa, vựa thủy hải sản của thế giới tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo đại diện tổ chức Liên minh cứu sông Mê Kông (SMC), 12 con đập đã và đang được dự kiến xây dựng trên dòng chính khu vực hạ lưu của sông Mê Kông sẽ dẫn đến nguy cơ phá hủy môi trường đa dạng sinh học và hiệu suất kinh tế của dòng sông.
Đây cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với các vùng đất ngập nước, nguồn lợi thủy sản và sinh kế của người dân hạ du sông Mê Kông. Nếu tất cả các đập đều được xây dựng, đường di cư quan trọng của cá trên sông sẽ bị chặn, dẫn đến tổn thất từ 550 – 880 ngàn tấn cá tự nhiên, bằng 26 – 42% sản lượng hiện tại.
Bên cạnh đó, các đập thủy điện trên dòng chính cũng sẽ tác động nghiêm trọng đến cộng đồng dân cư ven sông Mê Kông; tác động trực tiếp đến vấn đề an ninh lương thực của khoảng 40 triệu dân ven sông.
Trong đó có 106.000 người sẽ buộc phải di dời và có thể rơi vào cảnh đói nghèo. Do đó, ngày 3/4 vừa qua, nội dung này đã được SMC gửi tới từng lãnh đạo cao cấp của các quốc gia liên quan cùng với thông điệp kêu gọi hủy bỏ các đập thủy điện trên dòng chính ở hạ lưu sông Mê Kông
Theo CAND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin