Phỏng vấn Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh- Trương Đặng Vĩnh Phúc Vĩnh Long nỗ lực không ngừng để cải thiện môi trường đầu tư

12:04, 01/04/2014

Chia sẻ về hiện trạng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đặc biệt là thu hút vốn FDI, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long đã trả lời phỏng vấn của PV Báo Vĩnh Long.

Chia sẻ về hiện trạng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đặc biệt là thu hút vốn FDI, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long đã trả lời phỏng vấn của PV Báo Vĩnh Long.

Từ đầu năm 2011 cho đến nay, Vĩnh Long đã tổ chức tiếp xúc và làm việc với hơn 138 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước. Qua đó, có 47 dự án đăng ký đầu tư mới vào tỉnh với tổng mức vốn đăng ký là 12.480 tỷ đồng và 30 triệu USD (trong đó có 7 dự án FDI).

Đối với lĩnh vực thu hút vốn FDI, tính đến cuối năm 2013, có 28 dự án đang hoạt động với số vốn đăng ký là 138,164 triệu USD, đến từ các nước như: Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Hà Lan, Mỹ,… với các ngành nghề sản xuất như: xi măng, giày thể thao, chế biến nấm rơm, trái cây đóng hộp, thức ăn chăn nuôi,… Nhìn chung, số lượng các dự án đầu tư vào tỉnh tuy không nhiều, quy mô không quá lớn nhưng đã có những đóng góp khá quan trọng, tích cực trong kết quả tăng trưởng và phát triển chung của tỉnh.

* Đâu là những biện pháp căn cơ giúp Vĩnh Long xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và nổi bật so với trong khu vực, thưa ông?

- Vĩnh Long đã và đang nỗ lực không ngừng để cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn và tin cậy, nhằm tạo ra năng lực cạnh tranh nhất định, góp phần ổn định, tăng cường tính hiệu quả trong việc xúc tiến, mời gọi đầu tư vào tỉnh. Với những biện pháp, giải pháp căn cơ, cơ bản, cụ thể: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung xây dựng một nền công vụ theo hướng “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả”. Trong đó, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, cùng với sự hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc đào tạo cho lao động, cũng như quan tâm đến việc phát triển các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh. Duy trì đối thoại thường xuyên để nắm sát tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Để tạo sự khác biệt so với các tỉnh, thành ĐBSCL, Vĩnh Long đã nỗ lực trong việc xây dựng các phương thức, giải pháp kêu gọi đầu tư của mình, như: Tập trung nghiên cứu, phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế của tỉnh về vị trí địa lý; nguồn lao động; nguồn nguyên liệu. Luôn đồng hành và đặt nhà đầu tư vào vị trí đối tác quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Vận dụng và kịp thời điều chỉnh các cơ chế, chính sách về khuyến khích, ưu đãi đầu tư.

* Vĩnh Long đã có chuẩn bị như thế nào để thu hút mạnh mẽ hơn nguồn vốn đầu tư trong thời gian tới?

- Với tinh thần dành những ưu đãi thuận lợi cho nhà đầu tư, bên cạnh những chính sách chung, tỉnh đã có chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ về chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng; hỗ trợ về công tác thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu- cụm công nghiệp; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở bên ngoài đối với các khu- cụm công nghiệp; hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu- cụm công nghiệp; hỗ trợ đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội; hỗ trợ các chi phí quảng cáo, thông tin, đào tạo nguồn nhân lực và kinh phí xúc tiến đầu tư- thương mại- du lịch. Các tổ chức, cá nhân có công trong việc mời gọi đầu tư, cùng xúc tiến dự án sẽ được thưởng bằng 0,2% trên tổng vốn xây dựng của dự án khi quyết toán.

* Vấn đề tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng được nhiều doanh nghiệp FDI quan tâm, thậm chí một số doanh nghiệp do vướng mắc đã phải chuyển đi tỉnh khác đầu tư. Vĩnh Long có cách gì để khắc phục điều này?

- Có thể thấy, vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng là vấn đề rất khó khăn, phức tạp và không chỉ của riêng tỉnh Vĩnh Long. Để khắc phục điều này, tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường tuyên truyền, vận động, kiểm tra, đối thoại, nắm sát tình hình để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tạo quỹ đất sạch để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư. Với Khu công nghiệp Hòa Phú, Khu công nghiệp Bình Minh và Tuyến công nghiệp Cổ Chiên, tỉnh có khoảng hơn 180ha đất công nghiệp đang sẵn sàng cho thuê, mời gọi đầu tư. Theo quy hoạch, định hướng phát triển trong tương lai và tùy thuộc vào tình hình thực tế, tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư vào 3 khu công nghiệp và 13 cụm công nghiệp đã duyệt theo quy hoạch với tổng diện tích là 1.600ha.

* Cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.

THANH TÂM (thực hiện)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh