
BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh Vĩnh Long nhận định, tình hình ngộ độc thực phẩm năm 2013 (3 vụ, 61 người mắc) không giảm hơn so với năm 2012 (3 vụ, 31 người mắc).
BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh Vĩnh Long nhận định, tình hình ngộ độc thực phẩm năm 2013 (3 vụ, 61 người mắc) không giảm hơn so với năm 2012 (3 vụ, 31 người mắc).
Địa điểm xảy ra ngộ độc thực phẩm năm qua tập trung ở các tiệc ăn gia đình và do thức ăn đường phố. Toàn tỉnh hiện có 1.972 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; 4.800 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 4.676 cơ sở dịch vụ ăn uống; hơn 150 bếp ăn tập thể, gần 1.800 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.
Đây là các số liệu của BCĐ liên ngành về VSATTP tỉnh Vĩnh Long nêu tại hội nghị triển khai tháng hành động vì chất lượng, VSATTP năm 2014.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ liên ngành về VSATTP tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Thanh, Thường trực BCĐ liên ngành tỉnh phải là đầu mối, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức VSATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm.
Tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng; với tinh thần nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và người tiêu dùng, để đảm bảo VSATTP ở mức cao nhất.
Trưởng BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh lưu ý cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa 3 cơ quan chủ lực (y tế, nông nghiệp và PTNT, công thương) trong triển khai công tác VSATTP. Kết hợp nhịp nhàng các biện pháp hành chính, chế tài pháp luật, thông tin báo chí để quản lý, kiểm tra, giám sát, thông tin về VSATTP.
Tháng hành động vì chất lượng, VSATTP năm 2014 với chủ đề “An toàn thực phẩm thức ăn đường phố”. BCĐ tỉnh dự kiến mít-tinh cấp tỉnh ngày 19/4/2014, với 1.000 người tham gia.
MINH THÁI – TRÚC LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin