Khi ý Ðảng hợp lòng dân

06:04, 01/04/2014

Từ một xã thuần nông, xã Bình Hòa Phước (Long Hồ) đang chuyển mình thành xã văn hóa mới theo hướng xanh- sạch- đẹp. Không những thế, từ nền tảng sẵn có, xã đang dồn sức bắt tay xây dựng nông thôn mới. Đóng góp một phần vào sự thành công đó có vai trò rất lớn của UBMTTQ xã trong công tác vận động quần chúng nhân dân.


Xã Bình Hòa Phước đang tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận để giữ vững danh hiệu văn hóa và đạt xã nông thôn mới vào năm 2015.

Từ một xã thuần nông, xã Bình Hòa Phước (Long Hồ) đang chuyển mình thành xã văn hóa mới theo hướng xanh- sạch- đẹp. Không những thế, từ nền tảng sẵn có, xã đang dồn sức bắt tay xây dựng nông thôn mới. Đóng góp một phần vào sự thành công đó có vai trò rất lớn của UBMTTQ xã trong công tác vận động quần chúng nhân dân.

Phát huy quyền làm chủ nhân dân

Chúng tôi đến xã Bình Hòa Phước (Long Hồ) trong một ngày đầy nắng. Dưới những tán vườn cây trái xanh um là những con đường đan uốn lượn chạy dài tận ngõ nhà dân.

“Ở ấp này, tất cả những đường liên xóm, liên ấp không là đan thì cũng được rải đá cấp phối, mưa nắng khỏi lo”- ông Nguyễn Lâm Đệ- Trưởng ấp Bình Hòa 2 cho biết.

Dẫn chúng tôi dạo một vòng, ông Nguyễn Lâm Đệ chỉ đây là đường đan mới làm dài 600m, con đường rải đá cấp phối đó dài 300m chúng tôi vận động dân làm. Đi một đỗi, anh chỉ cây cầu Bình Hòa 2 mới vừa xây xong gần 50 triệu cũng do dân góp vốn.

Ở sâu trong ấp Bình Hòa 2, ngoài những con đường uốn lượn, đi một đoạn lại bắt gặp những ngã ba, ở đó có những đường đan cũ và mới giao nhau len lỏi từ đầu đến cuối ấp và nối với những ấp lân cận.

Theo Trưởng ấp Bình Hòa 2, khi muốn thực hiện một công trình, chúng tôi xin ý kiến xã và tổ chức họp dân. Khi vận động thì mặt trận đóng vai trò nòng cốt, kết hợp với các đoàn thể đi vận động.

Ở đây, mỗi lần muốn làm đường, bắc cầu dân đều đồng ý nhưng tất cả các công trình do dân góp vốn thì phải do dân quản lý và giám sát. Trong năm 2012- 2013, ấp Bình Hòa 2 đã vận động dân trên 300 triệu đồng xây dựng đường, cầu và hiện nay giáp tất cả các tuyến đường liên xóm theo phương châm trên.

Chú Cao Văn Ri (ấp Bình Hòa 2) cho biết:

“Nhà nước có chủ trương đúng, chúng tôi thấy có lợi lại thuận tiện cho mình thì đồng ý thôi. Dân ở đây đồng lòng lắm, nói làm là làm cái rụp, tiền thì mỗi người góp vô, ngày công thì gom mấy anh em lại. Chúng tôi làm không cần bản vẽ, thiết kế để khỏi phát sinh phí không cần thiết nhưng đường vẫn chất lượng đàng hoàng”.

Ở ấp Phước Định 2 (xã Bình Hòa Phước) cũng theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay ấp đã đan hóa tất cả các tuyến đường liên xóm. Ông Trương Văn Hải- Phó Ban Mặt trận ấp Phước Định 2 cho biết: “Ở đây, chúng tôi thực hiện phương châm là dựa vào dân, tin tưởng và lắng nghe ý kiến đóng góp, bàn bạc và quyết định của dân”.

Sự đồng thuận của người dân thể hiện rõ nhất trong phong trào quyên góp xây dựng hạ tầng giao thông. Tính đến nay, toàn ấp xây dựng gần 4,5km đường đan và cơ bản phủ kín đường giao thông trong ấp, toàn ấp có 13 cây cầu đều được bê tông hóa.

Cũng theo ông Trương Văn Hải “họp dân rất có lợi, mình nắm được tâm tư, tình cảm cũng như những bức xúc của họ, biết họ gặp khó khăn gì, cần giúp gì để tháo gỡ, chia sẻ và khi vận động cũng dễ hơn”.

Hướng đến khu dân cư xanh- sạch- đẹp

Những đóng góp của MTTQ xã Bình Hòa Phước không chỉ trong vận động người dân làm đường giao thông nông thôn. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn nơi đây.

Ông Nguyễn Tấn Tài- Phó Chủ tịch MTTQ xã cho biết: “Ngoài BCĐ của xã, chúng tôi xây dựng cơ chế phối hợp với các đoàn thể, như Đoàn thanh niên phụ trách khu dân cư an toàn, sức khỏe; người cao tuổi thì phụ trách khu dân cư xanh- sạch- đẹp; hội phụ nữ, nông dân thì phụ trách xây dựng hộ gia đình văn hóa và xóa đói giảm nghèo bền vững…”.

Từng đoàn thể cụ thể hóa chương trình, MTTQ xã làm tham mưu đề ra kế hoạch và nắm tình hình, ấp nào có khó khăn gì thì hướng dẫn kịp thời. Theo ông, BCĐ xã xác định ban vận động ấp đóng vai trò quyết định và Trưởng Ban công tác mặt trận là nòng cốt.


Hệ thống đường giao thông nông thôn phủ kín đường liên xóm, liên ấp.

Giờ đây, đến xã Bình Hòa Phước, ngoài hệ thống giao thông nông thôn đảm bảo lưu thông cả hai mùa, người dân ý thức sửa sang nhà cửa, làm hàng rào, cột cờ và gắn đèn chiếu sáng công cộng.

Ở các tuyến lộ chính, mặt trận vận động dân trồng hoa kiểng, len lỏi trong các tuyến đường đan đều được bố trí các thùng rác và thành lập tổ thu gom rác, đối với các hộ xa tuyến đường thì vận động làm hố rác tự hoại.

Từ cách làm trên, khi còn thực hiện theo Chỉ thị 01, xã Bình Hòa Phước đạt xã văn hóa từ năm 2000 và giữ vững đến nay, trong đó có 5/6 ấp đạt văn hóa 5 năm liền. Khi thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa theo tiêu chí mới, xã có 2 ấp đủ chuẩn là Bình Hòa 2 và Phước Định 2.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa- Phó Bí thư Thường trực xã Bình Hòa Phước cho biết: “Thời gian qua, MTTQ xã đóng vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thời gian tới, từ nền tảng sẵn có, xã chỉ đạo MTTQ tiếp tục phát huy, trong đó chú ý xây dựng đời sống văn hóa theo tiêu chí mới, kết hợp với chính quyền làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội để góp phần giúp xã đạt nông thôn mới vào năm 2015.

Chú Cao Văn Ri (ấp Bình Hòa 2) cho biết: “Nhà nước có chủ trương đúng, chúng tôi thấy có lợi lại thuận tiện cho mình thì đồng ý thôi. Dân ở đây đồng lòng lắm, nói làm là làm cái rụp, tiền thì mỗi người góp vô, ngày công thì gom mấy anh em lại. Chúng tôi làm không cần bản vẽ, thiết kế để khỏi phát sinh phí không cần thiết nhưng đường vẫn chất lượng đàng hoàng”.


Bài, ảnh: THANH TÂM

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh