Năm 2014 là năm đầu tiên Việt Nam tiến hành cuộc điều tra dân số giữa kỳ 1/4/2014 (ĐTDSGK) quy mô lớn được triển khai sau 5 năm kể từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Kết quả từ cuộc điều tra này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đánh giá và lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội cả ở tầm quốc gia và địa phương.
Năm 2014 là năm đầu tiên Việt
Điều tra dân số và nhà ở tại một số hộ dân xã Lục Sĩ Thành (Trà Ôn).
Ngày 1/4/2014, Vĩnh Long cùng với cả nước đồng loạt ra quân tiến hành cuộc ĐTDSGK 2014.
Hơn 200 điều tra viên (ĐTV) và tổ trưởng điều tra tiến hành thu thập thông tin ở 13.860 hộ được chọn làm mẫu tại 462 địa bàn điều tra.
Các cán bộ điều tra sẽ phỏng vấn trực tiếp các chủ hộ và những người trong hộ những câu hỏi rất cụ thể: số người sinh ra và mất đi trong 5 năm trở lại đây; trình độ học vấn; thông tin về nhà ở; các vật dụng sinh hoạt cơ bản trong gia đình; tình trạng kết hôn; lịch sử sinh đẻ của phụ nữ từ 15- 49 tuổi;....
Để cuộc điều tra đạt kết quả cao, Cục Thống kê tỉnh thành lập tổ công tác, tuyển chọn ĐTV, tổ trưởng điều tra đồng thời chỉ đạo rà soát địa bàn, vẽ sơ đồ, lập bảng kê và chọn hộ điều tra mẫu, tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra. Song trên thực tế, khi đi phỏng vấn trực tiếp ĐTV cũng gặp nhiều tình huống xảy ra.
Do vậy, ĐTV phải là những tuyên truyền viên giỏi để giúp người dân dễ dàng nắm được mục đích, ý nghĩa cuộc điều tra, có trách nhiệm hợp tác.
Thu thập đầy đủ, chính xác về dân số và nhà ở làm cơ sở để phát triển kinh tế- xã hội.
7 giờ ngày 1/4/2014, các ĐTV và tổ trưởng ở xã Lục Sĩ Thành (Trà Ôn) đã đến các hộ chọn mẫu để phỏng vấn trực tiếp.
Tổ trưởng Nguyễn Thị Ngọc Chi phấn khởi: “Nhờ những buổi tập huấn nghiệp vụ nên khi bắt tay vào thực tế điều tra không thấy bỡ ngỡ. Mình tự tin hỏi hộ dân và quan trọng là các hộ dân nhiệt tình hợp tác, trả lời đầy đủ. Riêng mẫu phỏng vấn dài có hỏi về lịch sử sinh đẻ của phụ nữ từ 15- 49 tuổi, tôi nghĩ ĐTV cần hỏi khéo để người dân không ngại khi trả lời những thông tin về nhà ở, số lần sinh con”.
Chị Hồ Thị Năm (ấp Tân An, xã Lục Sĩ Thành) cho biết: “Qua báo đài, tôi đã biết về cuộc điều tra này nên khi cán bộ đến hỏi tôi trả lời đầy đủ thông tin, để giúp điều tra thuận lợi”.
ĐTV Thạch Thị Va Ri (ấp Tổng Hưng, xã Loan Mỹ- Tam Bình) cho biết: “Qua 2 ngày đi phỏng vấn, tôi đã điều tra được 15/30 hộ dân trong ấp. Các hộ dân tôi đều quen nên hỏi gì họ nói đó hà. Có 4 hộ bỏ đi làm ăn xa, tôi phải phỏng vấn gián tiếp nhà bà con kế bên để nắm thông tin”.
Để thực hiện tốt công tác thu thập thông tin, đảm bảo cuộc điều tra đạt kết quả chính xác nhất, theo ông Nguyễn Ngọc Ẩn- Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long, tổ trưởng, ĐTV, lực lượng giám sát viên phải thực hiện đúng quy trình điều tra, làm tốt phương châm “5 đúng”: đến đúng hộ, gặp đúng người, hỏi đúng câu, ghi đúng mẫu và nộp đúng hạn.
Tuyệt đối không chủ quan làm ẩu. Cuối mỗi ngày, ĐTV kiểm tra lại tất cả các phiếu đã ghi, phát hiện sai sót để chỉnh sửa kịp thời, trường hợp cần thiết phải quay lại hộ để sửa chữa. Các tổ trưởng nâng cao tinh thần hỗ trợ cho ĐTV liên hệ địa bàn, phân công điều tra hộ, kịp thời phát hiện và khắc phục những sai sót trong quá trình điều tra ghi phiếu.
Ông nhấn mạnh, việc những hộ được chọn mẫu để thực hiện ĐTDSGK 2014 phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng điều tra.
Mục đích của cuộc ĐTDSGK 2014 nhằm thu thập số liệu về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội thời kỳ 2011- 2015, lập kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội thời kỳ 2016- 2020; giám sát thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Cuộc điều tra ở tỉnh Vĩnh Long kéo dài 15 ngày từ ngày 1- 15/4/2014. Kết quả sơ bộ của cuộc điều tra này sẽ được công bố vào tháng 10 năm nay. Sau cuộc điều tra này, năm 2019, Việt |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin