Điện khí hóa nông thôn góp phần rất lớn tiến trình phát triển kinh tế- xã hội

09:04, 26/04/2014

Sáng 26/4/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm (1998- 2013) chương trình điện khí hóa nông thôn và vận động hỗ trợ phát triển chính thức vốn ODA cho Việt Nam đầu tư phát triển lưới điện thời gian tới.

 
Quang cảnh hội nghị trực tuyến đầu cầu Vĩnh Long.

Sáng 26/4/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm (1998- 2013) chương trình điện khí hóa nông thôn và vận động hỗ trợ phát triển chính thức vốn ODA cho Việt Nam đầu tư phát triển lưới điện thời gian tới.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong khoảng 15 năm qua, Nhà nước đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng phát triển lưới điện nông thôn trên địa bàn 62 tỉnh- thành (trừ TP Hồ Chí Minh). Trong đó, vốn ODA của các tổ chức quốc tế là hơn 2,5 tỷ USD.

Qua đó, đã góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế- xã hội tại nhiều địa phương. Nếu năm 1998, cả nước có 6.673/8.885 xã có điện, thì đến cuối năm 2013 đã nâng lên có 9.002/9.086 xã, với trên 16,6 triệu hộ dân nông thôn có điện sinh hoạt, đạt 99,1%.

Cùng với cấp điện trên đất liền, EVN còn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh biển đảo, cấp điện lưới quốc gia cho các huyện đảo như Cô Tô, Phú Quốc, Lý Sơn bằng cáp ngầm xuyên biển.


 
Điện khí hóa nông thôn góp phần rất trong phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Trong ảnh: Tu sửa, nâng cấp hệ thống lưới điện tại huyện Trà Ôn.

Riêng tại Vĩnh Long, theo Sở Công thương, giai đoạn từ năm 1998- 2013, bằng các nguồn vốn ứng trước của địa phương, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng giá trị 31,5 tỷ đồng, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã triển khai thi công 19 công trình điện, khối lượng 350,9 km trung thế, 97,3km hạ thế, 360 trạm biến áp với tổng dung lượng 9.013kVA, cấp điện cho 19.919 hộ dân. Đến tháng 3/2014, tỷ lệ hộ dân có điện đạt 99,44%, trong đó nông thôn đạt 99,2%.

Năm 2013, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã bố trí 12 tỷ đồng để Điện lực Vĩnh Long đầu tư các công trình điện bức xúc. Tuy nhiện, hiện vẫn còn 1.697 hộ chưa có điện và 13.480 hộ sử dụng điện câu đuôi, không đảm bảo an toàn.

Để mục tiêu đến năm 2015 và cuối năm 2020, tại 22 xã nông thôn mới cũng như các xã còn lại số hộ có điện sử dụng thường xuyên và an toàn đạt 98,6%, Vĩnh Long rất cần sự phối hợp chặt chẽ hơn của chính quyền các cấp và người dân, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải biểu dương sự đóng góp của các sở, ban ngành Trung ương và địa phương trong phát triển tốt lưới điện thời gian qua. Đồng thời cho rằng, việc phát triển điện nông thôn chặng đường 15 năm qua đã góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế- xã hội.

Khi đời sống ngày càng được nâng lên thì nhu cầu sử dụng điện của người dân càng cao, vì vậy Phó Thủ tướng chỉ đạo, các công ty, tập đoàn điện lực Việt Nam cần tiếp tục mở rộng, nâng cấp hệ thống lưới điện quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đặc biệt khách hàng nông thôn; kêu gọi, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế tiếp tục phát triển lưới điện thời gian tới.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh