
Để chủ động công tác phòng chống lũ và thực hiện công trình chiến dịch mùa khô năm 2014, huyện Mang Thít có kế hoạch tập trung nguồn kinh phí để thi công nhiều công trình thủy lợi trọng điểm, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống cho người dân nông thôn (ảnh).
Để chủ động công tác phòng chống lũ và thực hiện công trình chiến dịch mùa khô năm 2014, huyện Mang Thít có kế hoạch tập trung nguồn kinh phí để thi công nhiều công trình thủy lợi trọng điểm, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống cho người dân nông thôn (ảnh).
Cụ thể, huyện có kế hoạch thực hiện bằng cơ giới nâng cấp, sửa chữa 41 công trình thủy lợi nội đồng, được triển khai, thực hiện ở 12 xã trong địa bàn huyện. Các công trình chủ yếu nạo vét dòng chảy, đắp đê bao kinh rạch và kiên cố hóa đập đất, có tổng chiều dài trên 13km, với khối lượng đào đắp hàng chục ngàn mét khối, với tổng vốn đầu tư gần 1,9 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn thủy lợi phí cấp bù của huyện, xã quản lý.
Trong 41 công trình thủy lợi đó, có 2 công trình lớn, trọng điểm do huyện đầu tư và thực hiện gồm công trình đê bao ở ấp Long Khánh (xã Long Mỹ) và công trình đê bao ấp Phước Thới A (xã Bình Phước). 2 công trình này có tổng chiều dài gần 8km, khối lượng đào đắp trên 15.000m3, với tổng vốn đầu tư gần 1,5 tỷ đồng.
Đến nay, 2 công trình này cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần giúp nông dân trên địa bàn huyện Mang Thít thực hiện tốt hơn việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân.
Tin, ảnh: TRẦN PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin