Nhiều năm học qua, tỷ lệ học sinh (HS) các cấp học trong huyện Trà Ôn tham gia BHYT đều đạt cao. Nhiều trường tiểu học, THPT đều có 100% HS tham gia BHYT. Có được kết quả này, huyện Trà Ôn đã chỉ đạo thực hiện, triển khai nhiều cách làm hay, giải pháp vận động hiệu quả, đáng ghi nhận và nhân rộng.
Nhiều năm học qua, tỷ lệ học sinh (HS) các cấp học trong huyện Trà Ôn tham gia BHYT đều đạt cao. Nhiều trường tiểu học, THPT đều có 100% HS tham gia BHYT. Có được kết quả này, huyện Trà Ôn đã chỉ đạo thực hiện, triển khai nhiều cách làm hay, giải pháp vận động hiệu quả, đáng ghi nhận và nhân rộng.
Với nhiều biện pháp tuyên truyền vận động tham gia BHYT của HS, huyện Trà Ôn luôn đạt cao các năm qua.
|
Gần 95% HS tham gia BHYT
Ở xã Tân Mỹ có đông đồng bào Khmer sinh sống, nhiều năm qua công tác phát triển BHYT toàn dân đạt tốt. Theo Ủy ban MTTQ xã Tân Mỹ, đến hết năm qua, xã bao phủ BHYT toàn dân đạt 80,6%, tương đương khoảng 8.300 người dân trong xã có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.
Theo đặc thù, và cũng là lợi thế, là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc trong xã đông, nên số người dân được ngân sách cấp thẻ BHYT cũng nhiều.
Đối với BHYT HS, theo ông Trình Văn On- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Mỹ, như các địa bàn khác, HS trong xã tham gia BHYT đạt khá cao. “Ngoài việc chính các trường học vận động để HS tham gia BHYT, ở đây có rất nhiều HS có thẻ BHYT theo diện đối tượng hộ nghèo được ngân sách hỗ trợ”- ông Trình Văn On cho biết.
Trường Tiểu học Tân Mỹ A hiện có 183/323 tổng số HS tham gia BHYT tự nguyện (tức phải vận động thu). Số còn lại được cấp diện hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.
Trong số đó, 38 HS hộ cận nghèo đóng mỗi em 42.000 đ/thẻ, 145 HS đóng 100% mệnh giá thẻ, tức 290.000 đ/em. Trường này có 95,67% HS tham gia BHYT. Năm nay trường đề ra 100% HS tham gia BHYT.
Theo thống kê của BHXH Trà Ôn, số thu BHYT HS đầu năm học 2013- 2014 đạt cao, tỷ lệ toàn huyện 93,89% đối với tất cả 52 đơn vị trường học tiểu học, THCS, THPT.
Trong đó, tiểu học có 94,59% HS tham gia BHYT, THCS đạt 88,99%, THPT đạt 99,2%. Có 10 trường tiểu học, 2 trường THCS, 5 trường THPT có HS tham gia BHYT đều đạt 100%. Đáng chú ý là 5 trường THPT được cho là điểm nhấn huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng phát triển BHYT.
Hầu hết hiệu trưởng trường THPT đều là thành viên BCĐ thực hiện BHYT toàn dân của huyện. Theo BHXH Trà Ôn, kết quả này có được từ chỉ đạo kịp thời sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện và được cụ thể hóa quyết liệt bởi BCĐ thực hiện BHYT toàn dân của huyện.
“Chúng tôi luôn xác định các đối tượng hộ cận nghèo, hộ gia đình, HS là đối tượng tiềm năng để phát triển BHYT”- Phó Giám đốc BHXH Trà Ôn Ngô Hoàng Sơn cho biết. Bao phủ BHYT toàn dân huyện Trà Ôn hiện đạt 71,6%, cao hơn so với 67,3% của tỉnh và cao thứ hai sau TP Vĩnh Long.
Đáng biểu dương là đối tượng HS tham gia BHYT rất cao. Chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân huyện Trà Ôn đề ra năm 2014 là 75%, thì riêng phát triển BHYT HS phấn đấu bình quân 97%, trong đó HS khối THCS phải đạt trên 90%.
Kiên trì, nỗ lực
Theo ông Ngô Hoàng Sơn, vào đầu năm học, BHXH huyện lên kế hoạch đi các trường vận động thu BHYT HS. Sau đợt thu BHYT tháng 9, BHXH lại có kế hoạch tham gia họp với phòng GD-ĐT huyện, tranh thủ tác động với các trường về BHYT HS.
“Bám sát để BHXH, BCĐ huyện biết trường nào khó khăn gì, khó như thế nào, để tìm cách giải quyết. “Chúng tôi phân loại HS, từ đó có biện pháp phù hợp với từng đối tượng. Tùy đối tượng mà có cách giải quyết cụ thể”, ông Sơn vạch ra cách làm kiên trì, sâu sát trong phát triển BHYT.
Theo ông Nguyễn Thành Ân- Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn, huyện duy trì và phát triển tốt BHYT toàn dân các năm qua. BCĐ huyện xác định quan tâm nhiều đến phát triển BHYT đối tượng hộ cận nghèo, HS và đại lý thu BHYT. Ông nói: “Trà Ôn phát huy được công tác xã hội hóa để phát triển BHYT”.
Kinh nghiệm trước đây ở Trà Ôn, các trường rất “lơi” dù đã có văn bản liên tịch giữa ngành giáo dục và cơ quan BHXH để phát triển BHYT. Nhưng sau nhiều năm siết lại, cộng với việc đưa chỉ tiêu tham gia BHYT vào chỉ tiêu thi đua năm học, nếu trường nào không làm tốt, sẽ bị trừ điểm, và cắt thi đua. Quá trình thực hiện đã chuyển biến rõ rệt.
Kết quả hiện tại BHYT HS cấp I, cấp III đều đạt cao, cấp II dù chưa đến 90% nhưng cũng trên 85%. Năm nay huyện phải quan tâm nhiều hơn ở cấp II để kết quả nâng lên. Ông Nguyễn Thành Ân đúc kết: “Nếu hiệu trưởng trường nào quyết tâm, HS trường đó tham gia BHYT đạt cao”.
Trường THPT Vĩnh Xuân là một trong những đơn vị làm tốt công tác này. Thầy Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xuân Nguyễn Minh Thiện, chia sẻ: “Chúng tôi kiên trì, nỗ lực vận động HS, phụ huynh HS cùng nhà trường thực hiện tốt chính sách BHYT”. Thầy kể, đầu năm học này hầu hết HS trường đều tham gia BHYT, riêng có một HS không tham gia.
Giáo viên chủ nhiệm nhiều lần vận động trực tiếp HS, nhắn với gia đình em này đóng BHYT, kết quả không được. Trường mời phụ huynh HS đó vào trao đổi thêm, làm “công tác tư tưởng”, giải thích để phụ huynh hiểu rõ ý nghĩa chính sách BHYT mà HS sẽ được thụ hưởng, nhưng vẫn không kết quả.
Cuối cùng, thầy hiệu trưởng nói nếu vì khó khăn quá mà HS trên không tham gia BHYT, trường sẽ vận động thầy cô góp tiền đóng cho HS. Phương án này ngay lập tức có hiệu quả: hôm sau người nhà HS đến trường đóng BHYT cho con mình.
Có thể thấy, một HS không ảnh hưởng mấy đến tỷ lệ BHYT toàn trường. Cho nên ở trường hợp này, nhà trường không phải chạy theo thành tích mà sâu xa của vấn đề là cách thực thi chính sách, là phải thật kiên trì và nỗ lực. Điều đáng suy ngẫm ở đây, có thể nói những đơn vị, cá nhân liên quan làm chính sách BHYT đã “đả thông” tư tưởng ỷ lại, không quan tâm của một số người dân trong việc thực thi cũng như thụ hưởng BHYT.
Đề cập phương hướng nhiệm vụ của chính sách BHYT toàn dân năm 2014, ông Nguyễn Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng BCĐ thực hiện Đề án BHYT toàn dân tỉnh Vĩnh Long, lưu ý: BCĐ tỉnh, các địa phương, sở ban ngành, đoàn thể liên quan làm cách nào để duy trì các đơn vị đạt bao phủ BHYT cao năm qua, đồng thời tăng tốc phát triển BHYT các xã đạt thấp, nhất là xã điểm xây dựng nông thôn mới. Ông cũng nhấn mạnh việc cần tăng cường cải cách quy trình thủ tục khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính để người dân tham gia BHYT hài lòng. Cần phải quyết liệt, mạnh mẽ, công minh trong thực hiện chính sách BHYT...
|
Bài, ảnh: MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin