Ngày 10/4/2014, công chức nông nghiệp xã Phú Thành (Trà Ôn) Nguyễn Chí Cường cho biết, ước tính ở các hộ nuôi cá lóc trong ao, vèo (trên 2,28ha mặt nước) còn “tồn” khoảng 60 tấn.
Người nuôi cá lóc thua lỗ vì tuột giá, không có đầu ra.
Ngày 10/4/2014, công chức nông nghiệp xã Phú Thành (Trà Ôn) Nguyễn Chí Cường cho biết, ước tính ở các hộ nuôi cá lóc trong ao, vèo (trên 2,28ha mặt nước) còn “tồn” khoảng 60 tấn.
Đây là số cá lóc nuôi của các hộ dân thuộc Tổ hợp tác Nuôi cá lóc ấp Mái Dầm và các hộ dân lân cận.
Theo ông Cường, giá cá lóc bán ra hiện khoảng 28.000 đ/kg, trong khi giá thành sản xuất khoảng 32.000 đ/kg. Trong khi thời điểm này các năm trước, giá cá lóc khoảng 41.000 đ/kg, rẻ nhất cũng 35.000 đ/kg.
Bên cạnh đó, xuất hiện bệnh ghẻ, trắng mang trên cá nhiều. Cũng theo ông Cường, nguyên nhân đầu ra cá lóc nuôi ao, vèo đang bấp bênh, còn do thị trường tiêu thụ chậm. Hiện chỉ có 2 thương lái thường xuyên đến mua cá của bà con.
Được biết mô hình nuôi cá lóc trong ao, vèo ở ấp Mái Dầm có cách đây 10 năm.
Tổ hợp tác Nuôi cá lóc Mái Dầm thành lập tháng 10/2012 với gần 20 hộ dân tham gia. Một năm trước đây, tổ hợp tác có ký hợp đồng bán cá cho Siêu thị Metro Cần Thơ. Nhiều hộ cho biết, nghề nuôi cá lóc trước đây đã đem lại thu nhập rất khá.
Tin, ảnh: AN DĨ HIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin