Chủ động để giảm nhẹ ảnh hưởng thiên tai

06:04, 02/04/2014

Năm 2013 là năm mà toàn tỉnh chịu ảnh hưởng của nhiều dạng thiên tai với diễn biến khá phức tạp như hạn, mặn, triều cường, lốc xoáy, sạt lở bờ sông,… ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống. Chủ động ứng phó để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai được Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn (PCLB- TKCN) chỉ đạo trong năm nay.


Diễn tập giúp nâng cao nhận thức người dân, chủ động ứng phó thiên tai giảm nhẹ thiệt hại.

Năm 2013 là năm mà toàn tỉnh chịu ảnh hưởng của nhiều dạng thiên tai với diễn biến khá phức tạp như hạn, mặn, triều cường, lốc xoáy, sạt lở bờ sông,… ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống. Chủ động ứng phó để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai được Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn (PCLB- TKCN) chỉ đạo trong năm nay.

Thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB- TKCN tỉnh, trong năm 2013, toàn tỉnh có 210 căn nhà hư hại do lốc xoáy, xảy ra 10 điểm sạt lở bờ sông, 3 đợt triều cường ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh, 31.000ha lúa Hè Thu bị hạn, mặn đến sớm và lên cao hơn những năm trước. Tổng thiệt hại do thiên tại khoảng 17,5 tỷ đồng.

Là huyện thường xuyên chịu ảnh hưởng của lốc xoáy, huyện Tam Bình cũng đã có nhiều quan tâm trong công tác ứng phó với dạng thiên tai này. Ông Nguyễn Văn Thả- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tam Bình, cho biết:

Trong quý I/2014, Ban Chỉ huy PCLB- TKCN của huyện đã kiểm tra “4 tại chỗ” tại các xã để có bước chuẩn bị ứng phó với dạng thiên tai này, đồng thời huyện cần có sự trợ giúp của ngành chuyên môn trong công tác diễn tập PCLB- TKCN năm nay do huyện đăng cai.

Bên cạnh, kiến nghị sớm cấp kinh phí chống hạn, mặn và thi công trình tại điểm xung yếu chịu ảnh hưởng thiên tai như cồn Đông Hậu (xã Ngãi Tứ), đê bao Cái Ngang và bờ bao Phú Tân, Phú Hòa (xã Phú Thịnh).

Theo ông Phạm Văn Lạc- Phó Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhiệm vụ lực lượng vũ trang trong thời bình là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phối hợp với địa phương trong công tác PCLB-TKCN, cứu hộ.

Đến nay, Quân khu đã tăng cường 200 lực lượng cho công tác này, trong đó có các phương tiện mà tỉnh chưa có để nâng cao khả năng PCLB, đảm bảo chi viện kịp cho các nơi xảy ra thiên tai khi có điều động.

Trong năm 2013, cũng đã ký hợp đồng cụ thể. Tuy nhiên thời gian qua, trong triển khai PCLB- TKCN, ta chưa có sự phối hợp tốt với các đơn vụ quân khu, mặc dù Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có ký kết hợp đồng, hiệp đồng cụ thể, phân công địa bàn PCLB- TKCN, phòng chống cháy nổ,…

Cũng theo ông Phạm Văn Lạc, thực tế triển khai PCLB tại một số điểm nóng mà ông trực tiếp chỉ huy, lực lượng tại chỗ phát huy chưa tốt, ngoài lực lượng công an, quân đội, dân quân thì người dân chưa chung tay giúp sức.

Trong việc chỉ đạo “4 tại chỗ”, cần tính đến việc chi viện liên ấp, liên xã khi có tình huống xảy ra để khắc phục kịp thời những diễn biến xấu.

Huyện Vũng Liêm là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn, mặn. Theo bà Nguyễn Thị Kim Ba- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vũng Liêm:
 
Vũng Liêm chịu ảnh hưởng nặng nề tình hình hạn mặn trong năm 2013, do đó để chủ động ứng phó, đầu năm 2014, huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch chuyển đổi lịch thời vụ trong sản xuất vụ Hè Thu đối với những xã chịu ảnh hưởng hạn, mặn tại 4 xã: Trung Thành, Trung Thành Đông, Trung Ngãi, Trung Nghĩa với diện tích khoảng 2.500ha.

Đồng thời, chuyển đổi một số cây trồng khác như xây dựng mô hình trồng ớt chỉ thiên,… Qua theo dõi tình hình xâm nhập mặn, ngành nông nghiệp huyện Vũng Liêm cũng đã phối hợp với ngành nông nghiệp huyện Càng Long theo dõi tình hình hạn, mặn qua đó thống nhất lịch thời vụ tại khu vực giáp ranh là 10- 12/2 âl, sớm hơn 1 tháng so kế hoạch chung. Mặn đến muộn cũng thuận lợi cho sản xuất lúa Hè Thu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của ngành nông nghiệp huyện, vào ngày 17/3/2014 (17/2 âl), sau khi xuống giống thì mặn có xuất hiện, độ mặn đo được tại cống Cái Hóp (xã Đức Mỹ- Càng Long- Trà Vinh) là 2,8‰, tại cống Nàng Âm (xã Trung Thành Đông- Vũng Liêm) là 0,9‰, sau đó thì mặn giảm. Nhưng đến chiều 26/3, độ mặn đo được tại cống Cái Hóp là 1‰ và dự báo mặn có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Đến nay, ngành nông nghiệp đã triển khai 9 công trình thủy lợi mùa khô phục vụ chống hạn, mặn. Đồng thời triển khai các xã thống kê lại số nhà cửa tạm bợ để chằng chống trước mùa mưa bão.


Người dân làm đập dã chiến ngăn lũ năm 2013.

Ông Nguyễn Văn Phước- quyền Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Long Hồ, cho biết: Ngay từ đầu năm, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện kết hợp với các xã- thị trấn rà soát tại tất cả các công trình thủy lợi để nắm chắc vùng có nguy cơ để có hướng ứng phó phù hợp, nâng cấp kịp thời những công trình đã xuống cấp, đê bị tràn.

Ông cũng kiến nghị cần bổ sung các nguồn vốn sớm cho địa phương để triển khai kịp thời các công trình phòng chống thiên tai, không để tình trạng “mùa mưa làm đường, tựu trường xây trường học” thì không đạt hiệu quả công trình. Thực tế cho thấy, vốn chống hạn về thì đã vào mùa mưa lũ, còn vốn chống lũ năm nay thì phải tới năm sau mới có. Như vậy rất khó cho địa phương.

Tại hội nghị triển khai công tác PCLB- TKCN năm 2014, ông Phan Anh Vũ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương đề cao cảnh giác với những diễn biến phức tạp của thiên tai, trên cơ sở phương châm “chủ động phòng tránh đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả”, cần đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch sát thực tế địa phương, đồng thời rà soát, củng cố ban chỉ huy PCLB- TKCN các cấp.

Phó Chủ tịch cũng lưu ý ngành giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ các phương tiện đò ngang, đò dọc trước mùa mưa bão để đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh đi học bằng các phương tiện này.

Riêng công tác diễn tập PCLB- TKCN năm nay tại huyện Tam Bình, Ban Chỉ huy PCLB- TKCN tỉnh cần hỗ trợ huyện xây dựng tốt phương án diễn tập trước mùa mưa lũ để tạo ý thức chủ động khi có thiên tai.

Ông Bùi Phan Trí Hải- Giám đốc Trung tâm Khí tượng- Thủy văn Vĩnh Long

Vĩnh Long có mưa chuyển mùa vào khoảng cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2014, tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm. Mưa đến trễ, lượng mưa đầu mùa lớn, nắng hạn sẽ kéo dài. Nhiệt độ tháng 4 và tháng 5 là thời điểm nắng nhất trong năm và cao hơn trung bình nhiều năm

Bài, ảnh: LÊ SƠN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh