Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đi đôi với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên thời gian qua các xã trên địa bàn huyện Long Hồ đã vận động được đông đảo nhân dân tự nguyện đóng góp công sức và tiền của xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.
Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đi đôi với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên thời gian qua các xã trên địa bàn huyện Long Hồ đã vận động được đông đảo nhân dân tự nguyện đóng góp công sức và tiền của xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.
Chỉ tính trong 3 tháng qua, nhân dân trong huyện đã hiến hàng trăm ngàn mét vuông đất để cùng với Nhà nước xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn như: trường học, đường và các công trình phúc lợi xã hội khác.
Ngoài ra nhân dân còn đóng góp gần 6,5 tỷ đồng tiền mặt để đầu tư xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp nhiều công trình cầu, đường. Song song đó, nhân dân trong huyện còn tham gia hàng ngàn ngày công lao động trực tiếp xây dựng cầu, đường.
Mục tiêu mà BCĐ Xây dựng nông thôn mới huyện Long Hồ đề ra trong năm 2014 này là đến cuối năm xã Long Phước đạt thêm 5 tiêu chí để trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện; 2 xã Hòa Phú và Bình Hòa Phước đạt thêm ít nhất 2 tiêu chí, riêng các xã không phải là xã điểm cũng phải đạt thêm ít nhất 2 tiêu chí. Đến hết năm 2013, huyện Long Hồ có 5 xã đạt từ 10- 14 tiêu chí, 9 xã đạt từ 7- 9 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
PHƯỚC GIANG (Long Hồ)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin