
Tuy không mới nhưng tuyên truyền vận động hay còn gọi là công tác dân vận luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong từng thời kỳ, trong mọi phong trào hành động cách mạng của Đảng ta. Đây là một trong những bài học lớn đầu tiên được rút ra tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2013 của tỉnh.
Tuy không mới nhưng tuyên truyền vận động hay còn gọi là công tác dân vận luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong từng thời kỳ, trong mọi phong trào hành động cách mạng của Đảng ta. Đây là một trong những bài học lớn đầu tiên được rút ra tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2013 của tỉnh.
Chung sức vì nông thôn mới.
Tạo nhận thức đúng
Ngay từ đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, BCĐ tỉnh xác định đây là công việc mới mẻ nên cần phải được các cấp, các ngành và toàn dân nhận thức một cách thấu đáo, đầy đủ mới đem lại kết quả tốt.
Qua hơn 3 năm, đã có trên 16 ngàn lượt người trực tiếp tiếp thu nhiều nội dung về xây dựng NTM, trong đó có trên 3 ngàn lượt cán bộ các cấp được đào tạo, tập huấn nội dung chương trình, kinh nghiệm, kỹ năng trong lãnh đạo, tổ chức điều hành thực hiện chương trình xây dựng NTM. Qua đó, kiến thức, nhận thức về nhiệm vụ xây dựng NTM không ngừng được nâng cao.
Kinh nghiệm này theo Bí thư Đảng ủy xã Long Mỹ- Phạm Vũ Phương: Trước nhất là công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức đúng để có sự đồng thuận cao từ cán bộ, đảng viên đến từng người dân, gắn kết phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” với các phong trào hành động cách mạng khác tại địa phương.
Không chỉ ở Long Mỹ, mà qua tổng kết công tác này tại các xã điểm như: Mỹ Lộc, Song Phú, Thành Đông, Long Phước, Hựu Thành, Đông Thạnh, Hiếu Phụng,… BCĐ xây dựng NTM các huyện cũng xác định công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của mọi người là kinh nghiệm quý số một của phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”.
Vấn đề này, ông Trương Văn Sáu- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh đã khẳng định:
“Kinh nghiệm từ các địa phương cho thấy, việc tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM là bài học quý rút ra và cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”.
Theo ông và BCĐ, giải quyết nhận thức gần như giải quyết được toàn bộ vấn đề. Từ nhận thức đúng, chúng ta có hành động đúng, tạo nên ý thức tự lực tự cường rất cao. Tuyên truyền vận động phải gắn với thi đua, cần quán triệt sâu sắc bài học kinh nghiệm này. Bởi trong thực tế, anh em nào sợ thua mới tích cực tạo ra phong trào thi đua sôi nổi và đã luôn mang lại hiệu quả thiết thực.
Biến thành khối vật chất to lớn
Riêng xã Long Mỹ, khi nhận thức của người dân đầy đủ thì họ đã thể hiện khá rõ tinh thần trách nhiệm. Điều này cho thấy nguồn lực xây dựng NTM của xã do nhân dân đóng góp đạt trên 67 tỷ đồng, chiếm gần 54% tổng vốn đầu tư xây dựng NTM của xã.
Những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho xây dựng NTM được tôn vinh, khen thưởng.
Theo bà Huỳnh Chí Linh- Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Bình, sau khi triển khai phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, Tam Bình đã vận động sự đóng góp từ các nguồn khác nhau được hàng trăm tỷ đồng để thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế- xã hội tại các xã NTM.
Trong đó chỉ riêng các doanh nghiệp, các Mạnh thường quân và nhân dân đã đóng góp tiền, của tổng trị giá gần 138 tỷ đồng.
Qua tuyên truyền, vận động, nguồn lực huy động được từ các địa phương là khá lớn, trong đó có những gia đình, cá nhân như gia đình chú Đặng Quốc Hải và cô Huỳnh Thị Thu (xã Phú Đức- Long Hồ) đã sẵn lòng hiến trên 4.000m2 đất để địa phương có mặt bằng xây dựng Trường THCS Phú Đức, góp phần cho xã đạt tiêu chí trường học; 840 hộ nông dân xã Long Mỹ hiến trên 13,4ha đất ruộng, vườn cùng hoa màu với tổng giá trị trên 42 tỷ đồng góp phần đưa xã về đích 19 tiêu chí đầu tiên của tỉnh.
Người dân xã Long Phước (Long Hồ) cũng hiến đất, hoa màu,… tổng vốn đạt trên 48 tỷ đồng. Nhờ vậy mà đến nay tiêu chí về giao thông và thủy lợi Long Phước sớm hoàn thành.
Việc tự nguyện đóng góp của người dân vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trong hơn 3 năm qua là rất quan trọng, đã có sự tác động to lớn từ công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân.
Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh đã có 9 xã đạt 13- 19 tiêu chí; 38 xã đạt 10- 12 tiêu chí; 42 xã đạt 5- 9 tiêu chí. Riêng 22 xã điểm đạt 8 tiêu chí (Chánh Hội) đến 19 tiêu chí (Long Mỹ). Không chỉ có thế, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nông thôn ngày càng được cải thiện và nâng cao, quốc phòng- an ninh tiếp tục được tăng cường.
Bài học tuyên truyền, vận động được BCĐ xây dựng NTM các địa phương quán triệt và coi đó là phương châm, phương pháp quan trọng đầu tiên để tổ chức tiếp cận đến một nông thôn văn minh giàu đẹp.
“Các huyện, các xã phải xác định tinh thần tự lực cánh sinh, tự lo cho mình trước. Bên cạnh các nguồn lực của tỉnh, huyện, xã cần tích cực vận động vai trò của các doanh nghiệp và quyền làm chủ của nhân dân. Khi ý thức được làm cho mình, người dân có thể tham gia tích cực xây dựng NTM…”. (Đặng Thị Ngọc Thịnh- Bí thư Tỉnh ủy). |
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin