Ngừa tai nạn, phòng cháy nổ

11:03, 22/03/2014

Tại hội thảo: “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”, đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục những tồn tại trên. Qua đó, góp phần đưa pháp luật an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) được thực thi nghiêm túc và đi vào cuộc sống.

Tại hội thảo: “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”, đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục những tồn tại trên. Qua đó, góp phần đưa pháp luật an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) được thực thi nghiêm túc và đi vào cuộc sống.

Có ý thức nhưng vẫn xảy ra tai nạn

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ- TB và XH) tỉnh- Huỳnh Anh Tuấn, những năm qua nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên các doanh nghiệp (DN) đã thực hiện công tác bảo hộ LĐ tương đối đồng đều và toàn diện.

Cụ thể, có tổ chức hội đồng bảo hộ LĐ, có biện pháp làm việc an toàn cho người LĐ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trang bị phòng hộ LĐ, diễn tập PCCC định kỳ hàng năm…


Tăng cường kiểm tra công tác PCCN.

Song, trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại trong thực hiện ATVSLĐ-PCCN, dẫn đến những tai nạn LĐ, cháy nổ gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản. Trong 3 năm 2011- 2013, Vĩnh Long đã xảy ra 9 vụ tai nạn LĐ làm 7 người chết, 2 người bị thương nặng và xảy ra 32 vụ cháy, 1 vụ nổ làm thiệt hại tài sản trên 8 tỷ đồng. Riêng 2 tháng đầu năm 2014, xảy ra 5 vụ cháy (có 1 vụ cháy chợ), thiệt hại tài sản trên 8,9 tỷ đồng.

Ngành xây dựng được xem là ngành có nguy cơ cao về tai nạn LĐ và bệnh nghề nghiệp, chiếm tỷ lệ đáng kể trong tai nạn LĐ nghiêm trọng. Theo ông Huỳnh Văn Đắc (Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh), việc thực hiện các quy định của Nhà nước về ATVSLĐ trong lĩnh vực này còn nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Điều kiện LĐ chưa đảm bảo an toàn, có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn như các đơn vị chưa quan tâm đúng mức việc trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ cho LĐ. Từ đó dẫn đến tai nạn như dẫm phải đinh, vật nhọn, va đập vào đầu bị trầy xước. Một số đơn vị chưa cử cán bộ tham gia tập huấn, hướng dẫn về ATVSLĐ dẫn đến tai nạn như lật giàn giáo, ngã từ trên cao, bị vật rơi trúng đầu;...

Đối với ngành nông nghiệp thì việc LĐ thiếu kiến thức, kỹ năng sử dụng máy móc, hóa chất và khi phun thuốc trừ sâu, nông dân chỉ trang bị khẩu trang, áo nilon thậm chí không dùng đến. Đồng thời, một số thói quen bất cẩn, gây nguy hiểm như nông dân đang pha chế thuốc trừ sâu rồi nghỉ tay hút thuốc; dùng tay lau mồ hôi trên mặt hay ăn uống trong quá trình pha thuốc dẫn đến ngộ độc thuốc.

Đặc biệt, những bao bì thuốc qua sử dụng vẫn không được thu gom, tiêu hủy đúng cách. Nông dân sau khi sử dụng thường vứt luôn bao bì, chai lọ ngoài đồng ruộng gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Giải pháp khắc phục

Để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn LĐ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo mở các lớp tập huấn để trang bị kiến thức về ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp và sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật để bà con có thể tự bảo vệ mình.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh- Liêu Cẩm Hiền nhấn mạnh: Để đảm bảo ATLĐ, ngoài việc tăng cường thanh, kiểm tra của ngành chức năng, mỗi người dân, tiểu thương cần trang bị đầy đủ các kiến thức về kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để tự bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng.

DN và người LĐ phải coi việc thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn LĐ, PCCN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Ngoài việc ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, các DN luôn coi trọng công tác ATVSLĐ-PCCN bởi có ATLĐ thì sản xuất mới hiệu quả, có ATLĐ thì mới đảm bảo nguồn lực LĐ được ổn định và ngày càng phát triển.

Xác định ATLĐ là một tiêu chí để DN phát triển bề vững, ông Nguyễn Minh Tuệ- Giám đốc Công ty CP May Vĩnh Tiến cho biết: Công ty thành lập Hội đồng bảo hộ LĐ, Hội đồng an toàn sức khỏe môi trường, Ban an toàn LĐ- vệ sinh công nghiệp- PCCN nhằm mục đích xây dựng các nội quy, quy trình về kỹ thuật an toàn PCCN, cải thiện điều kiện làm việc, trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân cho NLĐ, chăm sóc sức khỏe NLĐ, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp…

Riêng về công tác PCCN, ông Nguyễn Văn Mười Hai- Phó Phòng Cảnh sát PCCC- Cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh cho biết, sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia PCCC và giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; phổ biến pháp luật, kiến thức cơ bản về PCCC cho cán bộ và nhân dân; đầu tư, mua sắm trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để phục vụ công tác PCCC trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết khi có cháy để đảm bảo dập tắt kịp thời, làm giảm thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ xảy ra.

Giám đốc Sở LĐ TB và XH Lê Quang Đạo nhấn mạnh cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATLĐ, có biện pháp ngăn ngừa tai nạn LĐ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với DN, cá nhân vi phạm;căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để đề ra giải pháp và thực hiện các quy định về đảm bảo ATVSLĐ PCCN;... nhằm đưa chính sách pháp luật về ATVSLĐ PCCN đến các tầng lớp nhân dân.

Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Cửu Long Lương Văn Hóa: Công ty đã hình thành văn hóa an toàn với khẩu hiệu “An toàn là trách nhiệm của mọi người”. Trước, công tác an toàn là trách nhiệm của những người làm công tác an toàn, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều là những người làm an toàn”.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh