Sự nghiệp và gia đình, dung hòa sao cho khéo

06:03, 08/03/2014

Ngày nay, phần lớn phụ nữ (PN) đã bước ra khỏi “gian bếp nhà mình”, tham gia nhiều công việc khác ngoài xã hội. Tuy nhiên, trách nhiệm đối với gia đình (GĐ) trên vai họ vẫn không hề giảm, vì thế sự dung hòa giữa GĐ và công việc của PN là rất quan trọng. Phải làm sao để hoàn thành tốt được cả hai?

Ngày nay, phần lớn phụ nữ (PN) đã bước ra khỏi “gian bếp nhà mình”, tham gia nhiều công việc khác ngoài xã hội. Tuy nhiên, trách nhiệm đối với gia đình (GĐ) trên vai họ vẫn không hề giảm, vì thế sự dung hòa giữa GĐ và công việc của PN là rất quan trọng. Phải làm sao để hoàn thành tốt được cả hai?

Tại sao phải lựa chọn?

Ngoài vai trò trong gia đình, phụ nữ còn có trách nhiệm với công việc ngoài xã hội.


Có một thực tế ở những người PN thành đạt ngày nay là có thể họ bị rơi vào sự lựa chọn, sự nghiệp thăng hoa nhưng ngược lại các mối quan hệ GĐ lại không trọn vẹn. Khi năng lực của người PN phát huy và có cơ hội thăng tiến, cũng là lúc họ phải đứng giữa 2 lựa chọn. PN hiện đại không thể thiếu GĐ, nhưng họ cũng sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi công việc.

Nhưng tại sao phải lựa chọn khi có thể dung hòa được cả hai, đừng từ bỏ một trong hai để mất đi “một nửa cuộc đời”.

Nhà giáo nhân dân, Tiến sĩ Đặng Huỳnh Mai, Chủ nhiệm CLB trí thức và nữ trí thức tỉnh chia sẻ, PN dù sống trong thời kỳ nào cũng phải đảm nhận 2 vai trò là chăm sóc GĐ và lao động kiếm sống. Nét đặc trưng mang tính truyền thống của PN Việt Nam chúng ta từ bao đời nay là luôn chú trọng đến việc xây dựng GĐ.

Trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa, phần lớn PN phải phấn đấu để có vị thế, độc lập về kinh tế và còn tham gia các hoạt động xã hội. Vì thế vai trò của người PN ngày càng được khẳng định trong GĐ cũng như ngoài xã hội.

Bà Lý Thị Kiệp- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp PN tỉnh chia sẻ thêm, PN ngày nay luôn phải song hành 2 vai trò là GĐ và công việc, chúng ta không thể từ bỏ GĐ và vì điều kiện kinh tế cũng không thể không làm việc, phải dung hòa thôi.

Muốn dung hòa tốt, PN phải thật khéo léo, phải làm từ từ từng bước một, đến suốt cả đời. Trước nhất là sự phấn đấu hết mình của bản thân PN, ngoài xã hội thì rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng, trong GĐ thì phải có sự ủng hộ, chia sẻ của các thành viên, nhất là người chồng.

Sự dung hòa này không dễ để thực hiện được hoàn hảo, PN phải chịu khó, phải có kế hoạch, bản lĩnh vững vàng. Chẳng hạn, muốn có được sự đồng cảm san sẻ của người chồng thì vợ chồng phải thông hiểu, tin tưởng nhau, trao yêu thương, sự chăm sóc, chia sẻ thì mình sẽ nhận lại được những điều đó.

Đối với các thành viên khác trong GĐ thì phải để ý tìm hiểu những thói quen, sở thích của nhau để có cách sống, ứng xử cho hòa thuận. Nên dạy bảo con cái phải biết tự lập, có ý thức tự lo cho bản thân, rèn luyện cho con làm được những việc nhỏ khi mẹ vắng nhà. “Tuy nói là vậy nhưng để thực hiện được còn tùy vào hoàn cảnh, khuôn khổ từng GĐ có cách thức riêng, người PN phải thật cố gắng”- chị nói thêm.

Cần lắm sự đồng cảm của người bạn đời

Thời nam nữ bình đẳng, bên cạnh thành công của PN càng rất cần sự hỗ trợ của đàn ông. Hãy cùng bạn đời làm tròn trách nhiệm GĐ, ủng hộ nhau trong công việc, người chồng có thông cảm, chia sẻ thì vợ mới yên tâm làm tốt trách nhiệm xã hội.

Nhiều chị em đã biết khéo léo dung hòa yếu tố gia đình và sự nghiệp để khẳng định vị trí của mình.

Ngược lại, PN cũng cần hiểu rõ vai trò của mình ngoài xã hội và trong GĐ. Ngoài xã hội, dù thành công cách mấy và nắm giữ vị trí quan trọng nhưng khi trở về mái ấm với vai trò một người vợ, người mẹ, đừng đem cái tôi thành đạt đứng trước chồng con mình.
 
Hãy đặt các mục tiêu và kế hoạch thực hiện cho các công việc trong GĐ cũng như trong sự nghiệp. Cân nhắc mức độ quan trọng của từng nhiệm vụ và thực hiện chúng theo thứ tự. PN phải khéo léo tìm được sự cảm thông, trợ giúp, san sẻ công việc nhà từ người chồng.

Nếu có sự phân chia công việc GĐ phù hợp, PN sẽ có khoảng thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân, nó còn tạo tiền đề để thành công trong công việc.

Nói thì dễ nhưng để tìm được sự đồng cảm chia sẻ từ người bạn đời không phải ai cũng làm được. Anh Đào Công Đức- Trưởng Phòng Nếp sống và GĐ- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: Để xây dựng sự bình đẳng trong GĐ, tìm được sự đồng cảm, ủng hộ từ đàn ông để giúp PN có điều kiện phát huy vai trò ngoài xã hội thì công tác tuyên truyền là khâu rất quan trọng.

Sở đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền các luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực GĐ, xây dựng GĐ hạnh phúc để cả nam và nữ đều hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của hai bên, PN mạnh dạn đề nghị chồng cùng san sẻ việc nhà, tự tin tham gia công việc ngoài xã hội.

Đồng thời sở còn xây dựng được các mô hình sinh hoạt CLB phổ biến các luật, trao đổi, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, mâu thuẫn cho các GĐ, hướng tới mục tiêu xây dựng GĐ hiện đại, bình đẳng, ấm no, hạnh phúc.

Tiến sĩ Đặng Huỳnh Mai cho biết thêm, để có thể dung hòa cả 2 nhiệm vụ, PN nhất định phải nhận được sự chia sẻ và đồng cảm của người thân mà nhất là người bạn đời của mình.

Ngoài ra, cũng phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ để làm tốt công việc, biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, dành một góc quan tâm chăm sóc gia đình. Điều quan trọng là phải biết chia sẻ với người bạn đời của mình những niềm vui, một ít vấn đề khó khăn trong công việc và nhiều điều trong đời sống thường ngày.

Tóm lại, việc dung hòa tốt giữa công việc và GĐ có thể giúp chị em chúng ta vượt lên, khắc phục được tình trạng “được cái này, phải chịu mất cái kia”. Tuy nhiên để đạt được điều này phải cần sự hỗ trợ rất lớn từ phía các đấng mày râu. Sự nghiệp và GĐ là 2 yếu tố cốt lõi của cuộc sống. Tại sao phải đánh đổi “một mất một còn” trong khi chúng ta hoàn toàn có thể dung hòa cả hai?

Để tăng cường sự tham gia của PN vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, tỉnh ta phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016- 2020 từ 25% trở lên; phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% và đến năm 2020 đạt trên 95% các sở, ban, ngành, UBND các cấp có nữ tham gia ban lãnh đạo. Đồng thời, năm 2015, phấn đấu đạt 70% và đến năm 2020 đạt 100% cơ quan của Đảng, Nhà nước, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Bài, ảnh: HẢI YẾN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh