Thời gian qua, việc xuất hiện tin đồn rắn lục đuôi đỏ cắn chết người ở một số xã đã khiến người dân trên địa bàn tỉnh không an tâm. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, chưa có trường hợp nào gây chết người do loài rắn này cắn.
Thời gian qua, việc xuất hiện tin đồn rắn lục đuôi đỏ cắn chết người ở một số xã đã khiến người dân trên địa bàn tỉnh không an tâm. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, chưa có trường hợp nào gây chết người do loài rắn này cắn.
Cụ thể, xã Tân An Luông có số người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn nhiều nhất ( 5 trường hợp), xã Xuân Hiệp (1 trường hợp). Tuy nhiên, các trường hợp bị rắn cắn đều được điều trị khỏi bệnh với chi phí tiền thuốc khoảng 3 triệu đồng.
Theo thông tin từ 2 xã trên, loài rắn này xuất hiện khoảng 2- 3 tháng nay và xuất hiện chủ yếu ở các bụi rậm, bụi cỏ, đống củi, bãi rác (trên mặt đất)... chỉ một vài trường hợp loài rắn này xuất hiện trong nhà dân (trốn trong dép, trong túi xách) và đã có trường hợp người dân bị rắn lục đuôi đỏ vào trong nhà cắn.
Số lượng rắn lục đuôi đỏ ở xã Tân An Luông xuất hiện khá nhiều, có trường hợp thấy từ 2- 3 con cho đến hơn chục con rắn lục đuôi đỏ.
Ngoài 2 xã Tân An Luông và Xuân Hiệp, còn có 2 trường hợp ở Mang Thít bị rắn lục đuôi đỏ cắn ở ấp Chánh Hòa (xã Chánh An) và ấp Phú An (xã An Phước); 1 trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn ở xã Trung Hiếu (Vũng Liêm). Cả 3 trường hợp bị rắn cắn này đều xảy ra trước Tết Nguyên đán.
Đây là loài rắn mà người dân sinh sống ở một số địa phương đã thấy từ lâu, nhưng do số lượng ít nên người dân không chú ý. Việc xuất hiện mật số cao loài rắn lục đuôi đỏ thời gian qua có thể do điều kiện sinh sống, sự thay đổi khí hậu đã làm ảnh hưởng đến tập quán sinh sống của loài này.
NGỌC ĐIỀM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin