Thêm hàng chục nông dân ở xã Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa, Hiếu Nhơn,… huyện Vũng Liêm đến UBND các xã yêu cầu Công ty Hóa Nông Lúa Vàng bồi thường thiệt hại do bán thuốc phòng trừ sâu, bệnh trong vụ lúa Đông Xuân vừa qua không hiệu quả.
Có 85 biên bản thông tin ghi nhận năng suất lúa từ công ty, trong đó, năng suất giảm từ 10- 70%.
Thêm hàng chục nông dân ở xã Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa, Hiếu Nhơn,… huyện Vũng Liêm đến UBND các xã yêu cầu Công ty Hóa Nông Lúa Vàng bồi thường thiệt hại do bán thuốc phòng trừ sâu, bệnh trong vụ lúa Đông Xuân vừa qua không hiệu quả.
Trong khi đó, ông Dương Ái Đạo- Phó Phòng Nông nghiệp và PTNT Vũng Liêm cho biết, đang làm văn bản báo cáo tình hình với UBND huyện để có biện pháp hòa giải.
Chưa có động thái bồi hoàn
Ông Huỳnh Văn Đời- cán bộ nông nghiệp xã Hiếu Thành (Vũng Liêm) cho biết, tính đến ngày 24/2/2014, đã có thêm 71 nông dân (trước đó chỉ 14 hộ), nâng tổng số có 85 hộ đến UBND xã trình báo việc lúa thất bát do sử dụng thuốc mà Công ty Hóa Nông Lúa Vàng khuyến cáo sử dụng trong vụ Đông Xuân vừa qua. Đồng thời yêu cầu phía công ty sớm có giải pháp bồi hoàn để nông dân tái sản xuất vụ lúa Hè Thu.
Như thông tin đã đưa trên báo Vĩnh Long số ra ngày 23/2/2014, hàng trăm nông dân ở nhiều xã trong huyện Vũng Liêm, Trà Ôn và huyện Càng Long (Trà Vinh) mua thuốc bảo vệ thực vật do Công ty Hóa Nông Lúa Vàng cung ứng để phòng trừ sâu, bệnh cho lúa. Trước đó, công ty còn tổ chức cuộc hội thảo để hướng dẫn nông dân cách sử dụng.
Tuy nhiên, sau vụ lúa Đông Xuân vừa qua, phần lớn diện tích lúa sử dụng thuốc của công ty đều chịu cảnh thất bát.
Ông Huỳnh Văn Đời- cán bộ nông nghiệp xã Hiếu Thành (Vũng Liêm) cho biết: Từ sau khi lúa bị thiệt hại đến nay, công ty đã nhiều lần đến để theo dõi, xác minh và làm việc với nông dân.
Ban đầu, phía công ty cho rằng, năng suất lúa giảm sút do nông dân canh tác không đúng quy trình kỹ thuật mà công ty khuyến cáo. Tuy nhiên, trước sự bức xúc và phản ứng của nhiều nông dân, trong lần làm việc mới đây với UBND xã Hiếu Thành, phía công ty cho biết sẽ lấy những loại thuốc phun xịt vụ rồi tiếp tục khảo nghiệm vụ Hè Thu tới.
Nếu lúa tiếp tục thất bát thì phía công ty sẽ bồi hoàn như giao kèo, còn ngược lại, lúa thất bát là do nông dân không tuân thủ quy trình canh tác. Phần lớn nông dân không đồng ý, thế là phương án bồi thường vẫn chưa đi đến đâu.
Trong khi đó, một cán bộ nông nghiệp đặt vấn đề: “Nếu canh tác không đúng quy trình thì chỉ một vài diện tích bị thiệt hại, đằng này có đến hàng trăm hộ, với hàng chục hecta
thiệt hại”.
Ông Dương Ái Đạo cho rằng: “Do lúc đầu chỉ có 14 hộ ở xã Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa yêu cầu bồi thường nên công ty thống nhất hỗ trợ phần thiệt hại chênh lệch, tuy nhiên sau đó có thêm nhiều hộ khác nữa cũng yêu cầu bồi thường nên đến nay vụ việc chưa được giải quyết thỏa đáng”.
Yêu cầu công ty sớm bồi hoàn
Là một trong nhiều hộ nông dân tại ấp Hiếu Xuân Tây, xã Hiếu Thành (Vũng Liêm) bị thiệt hại nặng nề, ông Ngô Văn Quận rầu rĩ, nói:
“Tôi thiệt hại khoảng 50% nhưng còn đỡ hơn ông Mười Lác, ông Năm Bầu lân cận còn bị nặng hơn. Thiệt hại thấy rõ mà phía công ty còn kỳ kèo tới lui không chịu bồi thường. Nông dân chỉ trông chờ vụ lúa để có thu nhập, giờ không biết tiền bạc đâu mà gieo sạ vụ tới!”
Bà con nông dân ở xã Hiếu Thành đang trông chờ công ty bồi thường thiệt hại.
Ông Dương Ái Đạo cho biết, qua tìm hiểu, những ruộng sử dụng cùng loại bộ sản phẩm gồm: CureGold, Physan, Alga Complex (Nano) cộng phun một lượt thì bị thiệt hại nặng nề.
Những nông dân không cộng chung 3 thứ thuốc để phun thì lúa bị thiệt hại nhẹ. Hiện Trạm Bảo vệ thực vật Vũng Liêm đã niêm phong các mẫu thuốc gửi các ngành chức năng khảo nghiệm.
Cũng theo ông Dương Ái Đạo, để có hướng hòa giải kịp thời, Phòng Nông nghiệp đã ghi nhận ý kiến người dân. Đồng thời yêu cầu công ty kết hợp với các đại lý thuốc và nông dân để xác định những nông dân đã mua thuốc, số lượng, diện tích thiệt hại để làm cơ sở có hướng hỗ trợ phần thiệt hại cho nông dân theo thỏa thuận.
“Chúng tôi đang tiếp tục liên hệ, chờ phương án bồi hoàn mà công ty đưa ra. Đồng thời sẽ báo cáo UBND huyện để có hướng hòa giải kịp thời, giúp bà con yên tâm sản xuất”- ông Dương Ái Đạo cho biết thêm.
Lúa khó bán vì bị lép hạt
Ngoài việc thất bát, nhiều diện tích lúa bị thương lái chê “lúa kẹ” vì lép hạt. Qua báo cáo, hiện có tổng cộng 85 hộ nông dân bị thiệt hại, với khoảng 65ha, mức độ trung bình từ 10- 70%. Còn theo tính toán của một cán bộ nông nghiệp, nếu tính giá lúa hiện tại từ 4.500- 4.800 đ/kg, tổng thiệt hại từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng.
|
Bài, ảnh: THẾ QUÂN - TRUNG THÀNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin