Triển khai sớm các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất

07:02, 14/02/2014

Nhằm nâng diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu khép kín lên 107.500ha, tăng 2.000ha so với năm 2013, Vĩnh Long đang nỗ lực triển khai các công trình thủy lợi, khắc phục tình trạng mùa khô lo chuẩn bị thủ tục, mùa mưa mới thực hiện các công trình, đặc biệt là các công trình thủy lợi mùa khô.

Nhằm nâng diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu khép kín lên 107.500ha, tăng 2.000ha so với năm 2013, Vĩnh Long đang nỗ lực triển khai các công trình thủy lợi, khắc phục tình trạng mùa khô lo chuẩn bị thủ tục, mùa mưa mới thực hiện các công trình, đặc biệt là các công trình thủy lợi mùa khô.

Theo đó, để thực hiện khối lượng đất đào đắp, gia cố, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi do huyện, xã thực hiện với 1.000.000m3, Chi cục Thủy lợi Vĩnh Long đang xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn, mặn ngay từ đầu năm; đồng thời tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo công tác thủy lợi để giảm đến mức thấp nhất ảnh hưởng của hạn, mặn xâm nhập đến sản xuất và đời sống nhân dân, nhất là vùng tiếp giáp với tỉnh Trà Vinh như Vũng Liêm, Trà Ôn.

Bên cạnh đó, Chi cục Thủy lợi Vĩnh Long cũng tham mưu giúp 12/22 xã nông thôn mới còn lại đạt tiêu chí về thủy lợi; công bố quy hoạch thủy lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020; theo dõi tình hình triển khai công trình, dự án thủy lợi theo quy hoạch thủy lợi ĐBSCL và Quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh đã duyệt;

Quy hoạch chống ngập TP Vĩnh Long. Ngoài ra, còn phối hợp các địa phương và các ngành chức năng thực hiện dự án Quy hoạch trạm bơm điện của tỉnh để phục vụ công tác tiêu thoát lũ hoặc bơm nước chống hạn cho sản xuất nông nghiệp từng tiểu vùng.

Theo Chi cục Thủy lợi Vĩnh Long, kinh phí cấp bù thủy lợi phí Trung ương cấp cho tỉnh chỉ đáp ứng khoảng 30% dự toán nên tỉnh gặp khó khăn trong triển khai đầu tư duy tu, nâng cấp, sửa chữa công trình.

Hiện toàn tỉnh còn 18.500ha và 109 tuyến bờ bao (dài 332.512m) kém an toàn với lũ lớn, xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu chống lũ đang cần đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp để khép kín, đảm bảo ngăn lũ lớn trong năm 2014.

Do vậy, tỉnh kiến nghị Trung ương nâng mức cấp bù kinh phí thủy lợi phí lên từ 70- 80% dự toán (khoảng 80- 90 tỷ đồng/năm) để tỉnh đảm bảo đủ vốn đầu tư duy tu, sửa chữa và duy trì năng lực phục vụ công trình thủy lợi hiện có và đạt các tiêu chuẩn các công trình thủy lợi do Trung ương quy định.

PHẠM THỊ BÌNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh