
Năm 2013, xã điểm Thành Đông (Bình Tân) đã tăng tốc thực hiện hoàn thành thêm 8 tiêu chí (TC), nâng số đã đạt lên 17 TC nông thôn mới (NTM), Đảng bộ và BCĐ xã phấn đấu về nhì- đạt 19/19 TC vào cuối quý I/2014. Trước khí thế thi đua sôi nổi này, Đảng bộ và người dân Thành Đông nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với tâm thế mới.
Có 10 đảng viên tham gia hiến hơn 1,5ha đất với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng
tuyến đường liên ấp Thành Tân- Thành Hậu.
Năm 2013, xã điểm Thành Đông (Bình Tân) đã tăng tốc thực hiện hoàn thành thêm 8 tiêu chí (TC), nâng số đã đạt lên 17 TC nông thôn mới (NTM), Đảng bộ và BCĐ xã phấn đấu về nhì- đạt 19/19 TC vào cuối quý I/2014. Trước khí thế thi đua sôi nổi này, Đảng bộ và người dân Thành Đông nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với tâm thế mới.
Thành quả của 3 năm xây dựng NTM
Tại hội nghị tổng kết xây dựng NTM năm 2013, xã Thành Đông vừa được UBND tỉnh Vĩnh Long tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2013.
Theo BCĐ xã, đây là sự cổ vũ to lớn kịp thời ngay trong Xuân Giáp Ngọ đối với Đảng bộ và nhân dân Thành Đông để tiếp tục thực hiện 2 TC còn lại và hoàn thiện hơn nữa các TC vừa đạt.
Đảng bộ xã đã xác định được bước đột phá trong chỉ đạo xây dựng xã NTM song hành với phát triển hạ tầng nông thôn là phải phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.
Trong đó, việc vận động nhân dân chuyển đổi toàn bộ đất trồng lúa sang luân canh lúa màu hoặc chuyên màu, mà đặc biệt là trồng cây khoai lang đang có thế mạnh và triển vọng rất tốt. Đảng ủy đã rút kinh nghiệm và phát động đảng viên gương mẫu thực hiện trước, đến nay phong trào trồng màu ở địa phương phát triển mạnh đến mỗi người dân và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Qua hơn 3 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của Thành Đông đã đổi thay đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Góp phần cho sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương Thành Đông, đảng viên Nguyễn Văn Phước, cho biết: “Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện mô hình trồng khoai, bản thân là đảng viên, nhiều năm qua tôi đi đầu trong việc trồng khoai lang tím Nhật. Kết quả hàng năm, thu nhập mang lại từ khoai lang cao gấp 4- 5 lần so với làm lúa.
Từ đó, phong trào trồng khoai lang trong nhân dân của xã cũng phát triển mạnh, hiện nay nhiều bà con có thu nhập khá cao từ trồng khoai và nó trở thành cây màu chủ lực được sản xuất chính ở đây”.
Xuân mới, tâm thế mới
Hòa trong niềm vui đón Tết Giáp Ngọ, khí thế ăn tết của người dân Thành Đông khá háo hức, nông dân trẻ Nguyễn Thanh Tuấn ở ấp Thành Hậu vừa vào ở trong căn nhà mới ra riêng trị giá hơn 200 triệu đồng, phấn khởi nói:
“Gia đình em làm chung với ông già 10 công khoai, vụ trước và vụ này đều trồng khoai lang tím Nhật, thu hoạch khá, và giá cả cũng ổn định, dù phải dành tiền làm nhà nhưng tết này em còn sắm sửa thêm được vài thứ”. Tuấn cho biết thêm: “Dự kiến thu hoạch vụ khoai tới, ba em sẽ cất thêm một căn nhà nữa quay mặt ra con lộ mới này cho mấy đứa em ở”.
Anh Nguyễn Ngọc Thạnh ở ấp Thành Tân còn nán lại thăm ruộng khoai trước khi nghỉ tết, cho hay:
“Tôi làm 10 công khoai ở đồng này, sáng nay đi một vòng xem có sâu bệnh gì không để kịp xử lý. Mấy năm rồi, gia đình khá giả chủ yếu nhờ khoai. Tình hình vụ khoai đầu năm 2014 thấy rất triển vọng. Nếu giữ được giá ổn định thì bà con ở đây ai cũng khá giàu lên”.
Ông Nguyễn Văn Trọng 74 tuổi ở ấp Thành Tân cũng không giấu được niềm vui, khi 4 người con của ông đều có cuộc sống khá ổn định nhờ vào 10 công đất sản xuất khoai lang trong mấy năm gần đây.
Ông Trọng cho biết, nhiều người dân trong cuối ấp Thành Tân này đều có cuộc sống ổn định nhờ trồng khoai lang. Tuy nhiên, các loại màu khác có lúc rớt giá đời sống một số hộ cũng gặp khó khăn. Năm 2014, nếu các tổ hợp tác và Nhà nước giúp cho giá khoai ổn định là người dân yên tâm sản xuất và đời sống sẽ khá hơn.
Em Nguyễn Văn Hồng ở Tân Thành, trên đường về nghỉ tết chia sẻ: “Ra riêng, gia đình em chỉ có 1 công đất trồng khoai không đủ sống. Em tham gia vào tổ hợp tác làm dịch vụ cuốc giồng và thu hoạch khoai, thường làm một ngày được trả công gần 400.000đ, vợ em thì đi trồng khoai ngày cũng kiếm được hơn trăm ngàn. Em đã thoát nghèo và tết này thấy vui hơn”.
Anh Nguyễn Văn Mười- Trưởng ấp Thành Tân cho biết: “Năm nay, bà con ấp Thành Tân, cũng như các ấp lân cận đều đón tết trong tâm thế phấn khởi.
Bởi hầu hết những người có đất ở đây đều trồng khoai lang, được mùa, được giá. Những người ít đất tham gia vào các tổ hợp tác làm các dịch vụ trong và ngoài địa phương phục vụ trồng khoai như tổ cuốc giồng, cắt dây, trồng khoai và thu hoạch khoai.
Quanh năm ít có thời gian rảnh rỗi, nhờ vậy đến nay trên địa bàn xã Thành Đông có hơn 600 lao động thiếu đất sản xuất luôn có việc làm thường xuyên với thu nhập khá cao và ổn định.
Riêng ấp Thành Tân trong 183 hộ chỉ còn 4,5% hộ nghèo hầu hết rơi vào những hộ nghèo từ nơi khác mới về tái định cư trong khu dân cư vượt lũ trên địa bàn ấp, hoặc những hộ không có người lao động sản xuất vì bệnh tật. Nhưng những hộ này mỗi năm đều có tết nhờ vào sự vận động hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể địa phương”.
Gia đình trẻ Nguyễn Thanh Tuấn (ấp Thành Hậu) vui đón xuân trong căn nhà mới xây.
Không chỉ có ấp Thành Hậu, Thành Tân mà người dân các ấp của xã Thành Đông đều phát triển được kinh tế hộ gia đình, đón tết trong phấn khởi vui tươi như bao điều chúc tốt lành năm mới. Bởi đến cuối năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của xã Thành Đông đã đạt 37 triệu đồng/ năm- vượt ngưỡng của tiêu chí NTM.
Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 5,09%. Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tạo việc làm, giúp người dân nâng cao thu nhập, Đảng bộ xã Thành Đông đã lãnh đạo đảng viên phát huy tốt vai trò gương mẫu đi đầu trong xây dựng 19 TC xã NTM.
Phấn khởi đón xuân mới Giáp Ngọ- 2014, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích- Bí thư Đảng ủy xã Thành Đông cho biết những dự định của BCĐ Xây dựng NTM xã Thành Đông:
“Sang năm mới, Đảng ủy xã Thành Đông tiếp tục chỉ đạo cho đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể tiếp tục gương mẫu trong các phong trào xây dựng NTM trên các lĩnh vực: thứ nhất là tiên phong hiến đất, thứ 2 thực hiện các chỉ tiêu của TC môi trường, thứ 3 là xây dựng gia đình văn hóa. Trong đó, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người dân, hộ dân, nhằm góp phần giữ vững các TC đã đạt được năm 2013 đồng thời phấn đấu đạt 2 TC còn lại ngay trong quý I này, để Thành Đông đạt xã NTM đúng lộ trình của BCĐ Xây dựng NTM tỉnh”.
Phần thưởng vừa được trao tặng đang “kích hoạt” phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” ở Thành Đông, việc hoàn thành 19 TC với chất lượng cao trong năm Giáp Ngọ 2014 là hiện thực- nhiều cán bộ và người dân Thành Đông đặt niềm tin như vậy.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh- Đặng Thị Ngọc Thịnh: Đến hôm nay, 9/9 xã điểm trọng tâm đăng ký về đích sớm, ngoài xã Long Mỹ, các xã còn lại đều hứa phấn đấu sẽ cùng về đích 19/19 TC NTM trong năm 2014. Trong đó xã Thành Đông đăng ký về đích trong quý II và một số xã tăng tốc về đích trong quý III năm nay. |
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin