Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ đầu năm đến nay đã có gần 1.000 trường hợp mắc bệnh sởi tại 24 tỉnh- thành phố trên cả nước, trong đó số mắc chiếm nhiều ở các địa phương Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La.
Ảnh tư liệu: MINH THÁI
Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ đầu năm đến nay đã có gần 1.000 trường hợp mắc bệnh sởi tại 24 tỉnh- thành phố trên cả nước, trong đó số mắc chiếm nhiều ở các địa phương Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, các địa phương cần triển khai rà soát ngay các trường hợp trẻ dưới 2 tuổi chưa tiêm ngừa sởi để tiêm vét trong tháng 2 này và tiêm đầy đủ cho các trẻ trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm. Ước tính có khoảng 194.000 trẻ cần tiêm phòng sởi trong thời gian trên.
Theo Cục Y tế dự phòng, hầu hết trường hợp mắc sởi là trẻ dưới 9 tháng tuổi (độ tuổi chưa đến thời điểm tiêm ngừa sởi mũi 1) và trẻ trong độ tuổi tiêm ngừa nhưng chưa được tiêm hay chưa tiêm đủ 2 mũi ngừa sởi theo quy định.
Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh nhận định, từ nay đến cuối năm bệnh sởi vẫn tiếp tục xuất hiện tại các địa phương, chứ không dừng lại. PGS-TS Phan Trọng Lân- Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho rằng việc chống dịch sởi không chỉ là tiêm vắc xin mà cần xác định được các mầm bệnh xâm nhập, từ đó khoanh vùng xử lý hiệu quả, làm giảm nguy cơ lây lan mầm bệnh.
Công tác tiêm phòng sởi các năm qua ở Vĩnh Long đều đạt chỉ tiêu từ 95% trở lên. Tổng số trẻ trong diện tiêm chủng mở rộng của tỉnh năm 2014 gần 16.000, trong đó số trẻ diện tiêm ngừa sởi là 15.140.
Chỉ 3 trường hợp mắc sởi trên địa bàn trong 2 năm 2012, 2013. Tuy hơn một tháng qua tỉnh không có trường hợp nào mắc sởi, nhưng đã có một bé trai 5 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, mắc sởi và đang điều trị tại BVĐK tỉnh Vĩnh Long (ảnh).
MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin