Nguy cơ bệnh dịch rất cao

07:02, 16/02/2014

Giá các sản phẩm chăn nuôi tăng, người nuôi ồ ạt tái đàn. Cộng thêm thời tiết bất lợi cho chăn nuôi nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh ở gia súc, gia cầm (GC) trên diện rộng là rất cao. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, việc tái đàn ồ ạt thời gian gần đây đang tạo áp lực lớn cho việc kiểm soát dịch bệnh.

Giá các sản phẩm chăn nuôi tăng, người nuôi ồ ạt tái đàn. Cộng thêm thời tiết bất lợi cho chăn nuôi nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh ở gia súc, gia cầm (GC) trên diện rộng là rất cao. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, việc tái đàn ồ ạt thời gian gần đây đang tạo áp lực lớn cho việc kiểm soát dịch bệnh.

Sẽ kiểm soát chặt việc vận chuyển gia cầm nhằm tránh phát tán mầm bệnh.

Ồ ạt tái đàn

Từ đầu quý III/2013, giá các sản phẩm chăn nuôi bắt đầu tăng, người chăn nuôi có lời nên nhiều hộ đã quyết định đầu tư tái đàn. Qua kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm đầu tháng 10/2013, tổng đàn GC gần 6,32 triệu con, tăng 5,28% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong khi đó, những tháng cuối năm 2013, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, đây là điều kiện cho vi rút tồn tại và việc mua bán vận chuyển động vật tăng cao phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán khiến nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên gia súc, GC rất lớn.

Ông Lê Thanh Tùng- Chi cục trưởng Chi cục Thú y Vĩnh Long cho biết: Năm nay, tình hình bệnh dịch cúm GC diễn ra sớm hơn mọi năm. Người chăn nuôi tái đàn GC cũng khá sớm khiến nguy cơ xảy ra bệnh dịch là rất cao. Điều này gây áp lực lớn cho việc kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Trong khi đó, lúa Đông Xuân đang thu hoạch rộ, nên từ trước đó, nhiều hộ chăn nuôi vịt chạy đồng cũng đã tính toán đến việc tái đàn vịt để đón vụ lúa này làm cho tổng đàn GC tăng đáng kể. Tái đàn là cần thiết nhưng vào thời điểm hiện tại thì việc ồ ạt tái đàn là rất nguy hiểm.

Bởi hầu hết các nơi có bệnh cúm GC được phát hiện thời gian gần đây đều xảy ra trên những đàn GC mới tái đàn.

Không thể phủ nhận việc nuôi vịt chạy đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, do tiết kiệm đáng kể chi phí thức ăn. Tuy nhiên, việc chăn nuôi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm phát tán dịch bệnh.

Bởi vịt chạy đồng ăn theo mùa thu hoạch lúa nên số lượng các đàn vịt di chuyển từ nơi khác đến những cánh đồng vừa thu hoạch rất đông cần có sự kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng mầm bệnh lây lan trên những đàn vịt chạy đồng.

Do đó, ngành thú y khuyến cáo những hộ nuôi vịt chạy đồng phải tuân thủ cần có sự phối hợp với cơ quan thú y trong việc tiêm phòng định kỳ. Đảm bảo rằng hộ chăn nuôi vịt chạy đồng được cấp sổ đăng ký chăn nuôi, tiêm phòng cho đàn vật nuôi và việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác phải đảm bảo an toàn dịch bệnh được sự chấp thuận của chính quyền địa phương.

Áp lực kiểm soát dịch bệnh

Bên cạnh việc tiêm phòng, tiêu độc khử trùng định kỳ nhằm kiểm soát, ngăn chặn kịp thời mầm bệnh.

Nhận thức rõ nguy cơ xảy ra bệnh dịch từ việc ồ ạt tái đàn, năm nay, ngành thú y tỉnh đã triển khai công tác tiêm phòng khá sớm. Ngay từ trước Tết Nguyên đán, Chi cục Thú y tỉnh đã tạm ứng kinh phí nhập 500.000 liều vắc xin phòng cúm GC (hiệu NAVET- VIFLUVAC, subtype H5N1- vô hoạt nhũ dầu, loại 200 liều/lọ) và ngay sau Tết Nguyên đán, 1 triệu liều vắc xin tương tự cũng đã được nhập về để phục vụ công tác tiêm phòng cho đàn GC. Tổng kinh phí cho công tác phòng chống bệnh dịch trên đàn vật nuôi là 4 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí tiêm phòng trên đàn GC 2,6 tỷ đồng, còn lại là kinh phí phòng chống dịch là 890 triệu đồng, tiêu độc khử trùng là 400 triệu đồng và phòng chống bệnh dại là 110 triệu đồng. Bên cạnh, lượng thuốc tiêu độc khử trùng còn lại của năm trước cũng đã được huy động để phục vụ cho công tác phòng chống bệnh dịch năm nay.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay, BCĐ phòng chống dịch bệnh các cấp đã triển khai kịp thời, hiệu quả công tác tiêu hủy, tiêu độc khử trùng, tiêm phòng bao vây ổ dịch. Kiểm soát tốt các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan.

Bên cạnh công tác phòng chống dịch của ngành chuyên môn, cơ quan thú y khuyến cáo người chăn nuôi không nên thả đàn GC vào sáng sớm vì thời điểm này trời lạnh và có sương mù nên GC rất dễ bị nhiễm bệnh do sức đề kháng yếu.

Do đó, người chăn nuôi cần phải quan tâm đến sức khỏe của GC, cần bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho đàn GC nâng cao khả năng đề kháng bệnh dịch. Đồng thời, phối hợp với cơ quan thú y địa phương trong việc tiêm phòng, tiêu độc khử trùng định kỳ để có sự kiểm soát, ngăn chặn kịp thời những mầm móng bệnh lúc mới phát sinh, tránh lây lan.

 Mặc dù công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển, mua bán GC và sản phẩm GC là công tác thường xuyên của ngành thú y, tuy nhiên từng lúc, từng nơi vẫn còn tình trạng mua bán GC chưa qua giết mổ. Do đó, ngành chuyên môn tiếp tục siết chặt kiểm soát việc làm này nhất là tình hình bệnh dịch trên đàn vật nuôi đang diễn biến phức tạp hiện nay.


Bài, ảnh: LÊ SƠN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh