Ngày 23/2/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; cùng các bộ, ban, ngành trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường phòng chống dịch cúm ở người và phòng chống dịch sởi với lãnh đạo 63 tỉnh – thành cả nước. Tại Vĩnh Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thanh dự hội nghị.
* Tiêm theo lịch và tiêm vét để khẩn cấp phòng ngừa sởi
Ngày 23/2/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; cùng các bộ, ban, ngành trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường phòng chống dịch cúm ở người và phòng chống dịch sởi với lãnh đạo 63 tỉnh – thành cả nước. Tại Vĩnh Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thanh dự hội nghị.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh diễn biến dịch cúm H5N1 trên gia cầm, cúm A/H5N1 trên người, cúm A/H7N9 ở Trung Quốc (dù chưa xuất hiện tại Việt Nam) diễn biến hết sức phức tạp. Cũng như diễn biến mắc sởi tại 24 tỉnh – thành nước ta đang rất đáng quan ngại.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các bộ ngành liên quan, địa phương hết sức lưu ý đến dịch sởi hiện nay. Theo Phó Thủ tướng, sởi xuất hiện lại không phải do tiêm chủng ít mà là do tích tụ các năm qua.
“Nhất định phải đẩy lên việc tiêm chủng vắc xin phòng sởi.” – Phó Thủ tướng chỉ đạo. Công tác tuyên truyền của truyền thông đại chúng, Phó Thủ tướng chỉ rõ: “Tuyên truyền có tính hướng dẫn cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu, để làm thay đổi nhận thức của người dân về việc phải tiêm đủ vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó có sởi.”.
Với cúm A/H5N1, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Làm sao để ngay những chủng cúm mới nổi cũng không gây tác hại, lo lắng như trước đây. Và làm sao để cúm A/H7N9 không xảy ra ở Việt Nam.”.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: “Nếu như không để xảy ra dịch cúm trên gia cầm thì sẽ không có cúm lây truyền sang người. Nếu như có dịch cúm gia cầm xảy ra, thì phải quyết liệt không để lây sang người và nếu có lây sang người rồi thì quyết liệt hơn nữa để giảm thiểu tử vong.”.
Người đứng đầu ngành y tế cũng rất cương quyết về việc không để xảy ra cúm A/H7N9 ở nước ta. Với dịch sởi, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: “Tỷ lệ tiêm chủng sởi các năm qua không thấp. Sởi xảy ra là do tích lũy từ nhiều năm trước. Và khi độ miễn dịch cộng đồng không đủ, nên xảy ra dịch.”.
Báo cáo tại hội nghị nêu, từ 22/2 đến tháng 4 năm nay, sẽ tiêm lại vắc xin ngừa sởi và tiêm vét cho trẻ từ 9 tháng tuổi đến 2 tuổi trên toàn quốc chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi vắc xin sởi theo lịch tiêm chủng. Đã có hơn 26 triệu lượt đối tượng (chủ yếu trẻ em) đến năm 2010 theo lịch tiêm và tiêm vét vắc xin này với tỷ lệ hầu hết đạt trên 95%.
Với dịch cúm, từ đầu năm đến nay trên thế giới ghi nhận 6 trường hợp mắc và cả 6 đều tử vong do cúm A/H5N1, trong đó Việt Nam có 2 trường hợp. Cúm A/H5N1 là cúm gia cầm lây truyền từ gia cầm sang người và chưa có hiện tượng lây từ người sang người. Riêng với cúm A/H7N9 hiện đang diễn biến phức tạp ở Trung Quốc đại lục, tính đến ngày 21/2, đã có 67 ca tử vong trong khoảng 360 trường hợp mắc bệnh.
MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin