Chất lượng nước trên sông, rạch nội đồng chỉ đạt mục đích tưới tiêu

03:02, 12/02/2014

Đây là một trong những kết quả quan trắc chất lượng môi trường xung quanh trong năm 2013 vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường công bố.


Nhiều tuyến sông, rạch nội đồng có mức độ ô nhiễm cao hơn các sông lớn.

Đây là một trong những kết quả quan trắc chất lượng môi trường xung quanh trong năm 2013 vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường công bố.
 
Trong đó, chất lượng nước mặt tại đa số các điểm quan trắc trên các sông, rạch chính bị ô nhiễm chủ yếu bởi 6 thông số (DO, TSS, Amoni, Phosphat, Coliform và E.Coli).

Mức độ ô nhiễm nước mặt trên các sông lớn (sông Tiền, sông Cổ Chiên và sông Hậu) thấp hơn so với khu vực sông, rạch nội đồng. Đặc biệt, nước mặt tại các điểm quan trắc khu vực nội đồng thuộc sông Lộc Hòa, Trà Ngoa, Bà Lang, Bô Kê, Ngã Chánh (gần Trạm Y tế xã Hiếu Thành), An Hiệp (gần chợ Long Hiệp) chỉ đạt mục đích cấp nước tưới tiêu.

Trong khi đó, chất lượng nước ngầm tại hầu hết các điểm quan trắc đạt quan trắc môi trường đối với 7 thông số (pH, nitrit, nitrat, sunfat, asen, cadimi, sắt) bị ô nhiễm bởi vi sinh và amoni tại đa số các điểm quan trắc ở mức độ cao.
 
Đa số các giếng tại các trạm cấp nước có chất lượng khá tốt, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; một số giếng hộ gia đình thuộc các xã vùng sâu có chất lượng kém về hàm lượng vi sinh, độ cứng, mangan, amoni và clorua.

Tin, ảnh: LÝ AN

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh