![](/file//e7837c027f6ecd14017ffa4e5f2a0e34/dataimages/201411/original/1076307_A8-a-2.jpg)
Từ sự tập trung chỉ đạo, người dân đồng thuận, quyết tâm cao, tăng mạnh đầu tư từ các nguồn lực, đến cuối năm 2013 có không ít xã tiếp tục hoàn thành các tiêu chí khó. Có xã đã chạm đích 19 tiêu chí nông thôn mới.
Dân cư dần ổn định theo quy hoạch xã nông thôn mới.
Từ sự tập trung chỉ đạo, người dân đồng thuận, quyết tâm cao, tăng mạnh đầu tư từ các nguồn lực, đến cuối năm 2013 có không ít xã tiếp tục hoàn thành các tiêu chí khó. Có xã đã chạm đích 19 tiêu chí nông thôn mới.
Đầu tư mạnh, chỉ đạo tập trung
Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới (NTM) được tỉnh Vĩnh Long triển khai đến nay hơn 3 năm với sự tập trung của cả hệ thống chính trị và được toàn dân hưởng ứng tích cực; mọi nguồn lực được huy động mạnh mẽ để tiến đến có một nông thôn phát triển toàn diện và hiện đại.
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh- không vắng cuộc họp nào bàn về NTM và cũng không có cuộc họp nào không nói đến xây dựng NTM. Theo đó, BCĐ các cấp, các ngành cũng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Thi đua chung sức xây dựng NTM”.
Vì vậy, năm 2013 đã có sự đầu tư cao độ về kinh phí mà theo tổng hợp của Văn phòng BCĐ tỉnh, tổng các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng NTM đã đạt trên 794,7 tỷ đồng. Riêng tại 9 xã được chọn đăng ký tăng tốc về đích sớm, là trên 98,4 tỷ đồng. Đến thời điểm tháng 10/2013, hầu hết các tiêu chí đều thực hiện tăng so với cùng kỳ năm 2012.
Những tiêu chí cần đầu tư nhiều vốn như giao thông, thủy lợi, trường học, chợ nông thôn,… có nhiều xã đạt. Đáng chú ý, tiêu chí thu nhập có thêm 5 xã đạt; tỷ lệ hộ nghèo từ 25 xã đạt, nay có 60 xã đạt; cơ cấu lao động từ 9 xã đạt tăng lên 39 xã đạt; hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa đều tăng.
Riêng 22 xã điểm, 9 tháng năm 2013 đã thực hiện đạt thêm 44 tiêu chí, trong đó có xã Tân Bình và Thành Đông (Bình Tân) tăng 7 tiêu chí và 6 tiêu chí. Tại 9 xã điểm chọn về đích sớm, đến cuối năm 2013, có xã Long Mỹ (Mang Thít) đạt 19 tiêu chí, Thành Đông (Bình Tân) sắp đạt 18 tiêu chí. Hiện BCĐ tỉnh, huyện đang khảo sát đánh giá kết quả đến hết năm 2013 và khả năng có tới vài xã chạm đích 19 tiêu chí.
Vừa qua, Tỉnh ủy đã tổ chức 3 đoàn công tác khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2013 đều nhằm vào 7 xã điểm xây dựng NTM; Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư là 2 ngành chủ công cũng được Tỉnh ủy chọn để khảo sát tình hình đầu tư và chỉ đạo thực hiện xây dựng xã NTM. Đây là cơ sở để đề ra Nghị quyết năm 2014 và chỉ đạo thực hiện 9 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM đúng kế hoạch đề ra.
Tiến đến nông thôn phát triển toàn diện
Tuy chưa được tổng kết đánh giá một cách đầy đủ, nhưng đến cuối năm 2013 có không ít xã tiếp tục hoàn thành các tiêu chí khó. Trong đó, tiêu chí giao thông từ chưa có xã đạt, đến cuối năm 2013 có 8 xã phấn đấu đạt; tiêu chí chợ nông thôn từ 15 xã tăng lên 34 xã đạt. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Minh chứng về hiệu quả của sự đầu tư, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Long Mỹ Trần Thu Hà nói: “Đến nay, bộ mặt nông thôn Long Mỹ phát triển khá toàn diện. Hầu hết cán bộ trực tiếp làm NTM của xã đều có thêm kinh nghiệm và lề lối làm việc đi vào nề nếp; người dân nhận thức đầy đủ hơn về NTM và tích cực ra sức thực hiện các công trình kiến thiết tại địa phương”.
Đạt tiêu chí giao thông mở ra nhiều cơ hội mới cho phát triển nông thôn.
Trưởng BCĐ Xây dựng NTM huyện Bình Tân Bùi Văn Nở, nhận xét: “Sau gần 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, diện mạo nông thôn Bình Tân được đổi thay, hạ tầng kinh tế- xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống đa số nông dân được cải thiện, hộ nghèo giảm nhanh, nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, đội ngũ cán bộ trưởng thành một bước”.
Theo Trưởng BCĐ Xây dựng NTM huyện Vũng Liêm Trần Văn Rón, đến cuối năm 2013 tại 2 xã điểm đăng ký về đích sớm là Trung Hiếu sẽ có khả năng đạt 16 tiêu chí và Hiếu Phụng đạt 14 tiêu chí. Trưởng BCĐ Xây dựng NTM huyện Mang Thít thông tin, có 12/12 xã của huyện đều thực hiện đạt tăng các tiêu chí. Xã điểm Long Mỹ đang khẩn trương hoàn thành nốt các phần việc còn lại.
Ông Phan Nhựt Ái- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó BCĐ Xây dựng NTM tỉnh xác định: Thu nhập là tiêu chí quan trọng nhất, đây là nền tảng cơ bản đồng thời là mục tiêu chính của xây dựng NTM. Hình thức liên kết sản xuất lớn trong nông nghiệp đã bắt đầu hình thành và đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở cũng được tăng cường đạt chuẩn… là tiền đề để nông thôn Vĩnh Long phát triển.
Tiếp tục “Thi đua chung sức xây dựng NTM”, bộ mặt nông thôn Vĩnh Long nói chung và tại các xã điểm xây dựng NTM nói riêng đã có nhiều điểm mới. Điều dễ nhận thấy là hạ tầng kinh tế- xã hội như giao thông, thủy lợi, trường học, chợ, trạm y tế, nhà ở dân cư… được mở rộng nâng cấp và xây dựng mới; người dân đặt niềm tin và bày tỏ sự hài lòng với chủ trương xây dựng NTM của ý Đảng lòng dân.
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp- nông dân- nông thôn, thu nhập của người dân nông thôn không ngừng tăng lên, bình quân đầu người đạt 19,75 triệu đồng/người, tăng 1,93 lần; tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề từ hơn 44%, tăng lên 49%; đã có 26.071 lượt lao động được đào tạo, sau học nghề có 79,8% lao động có việc làm. |
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin