Sáng 6/1/2014, tại Trung đoàn bộ binh 890 (xã Tân Thành- Bình Tân), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 35 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng và tái lập Tiểu đoàn bộ binh 1, Tiểu đoàn bộ binh 4.
Các đại biểu tham quan nhà truyền thống Trung đoàn bộ binh 890
Sáng 6/1/2014, tại Trung đoàn bộ binh 890 (xã Tân Thành- Bình Tân), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 35 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng và tái lập Tiểu đoàn bộ binh 1, Tiểu đoàn bộ binh 4.
Trong thời gian làm nhiệm vụ giúp nước bạn Campuchia, Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 4 (trước đây thuộc Đoàn 990) đã phối hợp với nước bạn truy quét tàn quân của tập đoàn Pôn Pốt; phối hợp với lực lượng của nước bạn xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng Đảng, chính quyền, giúp nhân dân nước bạn ổn định cuộc sống.
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Quốc Dũng trao quyết định tái lập phiên hiệu Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 4
Trong đó, Tiểu đoàn 4 đã tổ chức 930 cuộc truy quét địch, diệt 39 tên, bắt 42 tên, thu 27 súng các loại; giúp bạn phát hiện 13 vụ phá hoại lớn, bắt 130 tên địch ngầm; kêu gọi đầu thú 1.093 tên, thu 14 súng, kêu gọi 101 tên trốn ở trong rừng ra hàng nộp 11 súng, làm thất bại âm mưu kìm kẹp nhân dân của địch…
Tiểu đoàn 1 đã đánh tan rã 1 đại đội, diệt 32 tên, giữ vững vùng biên giới; củng cố 10 chi bộ, 13 chi đoàn, tổ chức và củng cố 1 ban chỉ huy huyện đội, huấn luyện 4 đại đội địa phương, 1 đội công tác; xây dựng lực lượng du kích ở 6 xã, 12 ấp…
Với những thành tích và chiến công đạt được, 2 tiểu đoàn đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Phạm Văn Lực, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Diệp trao bức trướng cho 2 tiểu đoàn
Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với cán bộ chiến sĩ 2 tiểu đoàn
Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Phạm Văn Lực lưu ý:
Trong thời gian tới, các thế hệ chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 4 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ; xây dựng đơn vị vững mạnh về số lượng, chất lượng, sẵn sàng chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, gắn bó máu thịt với nhân dân; chủ động tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, làm tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội.
Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin