Ngay từ đầu năm 2013, khi BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh chọn 9/22 xã điểm đăng ký về đích sớm vào năm 2014 thì Hiếu Phụng mới chỉ đạt 9 tiêu chí (TC), đứng cuối danh sách của các xã được chọn. Thế nhưng, sau gần một năm phấn đấu, Hiếu Phụng vẫn có khả năng kịp về đích sớm .
Đường liên ấp Hiếu Hiệp- Tân Huy- Quang Huy đang được gấp rút thi công để Hiếu Phụng về đích sớm.
Ngay từ đầu năm 2013, khi BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh chọn 9/22 xã điểm đăng ký về đích sớm vào năm 2014 thì Hiếu Phụng mới chỉ đạt 9 tiêu chí (TC), đứng cuối danh sách của các xã được chọn. Thế nhưng, sau gần một năm phấn đấu, Hiếu Phụng vẫn có khả năng kịp về đích sớm .
Thống kê của Văn phòng BCĐ tỉnh, đến thời điểm này xã Hiếu Phụng đã đuổi kịp vào danh sách của những xã dẫn đầu- đạt từ 13 đến 19 TC.
TC khó chuyển động tích cực
Ông Nguyễn Văn Phước Thiện- Chủ tịch UBND xã Hiếu Phụng cho biết, các TC về sau đều là những TC khó. Xác định được điều này, BCĐ và Đảng bộ xã đã tập trung tổ chức, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực thực hiện các phần việc còn lại của từng đề án.
Đối với TC giao thông, trong năm 2013, Hiếu Phụng tiếp tục thực hiện 2 tuyến liên ấp, 2 tuyến liên xóm, để đủ chuẩn đạt TC.
Trong đó, tuyến liên ấp Tân Quang- Quang Thạnh dài 1.800m. Qua vận động, đã có 55 hộ dân tự nguyện hiến gần 6.000m2 đất, trị giá trên 1,3 tỷ đồng; tuyến liên ấp Hiếu Hiệp- Tân Huy- Quang Huy dài 2.000m, có 65 hộ dân hiến trên 9.000m2 đất, trị giá trên 2 tỷ đồng; đường liên xóm (Bờ Dừa) ấp Hiếu Hiệp dài 800m và đường liên xóm ấp Tân Quang dài 200m, có 35 hộ dân hiến gần 2.000m2 đất, trị giá gần 1 tỷ đồng.
Trong đó, có 2 ông Hồ Bửu Điện và Hồ Văn Khởi đã tự nguyện hiến đến 600m2 đất, trị giá khoảng 300 triệu đồng để làm tuyến liên ấp Tân Quang- Quang Thạnh.
Chủ tịch UBND xã Hiếu Phụng Nguyễn Văn Phước Thiện cũng cho biết thêm, hiện các đoạn liên ấp và đường liên xóm còn lại đang được người dân tích cực vận động nhau thực hiện.
Thời gian qua, ông Trần Văn Khái- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh Vĩnh Long đã vận động được Khoa Phát triển nông nghiệp của Trường Đại học Cần Thơ giúp xã xây dựng hợp tác xã lúa giống; vận động hỗ trợ xây dựng trên 50 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn; được Công ty Nhựa Duy Tân (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ 450 triệu đồng, cộng với số tiền vận động từ nhân dân đủ 750 triệu đồng để thi công đạt 50% đường liên xóm.
Riêng trục chính nội đồng dài 1.100m cũng đã có vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng, dự kiến trong quý II sẽ khởi công. Tuy nhiên, để đạt đúng tiến độ, BCĐ xã cũng kiến nghị huyện, tỉnh bố trí vốn ngay từ đầu năm để kịp thời triển khai thi công các công trình theo kế hoạch.
Theo BCĐ Xây dựng NTM xã Hiếu Phụng, hiện trên địa bàn xã có 3 tuyến đê bao đang thi công, 2 tuyến đạt 70% khối lượng công trình, 1 tuyến bắt đầu thi công. Trong TC 2, chỉ cần thực hiện kiên cố thêm 1 cống hở nữa là đạt TC thủy lợi.
Về phần này, nhân dân có công trình đi qua đồng tình rất cao. Trong 3 tuyến đê bao đang thi công, đã có 212 hộ dân đồng tình hiến 53.000m2 đất, hoa màu, tổng trị giá trên 6,5 tỷ đồng.
Xã có 3 điểm trường, 1 cơ sở đạt chuẩn còn 2 cơ sở cũng được khởi công, nếu được bố trí đủ vốn, xã sẽ tổ chức triển khai thực hiện đạt TC này.
Đối với TC khó nhất là cơ sở vật chất văn hóa, hiện đang khởi công trung tâm văn hóa xã, một số hạng mục, sân chơi được xây dựng; khởi công thí điểm nhà văn hóa thể thao ấp Quang Phú, quý II sẽ hoàn thành; các ấp còn lại tận dụng các trường mẫu giáo, trụ sở ấp được sửa sang nâng cấp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân.
Riêng TC về chợ được đầu tư 16 tỷ đồng, đã thi công hoàn thành giai đoạn 1. Năm 2014 này, tiếp tục thi công để chợ Hiếu Phụng đạt chuẩn và đáp ứng nhu cầu giao thương của nhân dân.
Nhiều tổ chức phi chính phủ giữ mối liên kết hỗ trợ vật chất xây dựng NTM xã Hiếu Phụng.
Khả năng sẽ kịp về đích
Riêng TC thu nhập, đến cuối năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của Hiếu Phụng đạt mức hơn 20 triệu đồng/năm.
Theo Chủ tịch UBND xã Hiếu Phụng Nguyễn Văn Phước Thiện, để nâng cao thu nhập, xã đang khuyến khích và đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, khuyến khích đưa cây màu xuống ruộng; mở rộng cánh đồng mẫu lớn từ 130ha lên 500ha; phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho trên 400 lao động nông nhàn, tăng thu nhập cho hộ gia đình.
Với sự đồng thuận cao của người dân, đội ngũ cán bộ tâm huyết, được sự quan tâm của huyện, tỉnh, đặc biệt là sự vào cuộc của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh sẽ góp phần cho xã Hiếu Phụng thực hiện đạt các TC khó còn lại và phấn đấu kịp về đích 19 TC NTM vào cuối năm 2014 này.
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin