Mang Thít được mệnh danh là xứ sở của gạch gốm với trên dưới 2.000 miệng lò hoạt động. Nhưng trong khoảng vài năm trở lại đây, ngành sản xuất gạch đang từng ngày rơi vào cảnh khó khăn khi nền kinh tế ảm đạm, cạnh tranh từ các địa phương khác.
Mang Thít được mệnh danh là xứ sở của gạch gốm với trên dưới 2.000 miệng lò hoạt động. Nhưng trong khoảng vài năm trở lại đây, ngành sản xuất gạch đang từng ngày rơi vào cảnh khó khăn khi nền kinh tế ảm đạm, cạnh tranh từ các địa phương khác.
Ngành sản xuất gạch gốm chủ lực đình trệ, kéo theo công tác thu thuế ở huyện cũng nhiều khó khăn…
Ngành kinh tế chủ lực suy yếu
Theo báo cáo của UBND huyện, đến cuối năm 2013 toàn huyện có 2.046 cơ sở sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, chỉ còn 8/22 doanh nghiệp (DN) sản xuất gốm và 243/1.037 cơ sở sản xuất gạch ngói còn hoạt động nhưng chỉ cầm chừng.
Nhiều cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gạch gốm gặp khó khăn phải dừng hoạt động.
|
Do đó, so với năm 2012, giá trị sản xuất gạch chỉ còn trên 161 tỷ đồng, giảm gần 24%, giá trị sản xuất gốm chỉ còn trên 20 tỷ đồng, giảm gần 12%.
Là một trong những xã tập trung nhiều cơ sở sản xuất gạch ngói của huyện, nhưng trong mấy năm gần đây có đến hơn 2/3 miệng lò ở Nhơn Phú ngừng hoạt động. Các miệng lò còn lại cũng đốt “cho vui” để giữ ấm ở làng nghề.
Trao đổi với anh Ngọc Tín- một chủ cơ sở sản xuất gạch ở đây, anh cho biết: “Chỉ vài năm trước ghe xuồng còn tấp nập mua bán thì chỉ trong năm nay, phần lớn miệng lò của gia đình đã đóng cửa nghỉ… hưu. Hiện anh cũng quay trở lại với mấy miếng ruộng làm nông nghiệp”.
Không chỉ riêng ngành gạch gốm, mà nhắc đến Mang Thít còn có ngành đóng tàu vốn đóng vai trò chủ lực một thời gian.
Tuy nhiên, hiện giờ ngành này cũng đang đi vào bế tắc. Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn- Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Mang Thít: Chỉ tính riêng hai ngành gạch gốm và đóng tàu gặp khó khăn, nguồn thu đã mất rất nhiều. Do đó, ngành thuế đang rất khó khăn trong việc thu thuế trên địa bàn.
Khó khăn thu thuế
Theo Chi cục Thuế huyện Mang Thít, trong năm 2012, kế hoạch thu là 45,14 tỷ đồng, tình hình nợ không có khả năng thu là 21,95 tỷ đồng, nợ chờ xử lý là 1,05 tỷ đồng, nợ chờ điều chỉnh là 2,34 tỷ đồng.
Với nhiều biện pháp tích cực, tin rằng thời gian tới ngành sản xuất chủ lực sẽ phục hồi trở lại.
|
Theo báo cáo về xử lý nợ thuế trên địa bàn huyện, tổng nợ thuế đến thời điểm 31/12/2012 là trên 43 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2013 chỉ thu được trên 9,7 tỷ đồng, nợ thuế năm 2013 là trên 13,7 tỷ đồng, tính tổng nợ thuế phải thu là gần 48 tỷ đồng (trong số này nợ có khả năng thu khoảng 23 tỷ đồng).
Trước tình hình khó thu trong những năm gần đây, Chi cục Thuế huyện cũng đã có một số giải pháp để giúp các cơ sở sản xuất, DN có điều kiện nộp thuế. Đối với nợ không thể thu hồi chủ yếu tập trung ở các DN phá sản, giải thể và bỏ địa chỉ kinh doanh thì khoản này “để đó, sẽ thu khi có điều kiện và chờ chủ trương mới”.
Ở các trường hợp khác thì tiếp tục vận động, nếu đến mức cuối cùng thì cưỡng chế bán đấu giá nhưng ưu tiên cho DN, cơ sở sản xuất bị cưỡng chế trước…
Tuy nhiên, không dừng lại ở một số giải pháp “quá khó” này, huyện và ngành công nghiệp cũng tìm một số giải pháp cụ thể để ngành sản xuất chủ lực phát triển trở lại cũng như đảm bảo trong việc thu thuế đạt hiệu quả, bền vững.
Trong đó có các giải pháp về thay đổi công nghệ, chẳng hạn như sau khi áp dụng thành công công nghệ lò đốt liên hoàn của một doanh nghiệp ở xã Chánh An, đến nay đã có một số cơ sở mạnh dạn áp dụng, mở ra một chiều hướng mới cho làng nghề gạch gốm Mang Thít…
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Đề án tổ chức lại ngành sản xuất gạch gốm tỉnh Vĩnh Long với tổng mức kinh phí thực hiện trên 338 tỷ đồng. Theo đó sẽ hỗ trợ 98 DN, cơ sở duy trì sản xuất gạch, gốm có đủ điều kiện thực hiện xong việc chuyển đổi sang công nghệ nung mới theo hướng giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu; tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm gạch, gốm.
Hỗ trợ 20 DN, cơ sở có đủ điều kiện thực hiện chuyển đổi sang ngành nghề sản xuất vật liệu xây không nung; hỗ trợ các DN chuyển sang làm dịch vụ vệ tinh cho ngành sản xuất gạch gốm hoặc chuyển sang ngành nghề khác...
|
Bài, ảnh: KHÁNH NGUYỄN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin