Kinh tế vĩ mô ổn định hơn, vững chắc hơn, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn

08:12, 24/12/2013

Ngày 24/12/2013, hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tiếp tục với phần phát biểu thảo luận, kiến nghị của các địa phương, các bộ.


Theo Thủ tướng, cần quản lý tốt thị trường vàng (ảnh minh họa)

Ngày 24/12/2013, hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tiếp tục với phần phát biểu thảo luận, kiến nghị của các địa phương, các bộ.

Qua đó, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành năm 2013 và tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ; đề xuất một số vấn đề cần tập trung chỉ đạo điều hành trong năm 2014; thảo luận các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Các địa phương và các bộ cơ bản đồng tình, nhất trí dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết, đồng thời có những phát biểu tâm huyết, kiến nghị, đề xuất cụ thể, xác thực và trách nhiệm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá: Năm 2013, nền kinh tế phải vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị, kinh tế nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng và thực hiện được các mục tiêu tổng quát đề ra.
 
Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành năm 2013, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Kinh tế vĩ mô ổn định hơn, vững chắc hơn, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2013.

Trong đó, nổi bật là tỷ giá ổn định, lãi suất ngân hàng giảm mạnh, quản lý tốt thị trường vàng, xuất khẩu tăng, dự trữ ngoại tệ tăng mạnh. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, bảo đảm tăng trưởng ở mức hợp lý và an sinh xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, kinh tế nước ta vẫn trong giai đoạn khó khăn, còn nhiều hạn chế, yếu kém và chưa thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn.

Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, nhu cầu nguồn nhân lực để thực hiện 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng- an ninh là rất lớn trong khi ngân sách rất khó khăn, đồng thời còn phải ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, nhiệm vụ năm 2014 rất nặng nề, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực rất lớn. Vì thế, Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm hiện là: tiếp tục chỉ đạo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Rà soát tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống người dân...

Trong thời gian tới, cần phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và ngân sách năm 2013, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường các biện pháp điều hành thực hiện kế hoạch, đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững theo các mục tiêu đã đề ra.

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh