Theo nhiều người dân ở 2 xã Tân An Luông và Trung Nghĩa, từ nửa cuối tháng 10 đến nay, rắn lục xuất hiện khá nhiều ở các vườn cây ăn trái và ruộng trồng cỏ. Do rắn lục cùng màu với cỏ và lá của cây ăn trái nên người dân ít phát hiện sớm dẫn đến không ít trường hợp bị rắn này cắn khi làm cỏ vườn hoặc cắt cỏ nuôi bò.
Theo nhiều người dân ở 2 xã Tân An Luông và Trung Nghĩa, từ nửa cuối tháng 10 đến nay, rắn lục xuất hiện khá nhiều ở các vườn cây ăn trái và ruộng trồng cỏ. Do rắn lục cùng màu với cỏ và lá của cây ăn trái nên người dân ít phát hiện sớm dẫn đến không ít trường hợp bị rắn này cắn khi làm cỏ vườn hoặc cắt cỏ nuôi bò.
Theo lời anh Hai Ấn, chỉ riêng ấp Nước Xoáy và các khu vực lân cận, thời gian trên có gần 10 người là nạn nhân của loại rắn này; trong đó có trường hợp phải chuyển lên bệnh viện cấp cứu.
Theo nhiều người dân, nguyên nhân rắn lục xuất hiện nhiều trong những ngày vừa qua có thể là do nông dân đưa nước vào ruộng để nhận phù sa nên rắn từ ngoài đồng tìm về vườn cây ăn trái và ruộng trồng cỏ để ẩn nấp.
TRỌNG DÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin