Theo Hội đồng Tư vấn thuế TP Vĩnh Long, trong thời gian qua, các đơn vị xã- phường đã lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu nợ thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2013 và kịp thời nộp các khoản phí lệ phí, đã thu vào ngân sách nhà nước, với tổng số thu trên 3,4 tỷ đồng, đạt 84,45%.
Theo Hội đồng Tư vấn thuế TP Vĩnh Long, trong thời gian qua, các đơn vị xã- phường đã lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu nợ thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2013 và kịp thời nộp các khoản phí lệ phí, đã thu vào ngân sách nhà nước, với tổng số thu trên 3,4 tỷ đồng, đạt 84,45%.
Các đơn vị có số thu cao như xã Tân Hội, xã Tân Hòa, Phường 1, Phường 2; các đơn vị có số thu thấp như Phường 3, 4, 8, 9.
Vì vậy, trong thời gian tới, các đơn vị này cần tăng cường cử cán bộ xuống rà soát từng tổ, khóm- ấp, các trường hợp đến nay chưa kê khai thuế, tiến hành cho kê khai kể cả danh sách chuyển mục đích sử dụng sang đất ở do Chi cục Thuế thành phố cung cấp.
Đối với việc thu phí bảo trì đường bộ, các phường- xã thực hiện tốt công tác tổ chức tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân kê khai và nộp phí bảo vệ đường bộ. Tuy nhiên, đến nay các xã- phường mới thu được hơn 573 triệu đồng.
Phường 2 có số thu cao nhất 118 triệu đồng, thấp nhất là Phường 9 mới thu được 1,4 triệu đồng. Trong khi ước thu nguồn này từ 3,5- 4 tỷ đồng.
Vì vậy, Hội đồng Tư vấn thuế thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, khóm- ấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân kê khai và nộp thuế, nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu thu phí bảo vệ đường bộ đã đề ra.
MAI YẾN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin