Thanh Bình- 3 năm nhìn lại

04:11, 06/11/2013

Sau 3 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Thanh Bình (Vũng Liêm) đã thực hiện đạt 9 tiêu chí. Hơn 50% tiêu chí còn lại gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi BCĐ phải tính toán kỹ, huy động tốt các nguồn lực và quyết tâm cao của địa phương mới đạt mục tiêu 19 tiêu chí NTM vào năm 2015.


Một số loại cây ăn trái có giá trị cao được người dân Thanh Bình khôi phục nhằm tăng thu nhập.

Sau 3 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Thanh Bình (Vũng Liêm) đã thực hiện đạt 9 tiêu chí. Hơn 50% tiêu chí còn lại gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi BCĐ phải tính toán kỹ, huy động tốt các nguồn lực và quyết tâm cao của địa phương mới đạt mục tiêu 19 tiêu chí NTM vào năm 2015.

Thành tựu 3 năm

Bí thư Đảng ủy xã- Nguyễn Văn Nhanh cho biết: Năm 2013, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Bình tiếp tục triển khai thực hiện đồng thời 7 chương trình mục tiêu kinh tế- xã hội.

Đảng ủy xã đã tổ chức đưa đi đào tạo đại học 4 đồng chí, sau đại học 1 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị cho 4 đồng chí. 6 đồng chí khác cũng có tên vào danh sách đề nghị đi học các lớp đại học. “Có lúc 6/11 đồng chí cán bộ chủ chốt của xã phải đi học thì thời gian dành cho giải quyết công việc như thế nào?”- Lãnh đạo tỉnh hỏi “thăm dò” và Bí thư Đảng ủy xã cho biết:
 
Tuy đi học nhiều nhưng học xen kẽ, một số đồng chí học tại chức vào những ngày nghỉ cuối tuần, một số học từ xa. Đồng chí nào trực tiếp làm việc tại cơ quan thì tham gia giải quyết choàng việc của người đi học. Về tới là trao đổi cho nhau tình hình công tác, nên công việc không bị ảnh hưởng nhiều.

Riêng trong năm 2013, tiếp tục khởi công xây dựng cầu Rạch Lá, cầu Ranh Xã, với kinh phí trên 7,2 tỷ đồng (đạt 75%). Đồng thời cũng đã khởi công đường phà Bang Tra đi ấp Thái Bình, có chiều dài 750m; chuẩn bị khởi công nâng cấp láng nhựa tuyến đường liên ấp Thanh Khê- Bình Thủy, dài 1.800m.

Trưởng BCĐ xã cũng cho biết thêm, năm nay trên địa bàn xã tiếp tục có 75 căn nhà xây mới, nâng tổng số nhà kiên cố đạt chuẩn chiếm gần 65%, còn 28% nhà bán kiên cố và hơn 7% nhà tạm cần hoàn thiện.

Tính đến nay, xã Thanh Bình có thêm 500 hộ sử dụng nước sạch từ nhà máy nước tập trung, vượt 100 hộ so với kế hoạch huyện giao. Tuy nhiên, chỉ mới đạt hơn 17% so với tổng số hộ toàn xã. Sở dĩ đạt thấp, một phần do tập quán của người dân sử dụng nước mưa, nước sông, bởi nguồn nước sông ở cù lao Dài này ít bị ô nhiễm so với nhiều địa phương khác.

Toàn xã đã có 98,5% hộ có điện sử dụng, nhưng còn 604 hộ phải sử dụng điện câu đuôi và 43 hộ vẫn chưa có điện. Về tiêu chí điện, xã đang phấn đấu đạt vào cuối năm nay.

Được sự quan tâm của trên về dạy nghề và giải quyết việc làm, năm 2013, Thanh Bình có thêm 194 lao động có việc làm trong làng nghề xe lõi lác, tham gia hợp tác xã dệt chiếu xuất khẩu, các tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp. Qua đó đã góp phần giúp cho 61 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 3,42%.

Cùng nhau gỡ khó

Do đặc điểm đất cù lao có cao độ thấp, sông ngòi chằng chịt, giao thông đi lại cách trở, việc phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi gặp nhiều khó khăn và muốn đạt chuẩn phải đầu tư rất tốn kém.

Ông Nguyễn Văn Tiến- Phó Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm phân tích thêm: Thủy lợi, mà đặc biệt là đê bao đối với Thanh Bình lâu nay luôn được quan tâm đầu tư xây dựng, nhưng do sử dụng lâu, nền hạ là đất sét pha cát, áp lực nước lớn nên dễ vỡ.

Con nước lớn vừa qua có 4- 5 chỗ bị vỡ, còn 2 đập chưa được kiên cố nên ảnh hưởng khá lớn đến sản xuất và đời sống của người dân Thanh Bình.


Nếu thiếu sự đầu tư, xã cù lao Thanh Bình rất khó kiên cố hóa cống đập.

Theo BCĐ Xây dựng NTM xã, về tiêu chí giao thông, đến nay Thanh Bình đạt chuẩn được 100% đường liên xã; 18,6% đường liên ấp; đường liên xóm đang gặp nhiều khó khăn. Tiêu chí về thủy lợi đã đạt được chỉ tiêu 1- cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh; việc kiên cố hóa cống, đập theo quy hoạch mới đạt 3,2% so với yêu cầu là 50%.

Nói chung, nguồn lực huy động của địa phương còn hạn chế và đầu tư của trên chưa đảm bảo theo lộ trình kế hoạch được duyệt. Các tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa, Thanh Bình vẫn gặp khó, bởi yêu cầu cao trong khi nguồn lực của nhân dân địa phương chủ yếu là góp đất, cần sự đầu tư, giúp sức rất nhiều từ trên mới sớm đạt được.

Theo ông Đoàn Thanh Bình- Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long, xã Thanh Bình muốn sớm đạt được các tiêu chí NTM, xã, huyện cần phải xem xét điều chỉnh quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch sát với tình hình thực tế vận động của xã và khả năng nguồn lực đầu tư của huyện.
 
Bởi ở đất cù lao nhiều kinh rạch, đâu đâu cũng có nhà ở, chỗ nào cũng cần đầu tư xây dựng đạt chuẩn thì khó có đủ nguồn lực đáp ứng.

Từ đầu năm đến nay, Thanh Bình còn được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vũng Liêm phối hợp tổ chức 11 cuộc hội thảo và chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp cho trên 370 lượt hội viên nông dân biết cách sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh