Nhà đầu tư đến Vĩnh Long sẽ đạt được những hiệu quả tốt nhất

01:11, 23/11/2013

Trước thềm MDEC, phóng viên Báo Vĩnh Long phỏng vấn ông Nguyễn Văn Diệp- Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng BTC MDEC- Vĩnh Long 2013 về những vấn đề liên quan đến diễn đàn, cơ hội đầu tư tại Vĩnh Long, cũng như cam kết tạo điều kiện thuận lợi, tin cậy cho nhà đầu tư khi đến Vĩnh Long.

Trong những ngày này, Vĩnh Long đã chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt góp phần cho Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC) năm 2013 được tổ chức tại Vĩnh Long với chủ đề “ĐBSCL hướng đến nền kinh tế xanh” thành công.
 
Trước thềm MDEC, phóng viên Báo Vĩnh Long phỏng vấn ông Nguyễn Văn Diệp- Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng BTC MDEC- Vĩnh Long 2013 về những vấn đề liên quan đến diễn đàn, cơ hội đầu tư tại Vĩnh Long, cũng như cam kết tạo điều kiện thuận lợi, tin cậy cho nhà đầu tư khi đến Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Văn Diệp:


Với lợi thế về vị trí địa lý, là tỉnh thuộc trung tâm vùng ĐBSCL, Vĩnh Long được xem như là đầu mối giao thương giữa các tỉnh trong vùng ĐBSCL và là nơi kết nối giữa 2 thành phố lớn là TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ.
 
Để xứng đáng với nhận định và đánh giá của các chuyên gia, đồng thời phát huy được lợi thế, tiềm năng sẵn có, tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm như:

- Định hướng và xây dựng chương trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh;

- Tập trung đẩy mạnh phát triển và hoàn thiện cở sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ, du lịch,… theo hướng đồng bộ và hiện đại;

- Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế;

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác, liên kết với TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và mở rộng với các tỉnh khác trong khu vực;

- Nâng cao chất lượng xây dựng và quy hoạch, lựa chọn các đơn vị tư vấn quy hoạch tầm cỡ, uy tín và có điều kiện giới thiệu với các nhà đầu tư trong và ngoài nước về các quy hoạch và các dự án trọng điểm, chiến lược của tỉnh.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng thông thoáng, hấp dẫn nhưng vẫn đảm bảo tính chặt chẽ và dễ kiểm soát để phát triển một môi trường kinh doanh thuận lợi.

Đặc biệt là, đẩy mạnh và tăng cường cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa, một đầu mối” để tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư của các DN, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và sự phối hợp tham gia của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương để tạo ra sự thống nhất và đồng thuận cao.


*
Thưa ông Nguyễn Văn Diệp, so với 6 lần tổ chức trước đây, MDEC Vĩnh Long 2013 lần thứ 7 có sự tiếp nối và khác biệt ra sao?

- Tiếp nối và kế thừa thành quả của các lần tổ chức MDEC trước đây, năm nay MDEC lần thứ 7 diễn ra tại Vĩnh Long với chủ đề “ĐBSCL hướng đến nền kinh tế xanh” tiếp tục thực hiện và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được thông qua việc tổ chức chuỗi các sự kiện gồm các chương trình, hội nghị, hội thảo,… với mục đích tạo tiếng nói chung, đồng thuận và thống nhất nhiều giải pháp, cách thức để khai thác có hiệu quả các nguồn lực sẵn có của địa phương mình, từ đó có một số đề xuất, kiến nghị đến Chính phủ, các bộ ngành Trung ương để được quan tâm, giải quyết.

Song song sự tiếp nối và phát huy những thành quả chung đã đạt được, riêng tại MDEC Vĩnh Long 2013 vẫn thể hiện được sự khác biệt và nổi bật so với các kỳ MDEC trước đây, cụ thể như:

+ MDEC Vĩnh Long 2013 với chuỗi các hoạt động và sự kiện chính có trọng tâm hướng vào mục tiêu mời gọi thu hút đầu tư xây dựng và phát triển môi trường xanh, kinh tế xanh, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn nguyên liệu sạch, xanh.

+ Thông qua MDEC để mời gọi các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, dự án hợp tác về năng lượng sạch, công nghệ cao, máy móc, thiết bị sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, các sản phẩm thân thiện với môi trường.

+ Điểm nổi bật trong MDEC Vĩnh Long 2013 là chuỗi các hoạt động, sự kiện luôn gắn liền với chủ đề “ĐBSCL hướng đến nền kinh tế xanh” nhằm thể hiện ý chí, quyết tâm của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL hướng tới mục tiêu:

Xây dựng và phát triển một khu vực năng động, bền vững; Tăng trưởng mà không phá vỡ cân bằng sinh thái; Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững; Nâng cao giá trị sản phẩm tiếp cận thị trường quốc tế, nâng cao mức sống người dân, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới…

* Chủ đề Diễn đàn năm nay “ĐBSCL hướng đến nền kinh tế xanh” có ý nghĩa gì đối với tiến trình phát triển và hội nhập kinh tế của ĐBSCL nói chung và Vĩnh Long nói riêng, thưa ông?

- Trong tiến trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề cốt lõi được đặt ra đó là giải quyết được bài toán giữ vững tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới mà không phá vỡ cân bằng sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững. Vì vậy, chủ đề MDEC năm nay được chọn là “ĐBSCL hướng đến nền kinh tế xanh”.

Với mục đích phát triển thị trường khoa học- công nghệ, hỗ trợ về tăng cường năng lực khoa học- công nghệ cho doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp (DN) đổi mới, đầu tư vào công nghệ để sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên từng bước loại bỏ công nghệ và thiết bị lạc hậu.

Chủ động và tích cực thực hiện liên kết, hợp tác giữa các DN để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn bộ DN trong nền kinh tế nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Tăng cường phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, kinh doanh, tham gia chuỗi kinh doanh toàn cầu với việc đa dạng hóa các sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chất lượng quốc tế.

Bên cạnh đó, tôi hy vọng MDEC Vĩnh Long 2013 lần này sẽ nhận được sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt của các tổ chức hợp tác quốc tế, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học. Đặc biệt là các DN hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp xanh, là cầu nối để chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm nắm bắt cơ hội và giảm thiểu các thách thức về phát triển công nghiệp xanh trong giai đoạn hiện nay.

Xét về góc độ từng địa phương, hay nói riêng là tỉnh Vĩnh Long thì “nền kinh tế xanh” có ý nghĩa rất quan trọng đối với tiến trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

* Trong mối tương quan, liên kết ĐBSCL, xin ông cho biết đâu là thế mạnh và khác biệt của Vĩnh Long trong thu hút và mời gọi đầu tư?

- Tỉnh Vĩnh Long có các thế mạnh và khác biệt như:

So với các tỉnh, thành trong vùng, Vĩnh Long có một vị trí địa lý thuận lợi, có lợi thế so sánh đặc thù nằm ở trung tâm vùng ĐBSCL, có tầm quan trọng về vị trí chiến lược, là nơi kết nối giữa vùng ĐBSCL với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà hạt nhân là TP Hồ Chí Minh.

Có cơ sở hạ tầng giao thông thuận lợi với 5 tuyến quốc lộ cùng 3 tuyến sông quốc gia đi qua, rất thuận tiện cho việc lưu thông và giao thương hàng hóa trong và ngoài nước.

Có các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực tương đối đầy đủ với 3 trường đại học, 3 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp chuyên nghiệp và 2 trường trung cấp nghề cùng với 16 cơ sở đào tạo nghề. Hàng năm, đào tạo khoảng 44.500 lao động, trong đó có khoảng 24.500 lao động có tay nghề cao, đáp ứng đủ nhu cầu lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Với dân số trên 1 triệu người, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động trên 70% dân số của tỉnh, chất lượng nguồn nhân lực cao so với các tỉnh trong vùng là yếu tố quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Long với vị trí nằm ở trung tâm của vùng ĐBSCL. Do đó, tiềm năng và ưu thế về đầu tư vào Vĩnh Long là rất lớn. Chắc chắn nhà đầu tư đến với Vĩnh Long sẽ đạt được những hiệu quả tốt nhất.

* Vậy Vĩnh Long tận dụng cơ hội này như thế nào, thưa ông?

- Nắm bắt cơ hội này Vĩnh Long đã tích cực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tăng cường cải cách thủ tục hành chính và rà soát bổ sung ban hành danh mục dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2013- 2015, cũng như kịp thời ban hành Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND, ngày 19/8/2013 về việc: quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Tập trung mời gọi đầu tư, phát triển mạnh vào những ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng của tỉnh để phát huy được lợi thế sẵn có về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực dồi dào,… nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Trong đó, chú trọng thu hút đầu tư trước mắt để lấp đầy diện tích đất xây dựng dự án tại KCN Hòa Phú (giai đoạn 2) và KCN Bình Minh với tổng diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê 177ha và 10 dự án đã có đất sạch với diện tích 68ha.

Giới thiệu quy hoạch các khu, cụm công nghiệp mới với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng.

Chính quyền các cấp luôn thể hiện sự đồng hành cùng DN, nỗ lực hết sức để tạo một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, an toàn và tin cậy cho các nhà đầu tư, luôn đặt doanh nghiệp vào vị trí quan trọng của sự phát triển. Thành công của các DN tại Vĩnh Long chính là sự thành công của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn hiện nay.

* Nhân sự kiện MDEC diễn ra tại Vĩnh Long, ông muốn nhắn gửi thông điệp gì đến các DN, nhà đầu tư, thưa ông?

- Với mong muốn tạo dựng hình ảnh, lòng tin đối với các nhà đầu tư, các DN đến với Vĩnh Long, nhân sự kiện MDEC Vĩnh Long 2013, thay mặt UBND tỉnh Vĩnh Long, tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, an toàn, tin cậy cho các nhà đầu tư và sẽ luôn đồng hành cùng DN khi chọn Vĩnh Long là điểm đến để đầu tư.

Với cương vị là Trưởng BTC MDEC Vĩnh Long 2013, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà đầu tư, các DN đã nhiệt tình ủng hộ và tích cực tham gia, góp phần cho sự thành công của MDEC Vĩnh Long 2013.

TRẦN PHƯỚC

(Thực hiện)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh