ĐBSCL: Cam kết môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi

07:11, 24/11/2013

Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC) được tổ chức hàng năm để tập hợp sáng kiến, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội vùng và hoạt động đối ngoại. Đồng thời, tạo dựng hình ảnh ĐBSCL năng động, giàu tiềm năng thông qua các hoạt động liên kết vùng để xúc tiến, mời gọi đầu tư

Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC) được tổ chức hàng năm để tập hợp sáng kiến, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội vùng và hoạt động đối ngoại. Đồng thời, tạo dựng hình ảnh ĐBSCL năng động, giàu tiềm năng thông qua các hoạt động liên kết vùng để xúc tiến, mời gọi đầu tư.


Ông Nguyễn Phong Quang- Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ, Trưởng BCĐ MDEC- Vĩnh Long 2013, cho rằng: MDEC có vai trò quan trọng trong hoạt động liên kết, thúc đẩy hợp tác nội vùng, giữa ĐBSCL với các vùng, miền khác trong cả nước và các tổ chức quốc tế, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và hoạt động đối ngoại. Cụ thể là:

Qua 6 lần tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang với các chủ đề thiết thực, MDEC có nhiều đóng góp quan trọng, đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, giải pháp và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của vùng, nhất là trên các lĩnh vực về giao thông, thủy lợi, GD-ĐT và dạy nghề.

Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông được đầu tư, nhiều công trình lớn đi vào sử dụng như: sân bay quốc tế Cần Thơ, Phú Quốc, nâng cấp tuyến Quốc lộ 1A từ Mỹ Thuận- Cần Thơ. Đặc biệt, đường cao tốc TP Hồ Chí Minh- Trung Lương đưa vào khai thác, thời gian di chuyển đến ĐBSCL rút ngắn đáng kể.
 
Hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại du lịch, đến nay đã thu hút trên 635 dự án đăng ký đầu tư, đã cấp trên 555 giấy chứng nhận đầu tư với khoảng 230.000 tỷ đồng.

Nhiều dự án đầu tư khu du lịch được xây dựng, lượng khách du lịch đến ĐBSCL từ 7 triệu lượt năm 2007 đã tăng lên 21 triệu lượt khách cuối năm 2012.

2 năm gần đây, BCĐ Tây Nam Bộ còn kết hợp việc tổ chức MDEC với các hoạt động của Cơ quan thường trực BCĐ Tây Nam Bộ, nhất là thực hiện an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hộ nghèo, gia đình chính sách; riêng năm 2012 đã vận động quỹ an sinh xã hội cho vùng khoảng 7.760 tỷ đồng và MDEC- Vĩnh Long lần này dự kiến trao quỹ an sinh xã hội khoảng 644 tỷ đồng.

PV: Mục tiêu lớn nhất của diễn đàn chính là liên kết, hợp tác tạo sức mạnh, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế vùng bền vững. Như vậy, vấn đề liên kết, hợp tác kinh tế vùng hiện nay đã đạt hiệu quả gì và chuyển biến ra sao qua các lần diễn đàn, thưa ông?

- Ông Nguyễn Phong Quang: Vấn đề liên kết, hợp tác phát triển vùng ĐBSCL là nội dung xuyên suốt qua các lần tổ chức MDEC.

Trong đó, nổi bật nhất là tại MDEC- An Giang 2009, Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ đã đại diện cho 13 tỉnh, thành trong vùng ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với TP Hồ Chí Minh; MDEC- Cà Mau 2011 với chủ đề “ĐBSCL- Liên kết phát triển bền vững”, tại các diễn đàn này đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện liên kết vùng, trọng tâm là thực hiện các dự án giao thông liên vùng, liên kết hợp tác giữa khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân, liên kết hợp tác giữa Trung ương và địa phương trong việc hoạch định các chính sách phát triển cho ĐBSCL, liên kết hợp tác giữa sản xuất với tiêu thụ, liên kết hợp tác giữa các địa phương trong vùng để lựa chọn các dự án phát triển, nhằm tránh việc xây dựng, sản xuất trùng lắp, dư thừa dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp.

Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho vùng.

BCĐ Tây Nam Bộ đã cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan xây dựng xong dự thảo Quy chế liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2013- 2020 nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh giữa các địa phương; đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp, tham vấn các bộ, ngành, địa phương có liên quan, được Phó Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện bản dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã giao nhiệm vụ thực hiện liên kết vùng cho các BCĐ: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 28/5/2012

. Tin rằng với những cơ sở pháp lý quan trọng này, tính liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng và liên kết ngoài vùng ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

PV: Và điều kỳ vọng ở MDEC- Vĩnh Long 2013 là gì, thưa ông?

- Ông Nguyễn Phong Quang: ĐBSCL không chỉ được biết đến là vùng trọng điểm nông nghiệp của cả nước, cung cấp nguyên liệu nông sản lớn và thị trường tiêu thụ lớn với gần 18 triệu dân.
 
Với sự quan tâm đầu tư của Chính phủ và nỗ lực của các địa phương, môi trường đầu tư của vùng ĐBSCL gần đây đã được cải thiện đáng kể, xếp hạng năng lực cạnh tranh (PCI) của các địa phương trong vùng luôn ở mức khá, tốt và rất tốt.

Thông qua việc tổ chức MDEC- Vĩnh Long 2013, BCĐ Tây Nam Bộ và các tỉnh, thành trong vùng mong muốn đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của vùng, tạo dựng hình ảnh ĐBSCL năng động và cam kết với các nhà đầu tư, doanh nghiệp về môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi.

Tin rằng trong thời gian tới, các nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ đến ĐBSCL để tìm hiểu, thỏa thuận ký kết nhiều dự án hợp tác đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

PV: Xin cảm ơn ông Nguyễn Phong Quang.

TRẦN PHƯỚC (thực hiện)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh