Năm nóng kỷ lục

07:11, 15/11/2013

Khí hậu dần nóng lên, cộng với chuyện điện đóm thất thường khiến người dân- nhất là khu vực đô thị- ngán ngẩm. Nhưng, không chỉ có nhiệt độ tăng lên mà khí hậu còn “hậu mãi”… cả bão nữa. Chúng ta luôn hỏi vì sao như thế, song có bao giờ đặt vấn đề “tại, bị, vì” chúng ta mà ra?

Khí hậu dần nóng lên, cộng với chuyện điện đóm thất thường khiến người dân- nhất là khu vực đô thị- ngán ngẩm. Nhưng, không chỉ có nhiệt độ tăng lên mà khí hậu còn “hậu mãi”… cả bão nữa. Chúng ta luôn hỏi vì sao như thế, song có bao giờ đặt vấn đề “tại, bị, vì” chúng ta mà ra?

Theo báo cáo thường niên của Cơ quan Thiên nhiên Liên Hợp Quốc, năm 2013 “bị” xếp thứ 7 trong danh sách 10 năm nắng nóng kỷ lục nhất trên thế giới, kể từ năm 1850 đến nay. Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho rằng, những diễn biến khí hậu bất thường thể hiện xu hướng gia tăng quá trình ấm lên toàn cầu và tăng nồng độ cacbon dioxit trong khí quyển, các loại khí thải nhà kính cũng có mức tăng kỷ lục.

Nhiệt độ trong năm 2013 ở mức tương đương với nhiệt độ trung bình trong 10 năm (2001- 2010), giai đoạn nóng kỷ lục trong lịch sử- theo Tổng Thư ký của WMO- Những năm lạnh nhất vẫn có nhiệt độ cao hơn và nóng hơn so với những năm nóng nhất trong giai đoạn trước năm 1998.

Sau chuyện ấm lên toàn cầu (hay nóng lên toàn cầu) là mực nước biển tăng, kéo theo hàng loạt các thảm họa thiên tai xảy ra, gây thiệt hại vô cùng lớn về người và của mà mới đây nhất là siêu bão Haiyan với sức mạnh tàn phá khốc liệt.

Xin cung cấp một vài con số đáng... sợ và cũng đáng nhớ trong năm 2013: Khoảng 86 cơn bão nhiệt đới (riêng trong tháng 11, mùa bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện “kỷ lục” 30 cơn bão); mực nước biển tăng khoảng 3,2mm mỗi năm, kể từ năm 1993.
Những con số trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề bảo vệ môi trường trên quy mô toàn cầu. Mong rằng đó sẽ là “cẩm nang” cho mỗi người để từ đó ý thức trong trồng rừng, bảo vệ môi trường…

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh