Sản xuất gạch- gốm từ lâu là thế mạnh của huyện, góp phần giải quyết việc làm hàng năm cho hàng chục ngàn lao động; đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách địa phương.
Sản xuất gạch- gốm từ lâu là thế mạnh của huyện, góp phần giải quyết việc làm hàng năm cho hàng chục ngàn lao động; đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách địa phương.
Tuy nhiên, tình hình sản xuất gạch gốm trong những năm gần đây tiếp tục khó khăn do doanh nghiệp thiếu vốn, thiếu nguyên liệu sản xuất, chi phí sản xuất tăng, sản phẩm làm ra giá cao, khó tiêu thụ… nên đến nay chỉ còn 8/22 doanh nghiệp sản xuất gốm và 243/1.037 cơ sở sản xuất gạch với 364/2.372 lò hoạt động, giải quyết việc làm cho 4.113 lao động, giảm 8.537 lao động so năm 2012.
Do sản xuất tiêu thụ sản phẩm khó khăn nên các doanh nghiệp còn nợ thuế 46,74 tỷ đồng, trong đó nợ không có khả năng thu 24,57 tỷ đồng, nợ chờ xử lý 0,53 tỷ đồng, nợ có khả năng thu theo tiêu chí của Tổng cục Thuế là 21,6 tỷ đồng (trong đó có 5,55 tỷ đồng phạt nộp chậm) nhưng thực tế chỉ có thể thu được 3,07 tỷ đồng.
THANH THANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin