“Lời quê chắp nhặt...” đã thành bất hủ

07:11, 16/11/2013

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vừa chính thức vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa thế giới.

Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) vừa chính thức vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa thế giới.

Như vậy, sự khiêm nhường của “Truyện Kiều” dài 3.254 câu thơ “Lời quê chắp nhặt dông dài/ Mua vui cũng được một vài trống canh” đã trở thành bất hủ. Và nỗi suy tư “Bất tri tam bách dư niên hậu/ Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như” (Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa/ Thiên hạ ai người khóc Tố Như) đã có thể giải đáp- “còn nhiều hơn là nỗi nhớ”. Bởi đó là sự tôn vinh một thi hào dân tộc, mà hôm nay sau 248 năm, cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ.

Trong lòng dân tộc Việt Nam, thi hào Nguyễn Du đã tỏa sáng cùng hàng chục tác phẩm nổi tiếng như Thanh Hiên thi tập, Nam Trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục, Văn tế thập loại chúng sinh… Nhưng rực rỡ nhất vẫn là tác phẩm Truyện Kiều, được viết bằng chữ Nôm và thể thơ lục bát của dân tộc.

Tác phẩm là tiếng kêu xé buốt tâm can “những điều trông thấy mà đau đớn lòng” của một con người tài hoa, giàu lòng nhân ái. Mà trước hết, đó là nỗi đau về thân phận người phụ nữ thời phong kiến “Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”. Đấy là tiếng kêu của lương tri, của lòng nhân đạo, tiếng gọi giải phóng được cất lên từ gần 250 năm về trước.

Song, không chỉ buồn thương, Truyện Kiều còn lộng lẫy trong từng câu chữ “Buồn trông cửa bể chiều hôm/ Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?/ Buồn trông ngọn nước mới sa/ Hoa trôi man mác biết là về đâu?/ Buồn trông nội cỏ rầu rầu/ Chân mây mặt đất một màu xanh xanh”… khiến cho người Việt có thể tràn đầy tự hào về một ngôn ngữ dân tộc đẹp tuyệt vời.

Cũng vì vậy, UNESCO đặc biệt đánh giá cao đại thi hào Nguyễn Du vì sự ảnh hưởng của ông trong lịch sử văn hóa Việt Nam và cả khu vực. Tác phẩm Truyện Kiều hiện đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng, phổ biến nhất tại Pháp và Mỹ.

-----

Cho đến nay Việt Nam đã có 2 nhân vật được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới: Nguyễn Trãi và Nguyễn Du.

PHƯƠNG NAM  

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh