Cần đa dạng hóa các hình thức kêu gọi đầu tư

02:11, 25/11/2013

Sáng 25/11/2013, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL 2013, mở đầu chuỗi sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC) Vĩnh Long 2013.

+ Trao chứng nhận, chủ trương đầu tư cho 30 dự án

Sáng 25/11/2013, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng ĐBSCL 2013, mở đầu chuỗi sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC) Vĩnh Long 2013.

Gian hàng mini giới thiệu xúc tiến đầu tư của Vĩnh Long.

Hội nghị giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư nhằm tăng cường hợp tác giữa các địa phương trong vùng ĐBSCL, bộ ngành Trung ương và ĐBSCL với các nước và tổ chức quốc tế, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển kinh tế- xã hội của vùng.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long gặp gỡ, trao đổi với các đại biểu trong và ngoài nước bên lề hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phong Quang- Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ- Trưởng BCĐ MDEC- Vĩnh Long 2013, cho biết: Từ MDEC lần đầu tiên vào năm 2007 đến nay, toàn vùng đã thu hút khoảng 635 dự án đăng ký đầu tư, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho khoảng 554 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư gần 300.000 tỷ đồng và 81 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 5 tỷ USD. 

Ký thỏa thuận phối hợp giữa Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Trong năm 2013 này, đặc biệt là tại hội nghị hôm nay, vùng ĐBSCL tiếp tục kêu gọi cho 138 dự án, với số tiền gần 416.000 tỷ đồng và gần 2 tỷ USD. Có 30 dự án được trao giấy chứng nhận đầu tư và chủ trương đầu tư. Điều đó chính là nỗ lực của các tỉnh- thành vùng ĐBSCL và sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả đầu tư vẫn còn hạn chế; cơ sở hạ tầng còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư; khả năng tiếp cận với tiến bộ khoa học - kỹ thuật còn yếu; tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo còn cao. Hoạt động xúc tiến đầu tư của vùng vẫn còn nhiều bất cập, dàn trải.

Vấn đề sản phẩm làm ra vẫn bấp bênh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo, việc liên kết, hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp trong vùng còn nhiều bất cập cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Diệp nêu ra tại hội nghị. Trong khi với diện tích gần 4 triệu hecta, ĐBSCL có vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Hàng năm sản xuất hơn 50% sản lượng lúa, 90% lượng gạo xuất khẩu; cung cấp hơn 70% lượng trái cây và 52% sản lượng thuỷ sản.

Ông Trương Văn Sáu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Tại hội nghị, các đại biểu trong và ngoài nước đã thảo luận các vấn đề liên quan chính sách thu hút đầu tư, cơ sở hạ tầng giao thông, định hướng phát triển kinh tế- xã hội và những giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Hội nghị đã chứng kiến việc ký thỏa thuận phối hợp giữa Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; ký kết hợp đồng tín dụng giữa các ngân hàng và đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đặc biệt, lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL đã trao chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư cho 30 dự án đầu tư vào ĐBSCL.

Hội nghị nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao tính thiết thực và hiệu quả của hội nghị nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào ĐBSCL. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý các tỉnh- thành ĐBSCL cần đa dạng hóa hình thức kêu gọi, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư; khẩn trương rà soát quy hoạch sớm triển khai các dự án đã kêu gọi và được cấp phép đầu tư nhằm tăng tính hiệu quả, tạo bước đột phá phát triển kinh tế- xã hội của vùng.

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC - HOÀNG MINH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh