Ngày 15/11/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị BCH Tỉnh ủy mở rộng sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21 và 3 năm Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng chí Phạm Văn Lực- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Ngày 15/11/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị BCH Tỉnh ủy mở rộng sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21 và 3 năm Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng chí Phạm Văn Lực- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại tá Lê Văn Út- Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
![]() |
Đồng chí Phạm Văn Lực trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. |
Qua 3 năm thực hiện, nhận thức và trách nhiệm các cấp ủy Đảng và người dân được nâng lên, qua đó đã kiềm chế tệ nạn ma túy, không để hình thành các tụ điểm phức tạp, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội.
Tuy nhiên, tệ nạn may túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, số người nghiện tăng 17% so năm 2008, đặc biệt số người nghiện đang ở ngoài cộng đồng chiếm đến 59%, tình trạng trồng cây cần sa vẫn chưa được xóa bỏ triệt để, công tác quản lý người sau cai chưa mang lại hiệu quả và tỷ lệ tái nghiện vẫn còn cao.
Tình hình tội phạm từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp, đáng chú ý là tội phạm giết người do mâu thuẫn xã hội, xâm hại tình dục, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, trong đó có một số vụ gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe một số tham luận phòng chống ma túy, đấu tranh phòng ngừa tội phạm: việc quản lý sau cai nghiện và đào tạo, giải quyết việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện; công tác phòng, chống ma túy học đường; kết quả thí điểm cai nghiện ma túy bằng Phethadone; các mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh…
Đồng chí Phạm Văn Lực biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời cũng lưu ý trong thời gian tới, tiếp tục triển khai quán triệt Chỉ thị 21, Chỉ thị 48 để nâng cao nhận thức cấp ủy Đảng, phát động rộng rãi và xây dựng thành phong trào để quần chúng nhân dân cùng tham gia.
Ngoài ra, lực lượng công an cần nắm vững tình hình, bám sát địa bàn, đối tượng và phối hợp với các đoàn thể không để các điểm nóng về ma túy và tệ nạn xã hội, phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm có hiệu quả.
Tin, ảnh: THANH TÂM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin