Vũng Liêm có địa hình không thuận lợi so với các địa phương khác. Mùa nước đổ, dọc tuyến sông Vũng Liêm, các xã ở cù lao Dài “phơi mình” trước nguy cơ sạt lở, ngập lụt khi chưa khép kín được đê bao. Mùa nắng hạn, lại đối phó với nguy cơ nhiễm mặn.
Vũng Liêm có địa hình không thuận lợi so với các địa phương khác. Mùa nước đổ, dọc tuyến sông Vũng Liêm, các xã ở cù lao Dài “phơi mình” trước nguy cơ sạt lở, ngập lụt khi chưa khép kín được đê bao. Mùa nắng hạn, lại đối phó với nguy cơ nhiễm mặn.
Đường tỉnh 907 thành “đường quá tệ”.
|
Vượt qua những khó khăn về kinh phí, huyện đã chủ động phần lớn những điểm xung yếu, đối phó với hạn mặn và ngập lụt.
Mong khép kín đê bao
Hiện khu vực sông Vũng Liêm còn khoảng 800m và tuyến sông Rạch Nưng, đoạn ấp Rạch Nưng (xã Trung Hiệp) còn tầm 200m mà người dân đang bức xúc do bờ bao chưa có. Người dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh trong những kỳ họp HĐND các cấp từ mấy năm nay, nhưng vẫn chưa thực hiện được.
“Chúng tôi, rồi chính quyền xã, huyện biết chuyện này, nhưng vẫn chưa giải quyết được vì được biết là chưa có kinh phí”- ông Nguyễn Văn Trung- Trưởng ấp Trung Trị (xã Trung Hiệp) nói. Theo ước tính của ấp này, có hơn 200 hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng, bởi việc chưa có bờ bao khép kín mỗi khi đến mùa nước nổi.
Ông Nguyễn Văn Bạch- một chủ hộ ở Tổ 9, ấp Trung Trị mong mỏi: “Làm sao đắp được bờ bao là đỡ cho nông dân chúng tôi”. Mong mỏi của ông Bạch thật chính đáng, bởi vào mùa mưa, nước nổi, có hôm đi làm đất gạch lúc 4 giờ 30 sáng, nhưng ông phải đem xe máy ra ngoài đầu đường từ 2 giờ khuya để sẵn, nếu không thì nước lên không đi được.
“Còn bò, đến mùa này nhiều lúc không thể dắt ra”. Là nông dân khá chí thú làm ăn, ông Bạch cũng như nhiều hộ nông dân khác càng muốn đê bao cống bộng khép kín để yên tâm sản xuất, đảm bảo cuộc sống. Những hộ khá giả thì mỗi năm đều tự bỏ tiền ra vài triệu bạc nâng nền, nâng vườn, nhưng cũng không tránh khỏi cảnh nước ngập.
Tại cầu Rạch Nưng, nhà anh Trực nằm trên đoạn Đường tỉnh 907 thi công dở dang. Anh than vãn “nước ngập, rồi mưa, rồi đường sá chưa thi công xong, dân chúng tôi đi lại khó khăn, bất tiện”.
Theo Trưởng ấp Nguyễn Văn Trung, hiện xã Trung Hiệp với 8 ấp thì còn 2 ấp Rạch Nưng và Trung Trị là chưa có đê bao khép kín. Ông nói: “Dân chúng tôi cũng bức xúc lắm. Như đợt triều cường tháng 9 này, nước về mạnh làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, chăn nuôi trồng trọt của người dân rất nhiều”.
Đi trên Đường tỉnh 907, ngay cả những ngày nắng cũng rất gian nan. Còn những ngày triều cường thì con đường chìm lỉm trong nước, đã có nhiều xe cộ bị té ngã khi đi qua đây, nhất là các em học sinh đến trường khá vất vả.
Lo mùa nắng lẫn mùa mưa
Báo cáo nửa đầu năm 2013 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vũng Liêm cho thấy, từ nhiều nguồn vốn kết hợp, huyện đã chủ động tập trung làm mới, duy tu sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn để kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp. Kết quả đã đào đắp hơn 220.000m3 đường (chủ yếu thi công cơ giới).
Cụ thể đã nạo vét 104 tuyến kinh các cấp dài 69.593m, nâng cấp bờ vùng và đê bao 23 tuyến dài 4.977m, gia cố tu sửa 104 mặt cống đập dài 2.502m, sửa chữa nối dài cống hở Ba Hanh, Bảy Huyền 25m3bê tông.
Đến khoảng cuối năm, huyện sẽ tập trung phòng chống lũ, triều cường gây ngập úng trong sản xuất vụ Thu Đông và Đông Xuân với diện tích 4.500ha, ở các xã có địa hình thấp khu vực Nam QL53.
Tại khu vực các xã: Thanh Bình, Quới Thiện, huyện thực hiện cứu hộ cứu nạn, bảo vệ vườn cây ăn trái 2.000ha, các khu vực nuôi trồng thủy sản, chú trọng phương án bảo vệ chống sạt lở đê bao nơi có dân sinh. Khu vực các xã dọc sông Măng Thít và Cổ Chiên, huyện cũng có kế hoạch gia cố đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái và đi lại của người dân...
Theo Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vũng Liêm Nguyễn Thị Kim Ba, các điểm đê bao xung yếu bảo vệ vườn cây ăn trái, chăn nuôi, sinh hoạt người dân trên địa bàn đã được khép kín cơ bản khoảng 80%. Riêng diện tích lúa tại các vùng bị ảnh hưởng bởi triều cường kết hợp mùa mưa này, huyện đã khép kín đạt kế hoạch.
Tuy vậy, một số khu vực dọc sông Vũng Liêm, một số địa bàn thuộc xã Trung Hiệp và Trung Chánh hiện vẫn chưa có đê bao khép kín, nên mưa và đợt triều cường vừa rồi, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều hộ dân.
Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vũng Liêm Nguyễn Thị Kim Ba:
Hiện tỉnh cũng đã phê duyệt dự án mở rộng kinh Trung Trạch để tiếp nước ngọt cho 4 xã Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Trung Thành và Trung Thành Đông góp phần chống hạn mặn, tạo thuận lợi trong sản xuất lúa vụ Hè Thu với 2.500ha.
|
Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG- MINH THÁI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin