Thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

09:10, 21/10/2013

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội sẽ thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).


Người dân tỉnh Vĩnh Long đồng thuận với đất đai thu hồi để phát triển kinh tế- xã hội.

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội sẽ thông qua  Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được tổ chức lấy ý kiến nhân dân và thu hút được sự tham gia tích cực với nhiều ý kiến tâm huyết của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài.

Sau kỳ họp thứ 5, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã họp nhiều phiên, nghiêm túc nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Quốc hội, nhân dân, các ngành, các cấp, các chuyên gia, các nhà khoa học. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã dành thời gian cho ý kiến về dự thảo và tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lấy ý kiến.

Để việc thông qua Hiến pháp đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, trong kỳ họp này Quốc hội sẽ dành thời gian thích đáng để tiếp tục tổ chức thảo luận dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao với tinh thần chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục những vấn đề đặt ra.

Một lần nữa, Quốc hội hoan nghênh và trân trọng cảm ơn đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), có phạm vi điều chỉnh rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống của mọi người dân.

Đây là một đạo luật nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân; Quốc hội đã dành 3 kỳ họp để thảo luận, cho ý kiến, đồng thời chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc ý kiến của nhân dân, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 và Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để hoàn thiện dự thảo Luật.

Quốc hội yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình thảo luận, kết hợp với việc thảo luận, thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, xử lý thấu đáo các vấn đề mà thực tiễn đặt ra, bảo đảm để Quốc hội thông qua một đạo luật về đất đai đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội và lòng mong mỏi của nhân dân.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long- Đặng Thị Ngọc Thịnh:

Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhiều đại biểu có ý kiến đây là đạo luật gốc sẽ quyết định rất nhiều đối với những luật khác. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long sẽ tham gia vào những nội dung có nhiều ý kiến khác nhau.

Về vấn đề chính quyền đô thị, chính quyền địa phương, tôi cho rằng sẽ có nhiều cải tiến. Riêng chính quyền đô thị, dự thảo sẽ bổ sung thêm một số mô hình chính quyền như chính quyền hải đảo, chính quyền đối với các đặc khu. Bên cạnh đó, vấn đề sau thí điểm không tổ chức HĐND ở cấp quận, phường, cũng là vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau.

Song song đó, mô hình chính quyền đô thị và mô hình chính quyền nông thôn cũng đã có nhiều ý kiến gợi mở trong thời gian sắp tới.

Còn ý kiến mà nhiều đại biểu quan tâm và có ý kiến khác nhau là có nên thành lập hội đồng hiến pháp hay không thì riêng với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long nói chung, cũng như riêng cá nhân tôi, cơ chế này cũng khá hay. Tuy nhiên, nếu như trong dự thảo vừa qua, Hội đồng Hiến pháp mà được thành lập cơ chế như trong dự thảo thì cũng chưa thực sự phát huy.
 
Do đây là vấn đề mới, chúng ta cần tham khảo thêm kinh nghiệm các nước. Nếu chưa thực sự cần thiết, chưa rõ thì tôi nghĩ nên chưa thành lập trong thời điểm hiện nay.

Việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) là nội dung mà nhân dân Vĩnh Long quan tâm và đồng tình, ủng hộ những nội dung quy định trong luật. Trong đó, vấn đề đối với đất đai thu hồi để phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng- an ninh hoặc phục vụ cho phúc lợi an sinh xã hội, đặc biệt là các nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Song, ng
ười dân mong muốn chế độ chính sách bồi thường, giải tỏa được thỏa đáng; việc bố trí tái định cư cũng như giá cả đền bù phải được công khai, minh bạch. Phải đảm bảo đời sống của người dân trong vùng giải tỏa có cuộc sống tốt hơn.

THÚY QUYÊN (ghi)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh