Tân Long với bài toán thu nhập

07:10, 23/10/2013

Xã Tân Long (Mang Thít) xây dựng nông thôn mới (NTM) từ một xã thuần nông nên để có thu nhập đạt bình quân 29 triệu đồng/người/năm là vấn đề cực kỳ nan giải. Tuy khó, nhưng BCĐ Xây dựng NTM xã đã và đang tính lộ trình, giải pháp phấn đấu quyết liệt để từng bước đạt mục tiêu đó vào cuối năm 2015.


Sau Dự án Heifer, ông Nguyễn Văn Hai ở ấp Đồng Bé tiếp tục phát triển đàn bò gia đình với giống ngoại nhập, giá trị cao.

Xã Tân Long (Mang Thít) xây dựng nông thôn mới (NTM) từ một xã thuần nông nên để có thu nhập đạt bình quân 29 triệu đồng/người/năm là vấn đề cực kỳ nan giải. Tuy khó, nhưng BCĐ Xây dựng NTM xã đã và đang tính lộ trình, giải pháp phấn đấu quyết liệt để từng bước đạt mục tiêu đó vào cuối năm 2015.

Theo BCĐ Xây dựng NTM xã, đến tháng 9/2013, Tân Long đã thực hiện đạt 11/19 tiêu chí. Riêng trong năm 2013 xã đăng ký thực hiện 5 tiêu chí, đến thời điểm này đã hoàn thành được 3 tiêu chí. Đó là tiêu chí cơ cấu lao động (lao động có việc làm thường xuyên); hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh; an ninh, trật tự xã hội. Xã đang phấn đấu đạt tiêu chí văn hóa và một tiêu chí khác.

Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM xã- Nguyễn Xuân Hồng cho biết: “Tân Long là xã nông nghiệp, có xuất phát điểm thấp về hạ tầng kinh tế- xã hội, việc xây dựng phải đạt các tiêu chí xã NTM là sự nỗ lực lớn của Đảng bộ và nhân dân địa phương.

Trên nền tảng của hơn 10 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cùng với 3 năm nỗ lực vượt khó, trong đó có sự hỗ trợ tích cực về kinh phí đầu tư, về phương pháp tổ chức vận động, đến nay Tân Long đã cơ bản đạt 11 tiêu chí xã NTM.
 
Ngoài tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, nhiều tiêu chí còn lại cũng đạt tỷ lệ khá cao. Đối với tiêu chí thu nhập cũng được BCĐ xã xác định là một trong những tiêu chí khó và đang tính đến lộ trình, giải pháp thích hợp cho từng năm như hướng dẫn của trên”.

Bài toán cho thu nhập mà Đảng bộ xã, chính quyền cũng như nhân dân Tân Long đang hướng đến là trên cơ sở thống kê toàn bộ số lao động trong độ tuổi hiện có trên địa bàn.


Bao nhiêu người có việc làm thường xuyên bền vững, thu nhập ổn định; điều tra nắm rõ từng đối tượng có trình độ, tay nghề đến đâu, khả năng lao động, làm việc của họ để có hướng tổ chức đào tạo, giúp đỡ giới thiệu tìm việc làm.

Đối với số lao động chưa có việc làm ổn định, sẽ có kế hoạch liên kết với Trung tâm Dạy nghề huyện, Trường Trung cấp Nghề tỉnh; các doanh nghiệp để đào tạo các ngành, nghề theo nhu cầu. BCĐ xã cũng cho biết, đến nay số lao động trong độ tuổi trên địa bàn xã Tân Long được đào tạo các nghề phổ thông đạt trên 80% số lao động; các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển tương đối.

Xã vừa được bà Phan Thị Mỹ Hạnh- Giám đốc Công ty CP Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu Vĩnh Long đồng ý trên nguyên tắc sẽ liên kết với xã đầu tư một cơ sở gia công các mặt hàng mỹ nghệ xuất khẩu tại ấp Ngã Ngay trong cuối năm nay hoặc đầu năm 2014, hứa hẹn mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp.

Các đoàn thể đang tập trung vận động con em trong xã ai có đủ điều kiện, sức khỏe nên đi lao động, làm việc tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy trong và ngoài nước. Số lao động còn lại, địa phương cũng tạo mọi điều kiện để họ có vốn mở ra các hoạt động phát triển dịch vụ, kinh doanh tại chợ xã vừa được đầu tư nâng cấp, hoặc buôn bán nhỏ ven các tuyến QL53, Đường tỉnh 903,…

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Xuân Hồng vẫn lạc quan cho biết thêm: “Hoạt động phát triển sản xuất trong nhân dân xã Tân Long năm 2013 tiếp tục được duy trì và mang lại hiệu quả rất tích cực.

Đó là nhiều chương trình, dự án phát triển nông nghiệp được triển khai và mở rộng như: dự án cánh đồng mẫu lớn, Dự án Heifer, dự án sản xuất lúa giống, dự án trồng hoa lan và hoạt động tiểu thủ công nghiệp được duy trì phát triển ổn định như nghề đan đát,…

Song song, xã đang đẩy mạnh đào tạo nghề và giải quyết việc làm, liên kết với các doanh nghiệp cho người lao động gia công sản phẩm tại nhà, sự chủ động tìm việc làm, tích cực lao động sản xuất của nhân dân… đã góp phần tăng thu nhập của người dân năm sau cao hơn năm trước. Năm 2013, ước tính thu nhập bình quân khoảng hơn 21 triệu đồng/người”.

Với nhiều lợi ích bước đầu khi thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, các đoàn thể ở Tân Long cũng đang tích cực tổ chức vận động nhiều nông hộ tiếp tục tham gia. Hiện tại cánh đồng mẫu lớn tại Tân Long đã có diện tích khoảng 500ha với hàng trăm hộ nông dân tham gia.

Tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của Dự án Heifer, nhân dân Tân Long đang đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò trong nhiều nông hộ.
 
Đến thời điểm này, toàn xã có tổng đàn 1.300 con, phần lớn là giống bò ngoại nhập nuôi mau lớn và có giá bán cao. Xã cho phép và vận động người dân tận dụng mọi chỗ đất trống ven đường giao thông, bờ bao, kinh thủy lợi, đất công cộng chưa sử dụng để tận dụng trồng các loại cỏ để nuôi và vỗ béo đàn bò.

Xã chủ trương và Hội Nông dân vận động người dân đầu tư cải tạo diện tích vườn hiện có để trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế nâng cao thu nhập như thanh long, chanh xuất khẩu và các loại cây trái khác như bưởi, dừa.

Với nhiều giải pháp tích cực, Đảng bộ và nhân dân Tân Long đang phấn đấu đạt tiêu chí theo lộ trình và đạt tiêu chí thu nhập vào cuối năm 2015.

BCĐ xã luôn quan tâm đối với chính sách đào tạo nghề và cho vay hộ nghèo, hoạt động sản xuất nâng cao thu nhập. Đến nay, toàn xã Tân Long chỉ còn 3,9% hộ nghèo.

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh