Bên cạnh nỗi lo triều cường ảnh hưởng sản xuất, một số hộ dân sống ven sông Hậu còn rầu vì chuyện sạt lở.
Điểm sạt lở tại ấp Tân Vinh (Tân Quới) khiến cả đoạn bờ bao 26m rớt xuống sông.
Bên cạnh nỗi lo triều cường ảnh hưởng sản xuất, một số hộ dân sống ven sông Hậu còn rầu vì chuyện sạt lở.
Tính đến ngày 8/10, trên địa bàn xã Thành Lợi còn 460ha khoai lang tập trung ở các ấp Thành Nghĩa, Thành Ninh, Thành Đức, Thành Nhân. Do chủ động trong công tác chống lũ thời gian qua, nhờ 27 đập dã chiến được đắp trước lũ nên đã hạn chế được tình trạng ngập úng lúa, hoa màu.
Trong khi đó, triều cường đã làm cho 7.500m đường đan toàn xã bị ngập từ 3- 4 tấc, vì phần lớn các tuyến đường này đã xuống cấp và chủ yếu nằm dọc theo tuyến kinh Hai Quí và kinh Chú Bèn. Hiện có một số đoạn đường đan có nguy cơ sạt lở nguy hiểm với chiều dài khoảng 350m như đường đan tại các ấp Thành Đức, Thành Ninh, Thành Thọ và Thành Phú cần được gia cố kịp thời.
Triều cường cũng đã làm ngập sân 452 căn nhà dân sống cặp kinh Hai Quí, sông Trà Mơn, đường Thành Ninh, Thành Thọ. Triều cường gây tràn 5.200m bờ vùng, trong đó bờ vùng ngọn Tầm Giuột ở ấp Thành Đức có 1.400m cần gia cố ngay trong mùa lũ này nhằm đảm bảo cho khoảng 50ha hoa màu của người dân khu vực này.
Đáng kể nhất là tình hình sạt lở ven sông Hậu diễn biến phức tạp, kinh Hai Quí thuộc ấp Thành Phú có 12 hộ dân nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm cần phải di dời để đảm bảo an toàn.
Do cặp sông Hậu, xã Tân Quới cũng có đoạn đê bao khoảng 200m bị sạt lở nặng tại ấp Tân Vinh. Sống trong vùng sạt lở nguy hiểm, ông Nguyễn Văn Cân (Tổ 1, ấp Tân Vinh) cho biết, đoạn đê bao trước nhà ông đã bị “trôi sông” dài khoảng 26m, nhà ông cận kề mép nước không còn đê bao bảo vệ, rất nguy hiểm.
Mất đê bao, đợt triều cường tới sẽ gây nhiều khó khăn, nếu không được gia cố kịp thời thì rất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản người dân trong khi tại đây vẫn còn khoảng 15ha màu của người dân cũng cần được bảo vệ.
Người dân sống bên bờ sông Hậu luôn lo lắng ngập lũ, sạt lở.
Có nhà ven sông Hậu, ông Hà Văn Voi (thuộc Tổ 16, ấp Tân Lợi) cũng cho hay, đoạn bờ bao trước nhà ông cũng sạt lở khá nặng và kéo dài khoảng 250m nên mỗi lúc nước lên là ông rầu thúi ruột.
Không riêng ông Voi mà các hộ gần đó như hộ ông Lâm Văn Rơi, Nguyễn Văn Tua, Nguyễn Văn Sù, Nguyễn Văn Dũng cũng cùng chung cảnh ngộ. Tại các ấp Tân Hòa, Tân Hạnh cũng đang bị sạt lở mỗi nơi có độ dài hơn 150m khiến người dân địa phương rất lo lắng.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình triều cường, sạt lở, vừa qua, Chi cục Thủy lợi tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Tân đã đến khảo sát một số điểm sạt lở ven sông Hậu tại xã Thành Lợi và Tân Quới.
Tại buổi làm việc, chính quyền 2 xã kiến nghị xem xét hỗ trợ gia cố các đoạn bờ bao bị sạt lở để đảm bảo phục vụ sản xuất trong mùa lũ cũng như an toàn cho cuộc sống người dân. Trước mắt, địa phương đề xuất giải pháp dùng cừ dừa, cừ tràm đắp đất gia cố các đoạn xung yếu.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động những hộ dân trong vùng sạt lở nguy hiểm vào nơi ở mới trên cơ sở cân đối lại số nền tái định cư để đảm bảo bố trí các hộ này vào ở tại các cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn.
Theo Chi cục Thủy lợi (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long), triều cường cuối tháng 8 đầu tháng 9âl đã gây thiệt hại tại một số địa phương trong tỉnh, ước thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng.
Trong đó, lúa Thu Đông bị ngập 6ha ở huyện Bình Tân, ngập 200ha lúa Đông Xuân sớm ở xã Hựu Thành (Trà Ôn); 19,5ha rau màu, 528ha vườn cây ăn trái cũng bị ảnh hưởng năng suất tại các huyện Tam Bình, Bình Minh, Bình Tân, Trà Ôn, Long Hồ.
Nhà dân bị ngập 838 căn, 21 trường học ngập sân, 5 chợ bị tràn nền, 2 trụ sở UBND xã tràn sân; gần 150km đường đan nông thôn, đường tỉnh, quốc lộ bị tràn, 370m đường giao thông nông thôn bị sạt lở, sụp 2 mố cầu; 48 đoạn bờ bao và 44 đập bị tràn, 22 tuyến bờ bao và 37 đập bị sạt lở, bể, 41 cống bộng bị tràn, nắp bộng bị hư, mất; triều cường cũng gây ngập 424 ao cá và ngập nền 96 chuồng trại chăn nuôi.
Thời gian qua, nội ô TP Vĩnh Long cũng ảnh hưởng triều cường với độ ngập từ 15- 30cm, tuy nhiên thời gian rút nước khá nhanh nên không bị thiệt hại. |
Bài, ảnh: LÊ SƠN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin