Phóng viên Báo Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội về công việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tại kỳ họp.
Hôm nay (21/10/2013), kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng và mang ý nghĩa lịch sử trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế- xã hội của đất nước.
Phóng viên Báo Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn bà Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội về công việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tại kỳ họp.
PV: Thưa bà, qua các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII vừa qua, xin bà cho biết cử tri trong tỉnh có những tâm tư, kỳ vọng gì gởi cho kỳ họp Quốc hội?
- Thứ nhất, kỳ họp này sẽ thông qua Luật Đất đai sửa đổi. Đây là nội dung mà nhân dân Vĩnh Long quan tâm và đồng tình, ủng hộ những nội dung quy định trong luật.
Trong đó, có vấn đề đối với đất đai thu hồi để phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng- an ninh hoặc phục vụ cho phúc lợi an sinh xã hội, đặc biệt là các nhiệm vụ phát triển kinh tế.
Song, người dân mong muốn chế độ chính sách bồi thường, giải tỏa được thỏa đáng; việc bố trí tái định cư cũng như giá cả đền bù phải được công khai, minh bạch. Phải đảm bảo đời sống của người dân trong vùng giải tỏa có cuộc sống tốt hơn.
- Thứ hai, xung quanh lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Người dân mong mỏi làm sao việc tiêu thụ nông sản được ổn định để nông dân có lãi.
Bên cạnh, nông dân quan tâm các sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, cây giống,… Nhà nước phải quản lý được chất lượng. Đối với các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người dân thì mong muốn Nhà nước phải xử lý thật nghiêm minh.
- Thứ 3, vấn đề tín dụng cho người nghèo, đặc biệt là tín dụng cho hộ sản xuất nông nghiệp thì mong muốn làm sao mở rộng đối tượng, mức cho vay được cao và lãi suất thấp.
Vừa qua, Chính phủ cố gắng điều chỉnh lãi suất giảm nhiều, song người dân mong lãi suất cho hộ cận nghèo; lãi suất tín dụng ưu đãi cho học sinh- sinh viên vay thấp hơn nữa để các đối tượng này có thêm điều kiện sản xuất và học hành.
- Thứ 4, lĩnh vực BHYT cũng được cử tri quan tâm. Nhiều cử tri mong muốn Nhà nước quy định lại việc phân tuyến trong khám BHYT, mở rộng danh mục thuốc phục vụ BHYT.
Trong đó, có một phần tỷ lệ cùng chi trả đối với những trường hợp khám vượt tuyến, trái tuyến được thuận lợi, mức giá cùng chi trả với Nhà nước được hợp lý hơn. Song song đó, mong muốn y đức ngành y tế được cải thiện để người dân yên tâm khám điều trị bệnh tại các cơ sở y tế.
- Thứ 5, cử tri mong muốn công tác phòng chống tham nhũng được hiệu quả hơn.
- Thứ 6, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề nhức nhối được cử tri quan tâm; cần kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo đảm sức khỏe người dân.
*PV: Trước những ý kiến cử tri quan tâm thì đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long sẽ đặt vấn đề gì tại kỳ họp này?
- Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh: Những vấn đề mà cử tri quan tâm cũng chính là những suy nghĩ, trăn trở đối với đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long. Mỗi đại biểu đều có những ý kiến cụ thể để tham gia tại nghị trường.
Đặc biệt, đối với lĩnh vực đất đai, các đại biểu sẽ chuyển tải ý kiến của người dân. Trong đó, có những quy định, chế định đảm bảo lợi ích cho người dân. Những vấn đề thuộc về an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, người nghèo, vấn đề chăm lo phát triển y tế, giáo dục sẽ được chúng tôi tham gia ý kiến.
Riêng vấn đề Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, có nhiều nội dung rất quan trọng, chúng tôi sẽ tham gia cụ thể vào những chế định. Chúng tôi hy vọng kỳ họp này được Quốc hội biểu quyết thông qua đạo luật gốc- quyết định nhiều luật khác này.
*PV: Chân thành cám ơn bà đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này!
THÚY QUYÊN (thực hiện)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin