Nông dân vùng đô thị, thường có xu hướng tận dụng những khoảng không gian hẹp để nuôi trồng. Đặc biệt, họ làm tăng giá trị lợi nhuận bằng cách trực tiếp mang sản phẩm ra ngồi chợ. Vừa là nông dân, họ cũng là tiểu thương.
Nông dân vùng đô thị, thường có xu hướng tận dụng những khoảng không gian hẹp để nuôi trồng. Đặc biệt, họ làm tăng giá trị lợi nhuận bằng cách trực tiếp mang sản phẩm ra ngồi chợ. Vừa là nông dân, họ cũng là tiểu thương.
Làn sóng đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, đã và đang tác động nhiều chiều đến sản xuất nông nghiệp, nhất là ở vùng ven đô thị. Chúng tôi đi về những vùng ven, những tuyến đường nhựa, đường đan len lỏi từng ngõ ngách ở các xã Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa những ngày này mát dịu nhờ vườn cây bao phủ.
Ươm cây giống là nghề không cần có diện tích đất rộng.
|
Kinh tế nông nghiệp 4 xã vùng ven đô đang là địa chỉ xanh và nhiều hàng hóa nông sản dần khẳng định thương hiệu thế mạnh của đồng bằng như: cam sành Tân Hòa, Tân Hội; rau màu Trường An. Đặc biệt, những năm gần đây, thời điểm giáp tết, nông dân từ nhiều tỉnh khác đến đây thuê đất trồng dưa hấu, dưa lê làm đa dạng thêm cây trồng cho vùng ven đô. Bên cạnh, mô hình nuôi ba ba, rắn, lươn được xem là mới nổi và khá phù hợp với điều kiện đô thị.
Từ năm 2007, TP Vĩnh Long đã bắt đầu làm nông nghiệp đô thị. Đến nay đã có nhiều mô hình phát triển khả quan như: trồng rau mầm, măng tây xanh hay các mô hình chăn nuôi như: rắn ri voi, ba ba, ếch,… Trong đó nổi bật nhất là mô hình trồng hoa lan cắt cành, được đánh giá là có nhiều triển vọng.
Lo lắng diện tích thu hẹp do đô thị hóa, từ 5 công đất trồng nhãn cho hiệu quả thấp, năm 2007, được Trạm Khuyến nông TP Vĩnh Long hỗ trợ kỹ thuật, ông Trương Văn Ân (Khóm 3, Phường 9- TP Vĩnh Long) đã đầu tư trồng hoa lan cắt cành. Nhờ thị trường ưa chuộng, vườn lan của ông đã phát triển được trên 10.000 dò, trong đó trên 8.000 dò đang cho hoa, nguồn thu nhập khá ổn định và nỗi lo đất vườn thu hẹp do đô thị hóa không còn.
Một vườn nhãn ở Tân Ngãi.
|
Từ vài hộ ban đầu làm điểm trình diễn lan, nay đã tăng lên vài chục hộ với số lượng đã trên 30.000 dò lan. Do tính phổ biến của giống lan Thái Dentrobium Sonia (tím trắng), nên hầu hết những hộ trồng lan cắt cành đều chọn giống này. Một số hộ có nhiều vốn và kỹ thuật vững vàng thì sưu tầm thêm nhiều giống mới lạ để bán lan chậu, bán chợ tết thu nhập rất cao.
Tuy nhiên, về kỹ thuật, hoa lan cũng không phải là đối tượng dễ tính. Vì vậy, bên cạnh việc chuyển giao kỹ thuật, Trạm Khuyến nông TP Vĩnh Long đã vận động thành lập các tổ hợp tác để giúp bà con trao đổi kinh nghiệm và thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ còn tiếp tục đầu tư theo chiều sâu để phát triển mô hình này tại TP Vĩnh Long.
Ông Văn Duy Phước- Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường An cho biết: Việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp đất đai đô thị diễn ra khá mạnh mẽ, phát triển đa dạng về chủng loại, góp phần đáng kể tăng thu nhập cho người nông dân, thay vì chỉ trồng lúa như trước đây.
Hiện toàn xã có khoảng 114ha đất sản xuất nhưng theo ông Phước, hiện đã chuyển đổi sang trồng rau, màu có vụ lên đến 40- 50% diện tích. Nhiều mô hình chăn nuôi bò, heo, cá đang tạo thế mạnh đa dạng nông nghiệp ven đô.
Nhiều nông dân tận dụng đất nhỏ hẹp để trồng nhiều loại cây, rồi trực tiếp hái trái ra ngồi chợ mỗi ngày, giúp thu nhập tăng cao.
Chị Nguyễn Thị Thi ở xã Tân Ngãi, chỉ có 2 công đất nhưng trồng đến 5 loại cây như: cam, mận, ổi, mít, chuối. Đồng thời còn nuôi thêm 20 con gà đẻ, mỗi ngày vợ chồng chị dậy sớm mang trái cây, trứng gà ra chợ “nông thôn” (chợ trung tâm Vĩnh Long) bày bán từ 4 giờ đến trước 7 giờ sáng.
Mỗi buổi chợ, chị bỏ túi từ 200.000-300.000đ, nhờ vậy mà nuôi 2 con học đại học. Nhiều bà con tận dụng khoảng trống bên lề đường, ươm cây giống bỏ mối, tạo thu nhập khá ổn định.
Theo dự báo, trong vài năm tới, tốc độ đô thị hóa sẽ tiếp tục gia tăng và diện tích đất nông nghiệp sẽ còn thu hẹp. Do đó, ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang khuyến khích phát triển những mô hình không cần nhiều diện tích, phù hợp với địa bàn dân cư đông đúc và lợi nhuận cao.
Nhiều nông dân tận dụng đất nhỏ hẹp để ươm cây giống bỏ mối hoặc trồng nhiều loại cây, rồi trực tiếp hái trái ra ngồi chợ mỗi ngày, giúp tăng thu nhập.
|
Bài, ảnh: HOÀNG MINH- QUANG THUẦN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin