Có rất nhiều hàng hóa, giá trị tài sản lớn nên chợ là nơi cần đặc biệt quan tâm về vấn đề phòng cháy chữa cháy (PCCC). Thời gian qua, công tác PCCC ở chợ đã được các cấp ngành quan tâm thực hiện, người dân cũng ý thức hơn.
Đoàn kiểm tra nhắc nhở việc trưng bày hàng lấn chiếm lối đi và lập bàn thờ thần tài tại quầy.
Có rất nhiều hàng hóa, giá trị tài sản lớn nên chợ là nơi cần đặc biệt quan tâm về vấn đề phòng cháy chữa cháy (PCCC). Thời gian qua, công tác PCCC ở chợ đã được các cấp ngành quan tâm thực hiện, người dân cũng ý thức hơn.
“Bà hỏa” chực chờ
Trên địa bàn tỉnh có trên 100 chợ, hầu hết các chợ đều hoạt động mua bán sôi nổi. Tuy nhiên, phần lớn các chợ nằm xen trong khu dân cư, các ki ốt san sát nhau, lối vào chợ hẹp, hệ thống điện phức tạp khiến nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn.
Chợ Vĩnh Long được xem là trung tâm buôn bán, giao thương của cả tỉnh, chợ hiện có 8 nhà lồng với khoảng 1.600 tiểu thương. Bên cạnh những tiểu thương chấp hành tốt thì vẫn còn một số tiểu thương kinh doanh quần áo, vải, đồ khô… tận dụng lối đi làm nơi trưng bày, treo hàng che khuất ổ điện, tự kéo lắp thiết bị điện khiến nguy cơ cháy nổ có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Theo ông Nguyễn Văn Hải- Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Vĩnh Long, PCCC là công tác thường xuyên. Hàng năm đều có kế hoạch diễn tập, tuyên truyền để tiểu thương hiểu PCCC. Năm nay, hưởng ứng ngày Toàn dân PCCC 4/10, chợ phối hợp tuyên truyền, huấn luyện cho tiểu thương và đội PCCC tại chỗ của đơn vị về các quy định và kỹ năng trong công tác PCCC.
Trên 50 hộ tiểu thương là tổ trưởng các ngành hàng đã tham gia tập huấn về thao tác sử dụng các bình chữa cháy khi có sự cố, triển khai đội hình chữa cháy bằng máy bơm… Mỗi nhà lồng đều có 1 máy bơm chữa cháy, một số bình chữa cháy đặt nơi thuận tiện.
Chú Đỗ Quang Hùng- Tổ trưởng tổ điện- Ban Quản lý chợ cho biết các vụ cháy thường xảy ra ban đêm, 70% nguyên nhân là do chập điện nên chúng tôi còn tăng cường kiểm tra ban đêm để đảm bảo tài sản, tính mạng cho người dân.
Anh Võ Thanh Tiên- Đội trưởng Đội PCCC tại chỗ chợ Vĩnh Long cho biết hàng năm, thành phố trích 40- 50 triệu đồng để đầu tư trang thiết bị hỗ trợ công tác PCCC của chợ. Chợ hiện có 3 máy bơm, 3 hồ chứa nước đặt ở 3 đầu chợ. Không chỉ cung cấp nước cho công tác PCCC cho chợ, các hồ nước còn tiếp nước cho các xe PCCC khi có nhu cầu. Sắp tới, đang xin trang bị thêm máy bơm lớn hơn.
Tại các chợ huyện, xã, công tác PCCC cũng được chú trọng. Chú Nguyễn Đông Thiên- Phó Chủ nhiệm HTX tổng hợp chợ Long Mỹ cho biết: dù là chợ xã nhưng công tác PCCC luôn được quan tâm, kiểm tra chặt chẽ. Hiện HTX chợ có 9 bình chữa cháy, các hộ tư nhân còn tự trang bị thêm. Hàng năm, Ban quản lý đều kiểm tra về điện, hệ thống PCCC và tuyên truyền cho tiểu thương.
Theo Thiếu tá Huỳnh Văn Phúc- Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ- Công an tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 2/10, phòng kết hợp với ban quản lý các chợ tiến hành kiểm tra vấn đề PCCC ở các chợ trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho người dân.
“Thấy kiểm tra là mừng trong bụng”
Tiểu thương Nguyễn Hữu Trí, Hồ Thị Huệ (bán vải) ở chợ Vĩnh Long cùng cho biết:
Trước thấy anh em đến kiểm tra này nọ là sợ nhưng giờ thấy anh em đến kiểm tra, nhắc nhở là thấy mừng trong bụng. Ở chợ này quản lý kỹ lắm, cuối ngày quên tắt thiết bị điện là có người nhắc nhở liền. Thấy vụ cháy ở Hải Dương, tụi tui rất bàng hoàng. Tài sản của mình bỏ vô chợ hết. Nên trước còn thói quen đốt nhang đèn, giờ không thờ cúng trong chợ nữa.
Diễn tập PCCC ở chợ Vĩnh Long.
Hiện PCCC tại chỗ của chợ Vĩnh Long có 29 thành viên, ngoài ra còn có 50 hộ là tổ trưởng các ngành hàng- được tập huấn hàng năm và lực lượng ứng cứu khi cần thiết. Ông Nguyễn Văn Hải nhận định: Đa số đều có ý thức tốt trong PCCC.
Trong những năm qua, tiểu thương đã kịp thời dập tắt nhiều đám cháy vừa mới nhen nhóm nên không xảy ra sự cố. Tuy nhiên, vẫn còn số hộ vi phạm như: tự câu mắc điện, treo móc hàng hóa ngay sát táp lô điện, thờ cúng bằng ngọn lửa trần… Vừa qua, đã kiểm tra và thay mới một số đường dây đã cũ kỹ, xuống cấp để đảm bảo an toàn. Những hộ này đã bị xử phạt hành chính.
Được đội kiểm tra giải thích về mức độ nguy hiểm khi thờ cúng tại quầy, nhắc nhở việc bố trí ổ điện, một nhân viên bán quần áo chợ Vĩnh Long nói: “Tụi tui cứ nghĩ là đốt nhang điện không sao. Giờ ý thức hơn, chú ý đến hệ thống ổ điện để đảm bảo an toàn”.
Vừa thực hành chữa cháy xong, anh Lê Hiếu Thảo- tiểu thương ở chợ Cua (Phường 4- TP Vĩnh Long) cho biết: Đây là lần thứ hai tôi tham gia thực hành PCCC. Qua diễn tập, tôi biết được nhiều kiến thức về PCCC, thành thục các động tác hơn. Chợ tôi cũng có nhiều bình chữa cháy, tiểu thương cũng ý thức hơn về PCCC ở chợ.
Ông Đỗ Thành Khương- Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC- Công an tỉnh cho biết: 9 tháng năm 2013, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản gần 495 triệu đồng. Xử lý 55 trường hợp vi phạm về PCCC với số tiền trên 77 triệu đồng. Đa số địa bàn xảy ra cháy là ở khu vực nông thôn, hộ gia đình, cháy do đun nấu bất cẩn và chập điện là chủ yếu. |
Bài, ảnh: THẢO ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin