Hỗ trợ chị em phát triển kinh tế bền vững

07:10, 20/10/2013

Xác định “vận động, hỗ trợ phụ nữ (PN) phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững” là nhiệm vụ trọng tâm, là đòn bẩy thúc đẩy phong trào PN phát triển, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã phát huy nội lực, khai thác các nguồn hỗ trợ giúp chị em thoát nghèo vươn lên.


Nhờ phong trào PN giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều chị em đã thoát nghèo vươn lên.

Xác định “vận động, hỗ trợ phụ nữ (PN) phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững” là nhiệm vụ trọng tâm, là đòn bẩy thúc đẩy phong trào PN phát triển, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã phát huy nội lực, khai thác các nguồn hỗ trợ giúp chị em thoát nghèo vươn lên.

Vượt khó là nhờ hội

Thành công với mô hình đưa cây màu xuống ruộng, chị Mai Thị Tám- Chi hội trưởng Chi hội PN ấp Vĩnh Bình (Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) đã đem chính hoàn cảnh của mình để động viên, hướng dẫn phương pháp, kỹ thuật giúp chị em trong chi hội làm kinh tế đạt hiệu quả cao.

“Tôi luôn ghi nhớ trong lòng sự hỗ trợ của Hội LHPN xã. Chính lúc tôi gặp khó khăn, nhờ đồng vốn vay đến tay kịp thời đã giúp tôi thực hiện mơ ước của mình”- chị Tám đã mở đầu câu chuyện như thế.

Khi biết hoàn cảnh chị “thiếu trước hụt sau”, Hội LHPN xã đã bảo lãnh cho chị vay vốn ưu đãi 5 triệu đồng và giới thiệu chị tham dự các lớp khuyến nông. Có vốn cộng với kiến thức, chị áp dụng mô hình xen canh trồng màu, kết hợp nuôi cá trong mương vườn và trên ruộng lúa.

“Những ngày đầu áp dụng, tôi liên tục mất ăn, mất ngủ vì sợ thất bại”- chị kể. Biết mình thiếu kinh nghiệm, vợ chồng chị thay phiên tham quan học hỏi các mô hình nông dân sản xuất giỏi, tham gia sinh hoạt hội, chia sẻ kinh nghiệm để sản xuất hiệu quả.

Nhờ áp dụng theo kiểu “mùa nào trồng cây đó” nên chị liên tục thành công. Có đồng lời, chị nuôi thêm vịt và tăng dần đàn heo lên trên 30 con. Chị thu lãi ròng hơn 100 triệu đồng/năm, mua thêm được 12 công đất, cất được căn nhà tường khang trang và có điều kiện đầu tư cho con ăn học.

Theo chị Tám: “Để vượt khó thoát nghèo, điều quan trọng là chị em phải không ngừng học hỏi để tích lũy kiến thức; đồng thời, trong lao động phải có sự sáng tạo của riêng mình”.

Làm giàu cũng nhờ hội

Đến tham quan cơ sở sản xuất, gia công lục bình xuất khẩu của chị Đặng Thị Hiệp ở ấp Tân Vĩnh Thuận (Tân Ngãi- TP Vĩnh Long), tiếp chuyện với chúng tôi, chị không ngơi cảm ơn về sự hỗ trợ của Hội LHPN xã.

Nhờ được hội giới thiệu vay vốn ưu đãi 66 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội cộng với tiền dành dụm của gia đình, chị Hiệp mua sắm các trang thiết bị, mở rộng địa bàn sản xuất, làm ăn ngày càng có hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, cơ sở đã phối hợp với Hội LHPN xã mở lớp tập huấn đan lục bình cho chị em; đồng thời, cử người có tay nghề giỏi đến các tổ gia công ở vùng sâu, vùng xa để “cầm tay chỉ việc”.
 

Hiện, cơ sở nhận gia công hàng trăm mẫu hàng từ đơn giản đến phức tạp. Sản phẩm có đầu ra ổn định, tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, cải thiện đời sống người lao động…

Vừa ngồi sửa lại hàng, chị Đặng Thị Kỳ cho biết: “Mỗi ngày, tui chỉ việc xem hàng nào chưa đạt thì sửa lại cho đúng, thu nhập ổn định 50.000 đ/8 giờ làm”. Còn chị Trương Thị Kim Anh thì khoe, nhờ có công việc này mà vợ chồng tui có thể lo 2 đứa con được ăn học đến nơi đến chốn.

Đến nay, cơ sở của chị Hiệp đã đảm bảo việc làm cho khoảng 500 lao động trong và ngoài tỉnh. Riêng tại Vĩnh Long, đã xây dựng được 7 tổ sản xuất với khoảng 300 người, thu nhập từ 1- 1,2 triệu đồng/tháng; lợi nhuận cơ sở đạt khoảng 120 triệu đồng/năm, tổng trị giá tài sản khoảng 1 tỷ đồng.

Thoát nghèo giúp chị em vươn lên

Từng trải qua những ngày lam lũ, chị Lê Thị Kim Pha- Chi hội trưởng Chi hội PN ấp Tích Quới (xã Tích Thiện- Trà Ôn) có tâm niệm “khi thoát nghèo sẽ giúp chị em PN nghèo vươn lên”. Rồi chị vươn lên thật, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Hội PN xã và sự chí thú làm ăn, đàn heo chị nuôi đã giúp chị ngày càng khấm khá. Thế là chị làm việc thiện theo kiểu… “ai cần gì thì giúp nấy”.

Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội PN ấp, chị khuyến khích từng hội viên chí thú làm ăn, động viên hộ khá giúp hộ khó khăn, tiếp tục nhân rộng mô hình “góp vốn xoay vòng”, cho mượn vốn không tính lãi.

Chị đã vận động thành lập được 1 CLB “Phát triển kinh tế gia đình”; 11 tổ hùn vốn xoay vòng với 240 thành viên tham gia; hàng tháng, huy động 35,6 triệu đồng giúp cho 11 chị nhận. Ngoài ra, chị còn giúp cho 42 chị mượn vốn không tính lãi với số tiền 182 triệu đồng, 45 chỉ vàng và 162 con heo giống. Đa số chị em đều chí thú làm ăn, biết tích lũy nên cuộc sống dần ổn định.

Chị Nguyễn Thị Thơm- Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Trà Ôn nhận định, chị Pha là một trong những điển hình tiêu biểu trong phong trào “hỗ trợ PN phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”. Nhờ hỗ trợ đúng đối tượng và nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích mà đã có 23 hội viên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- Nguyễn Thị Minh Hạnh cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã vận động hơn 45,5 tỷ đồng, giúp 12.248 chị phát triển kinh tế, nâng tổng số nguồn vốn do hội quản lý 133 tỷ đồng. Hiện, đã xây dựng được 406 tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, 91 tổ/nhóm/CLB PN làm kinh tế. Đặc biệt, 100% hộ nghèo do PN làm chủ hộ được giúp đỡ, các chị đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, thoát nghèo vươn lên. Đây là phong trào rất phấn khởi trong công tác hội.

Bài, ảnh: YẾN XUÂN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh