Những triệu phú chân đất

02:10, 15/10/2013

Không cam chịu đói nghèo, không đầu hàng khó khăn và khát khao vươn lên làm giàu, những thanh niên (TN) đạt giải Lương Định Của năm 2013 đã và đang minh chứng cho sức mạnh của tuổi trẻ với quyết tâm “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.

Không cam chịu đói nghèo, không đầu hàng khó khăn và khát khao vươn lên làm giàu, những thanh niên (TN) đạt giải Lương Định Của năm 2013 đã và đang minh chứng cho sức mạnh của tuổi trẻ với quyết tâm “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.

Nghị lực vươn lên thoát nghèo

Chúng tôi theo chân anh Nguyễn Thanh Hiệp (xã Mỹ Lộc- Tam Bình) tham quan ruộng lúa giống chất lượng cao đang chuẩn bị thu hoạch. Dưới ánh nắng vàng buổi sáng, những bông lúa oằn sai trĩu hạt hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Anh cho biết: “Tôi không nghĩ mình lại gắn bó với ruộng vườn và trở thành nhà nông sản xuất giỏi. Bởi khi gác bỏ ước mơ vào đại học, tôi chỉ mong muốn phụ cha mẹ nuôi các em ăn học”.

Anh kể lại sau khi quyết định ở nhà, anh bắt đầu “tập tành” làm kinh tế. Lúc đầu, anh nuôi thử 1 con bò vỗ béo. Qua 4 tháng chăm sóc, anh thu lời 4 triệu đồng. Từ hiệu quả này, hiện tại, mỗi năm anh nuôi 7 con bò vỗ béo, bò túi gần 30 triệu đồng tiền lời.

Ngoài ra, anh còn mạnh dạn áp dụng mô hình sản xuất lúa giống chất lượng cao trên 9.000m2 đất. Mỗi vụ, anh lãi gần 30 triệu đồng, mỗi năm làm 3 vụ thì con số này không hề nhỏ. Tính cả chăn nuôi, anh có tổng thu trên 110 triệu đồng/năm.

Anh Lý cho rằng: Làm giàu không khó nếu như thanh niên có chí hướng phấn đấu

Hàng ngày, nhìn cha mẹ phải lo cái ăn, cái mặc, anh Ngô Văn Lý (xã Hòa Bình- Trà Ôn) thầm nghĩ phải phụ giúp gia đình phát triển kinh tế. Thấy nhà còn 2.500m2 vườn trống, anh quyết định thử nghiệm nuôi gà trên sàn và nuôi cá dưới sàn. Nói là làm, anh bắt tay vào nuôi 100 con gà, 5kg cá trê lai. Sau 4 tháng, anh lời trên 5 triệu đồng. Sau đó, anh mạnh dạn vay thêm 20 triệu đồng để làm chuồng trại, mua thêm con giống.

Nhờ siêng năng, chịu khó làm ăn nên hiện tại mỗi năm anh thu trên 180 triệu đồng từ việc nuôi gà, cá. Ngoài ra, anh còn đầu tư nuôi heo nái, vịt… Anh nói quả quyết: “Làm giàu không khó nếu như chúng ta có chí hướng phấn đấu, không nản lòng trước khó khăn”.

Không chỉ làm kinh tế giỏi mà anh Lợi còn giúp đỡ thanh niên cùng làm kinh tế


Dám nghĩ, dám làm và làm có hiệu quả còn có anh Nguyễn Văn Lợi (xã Thành Trung- Bình Tân). Với trăn trở và tìm mọi cách vươn lên cải thiện cuộc sống, anh đã quyết tâm sử dụng 3.000m2 đất của gia đình để làm kinh tế theo kinh nghiệm của mình.

Trước tiên, anh vận dụng 1.000m2 đất để trồng cỏ và vay 15 triệu đồng để nuôi bò. Phần đất còn lại, anh làm đê bao khép kín và áp dụng luân canh vụ lúa và 2 vụ khoai tím Nhật. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên cả lúa và khoai đều cho năng suất cao. “Hiện tại, mỗi năm tôi thu nhập trên 100 triệu đồng. Làm kinh tế đòi hỏi mình phải chịu khó như thế mới hiệu quả”- anh cho biết.

Không sống cho riêng mình

Đáng quý hơn, không chỉ làm giàu cho riêng mình, các TN ấy còn muốn truyền đạt kinh nghiệm sản xuất trong TN và luôn nhiệt huyết, xung kích trong các hoạt động ở địa phương.

Bên cạnh sản xuất giỏi, anh Lý còn là cán bộ Đoàn năng nổ, tâm huyết. Anh tổ chức phong trào hùn vốn xoay vòng, vận động TN thi đua đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, sẵn sàng chỉ dẫn cho TN vươn lên thoát nghèo.
Trong năm 2012, anh đã tổ chức cho 11 TN mượn vốn xoay vòng, vận động 28 TN đăng ký mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, qua đó có 6 TN đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi và 2 TN thoát nghèo. Anh chia sẻ: “TN phải có chí hướng phấn đấu, không nản lòng trước khó khăn. Bản thân tôi phải luôn làm gương để TN trong ấp noi theo”.

Từ mô hình nuôi cá lóc trong vèo và sản xuất lúa giống chất lượng cao, anh Nguyễn Đức Hiền (xã Mỹ Lộc- Tam Bình) thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Với kinh nghiệm có được, anh Hiền luôn sẵn sàng chỉ dẫn cho TN trong xã cùng nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và vận động thanh niên tham gia sản xuất lúa giống. Đến nay, toàn ấp có trên 50ha sản xuất lúa giống cũng như mở rộng mô hình nuôi cá lóc.

Không dừng lại ở việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, Lợi luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là chuyển giao kinh nghiệm về các mô hình kinh tế hiệu quả cho thanh niên. Từ việc làm ăn có hiệu quả, anh giúp đỡ những TN trong ấp vươn lên phát triển kinh tế. Bởi anh mong muốn bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết của mình, các TN sẽ tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Anh Thạch Trường Quân- Bí thư Xã Đoàn Thành Trung cho biết: “Lợi không chỉ làm kinh tế giỏi, giàu chí tiến thân mà còn là cán bộ đoàn hăng hái trong các phong trào. Lợi là tấm gương đáng được biểu dương và nhân rộng”.

Tin rằng bằng ý chí và nghị lực của tuổi trẻ, sự ham học hỏi, không ngại khó, các thanh niên ấy sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong phát triển kinh tế để cùng nhau xây dựng nông thôn ngày càng mới.

Năm 2013, Vĩnh Long có 5 thanh niên vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn khen tặng. Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh