Khởi công Cầu Cao Lãnh

02:10, 21/10/2013

Sáng ngày 19/10 tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cửu Long CIPM) và các nhà thầu đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Cầu Cao Lãnh.

Sáng ngày 19/10 tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cửu Long CIPM) và các nhà thầu đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Cầu Cao Lãnh.

Dự lễ khởi công công trình quan trọng này có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng, Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại giao Australia, Thượng Nghị sĩ Brett Mason, lãnh đạo các tỉnh khu vực Đồng sông Cửu Long, đại diện nhà tài trợ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Dự án xây dựng cầu Cao Lãnh có giá trị 145 triệu USD (tương đương 3.037 tỷ đồng) do Chính phủ Australia viện trợ vốn không hoàn lại và vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Đây là cây cầu lớn thứ hai sau Cầu Vàm Cống mới được khởi công vào ngày 10/ 9 vừa qua, thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mekong.

Dự án này có vai trò và ý nghĩa quan trọng, cấp thiết, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và kết nối trục thứ 2 Bắc Nam là đường Hồ Chí Minh từ Pắc Bó (Cao Bằng) đến Mũi Cà Mau.

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh ý nghĩa của Cầu Cao Lãnh nói riêng và hệ thống giao thông ngày một phát triển đồng bộ, hiện đại đối với sự phát triển của vùng trọng điểm kinh tế Tây Nam Bộ, khu vực đang đóng góp 20% GDP của cả nước.

Để hoàn thành thi công Cầu Cao Lãnh đúng tiến độ 43 tháng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải điều hành, kiểm soát chặt chẽ dự án, cùng với các nhà thầu thực hiện đúng quy định của hợp đồng, đảm bảo an toàn thi công và bảo vệ môi trường.

Tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, địa phương liên quan chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ tích cực cho các nhà thầu Tư vấn, Nhà thầu xây lắp trong quá trình xây dựng cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và tuyến nối Cao Lãnh-Vàm Cống của Dự án.

Phát lệnh khởi công Cầu Cao Lãnh. Ảnh VGP/Thành Chung

Để đảm bảo phát huy hiệu quả đồng bộ hạ tầng trong vùng, đặc biệt là hiệu quả của các cây cầu Cần Thơ, Vàm Cống và Cao Lãnh, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải đàm phán với các đối tác để sớm thu xếp vốn đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 91 nối từ Cần Thơ, An Giang và đường tránh thành phố Long Xuyên.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng bày tỏ cảm ơn với sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Australia, nhà tài trợ ADB đã giúp đỡ Việt Nam xây dựng cầu Cao Lãnh.

Trước đó, Australia cũng là quốc gia viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam xây dựng cầu Mỹ Thuận (nối Vĩnh Long-Cần Thơ) năm 2001. Tại Lễ khởi công, Thượng nghĩ sĩ Brett Mason, Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại giao Australia nhấn mạnh, Australia luôn coi trọng hợp tác mọi mặt với Việt Nam và sẽ tiếp tục viện trợ phát triển để thúc đẩy kinh tế-xã hội đất nước.

Được biết, Dự án xây dựng cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền thuộc địa phận thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, cách bến phà Cao Lãnh khoảng 0,8 km về phía hạ lưu và cách cầu Mỹ Thuận khoảng 35km về phía thượng lưu.

Cầu Cao Lãnh là cây cầu lớn thứ hai (sau cầu Vàm Cống) trong Dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng sông Mekong. Ngoài cây cầu này, dự án còn xây dựng đường hai đầu cầu từ Km 03+800 đến Km 06+200 với tổng chiều dài cầu là hơn 2.000 mét. Quy mô xây dựng với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; vận tốc thiết kế 80Km/h.

Theo Chinhphu.vn

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh