Dự án chống sạt lở 977m- 10 năm vẫn chưa khởi công

01:10, 25/10/2013

Đó là Dự án kè chống sạt lở bờ sông thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ) được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt theo Quyết định số 4316/QĐ-UB ngày 3/12/2003. Dự án kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở đất nơi đây ngày càng nghiêm trọng hơn, do người dân không dám đầu tư hay sửa chữa chống sạt lở.

Đó là Dự án kè chống sạt lở bờ sông thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ) được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt theo Quyết định số 4316/QĐ-UB ngày 3/12/2003. Dự án kéo dài dẫn đến tình trạng sạt lở đất nơi đây ngày càng nghiêm trọng hơn, do người dân không dám đầu tư hay sửa chữa chống sạt lở.


Khu vực chợ thị trấn Long Hồ đang trong nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, do dự án chậm triển khai.


Dự án kè chống sạt lở bờ sông tại ngã ba sông Long Hồ và sông Ngã Tư thuộc khu vực thị trấn và cơ quan hành chính của huyện Long Hồ, nằm ven trục Quốc lộ 54, nối giữa Vĩnh Long và Trà Vinh. Đây là khu vực chợ thị trấn buôn bán hàng nông sản, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và sản xuất làng nghề nông nghiệp truyền thống, là nơi giao thương hàng hóa thiết yếu trong vùng nên mật độ ghe thuyền lưu thông cao, dẫn đến việc xói lở và sạt lở nghiêm trọng ven bờ tuyến sông này, ảnh hưởng không nhỏ đến tính mỹ quan kiến trúc của các trung tâm kinh tế- hành chính huyện Long Hồ.

Những ngày qua, khi con nước lũ đầu nguồn đổ về, người dân sống ven sông Long Hồ, nhất là khu vực chợ thị trấn Long Hồ càng lo lắng hơn bao giờ hết, vì họ đang sống trên miệng thủy thần gần 10
năm qua.

Ông Trần Văn Minh (chợ Long Hồ) chỉ tay về hướng những vết nứt gần mé sông, bức xúc: “Mấy chú thấy không, con nước lớn năm rồi, bà thủy đã nuốt gần 100m chiều dài và 6m chiều sâu vào khu vực này, đã khiến hàng chục hộ dân nơi đây hoang mang. Năm nay, không chỉ ở khu vực này mà nhiều nơi khác cũng đang có dấu hiệu rạn nứt trên đường, tình trạng sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Một người dân nơi đây cũng lo lắng: “Từ khi quy hoạch, triển khai đến nay đã gần 10 năm, nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Nhà cửa sắp rơi xuống sông, bà con chúng tôi cũng không dám sửa chữa vì cán bộ không cho, nói đây là khu quy hoạch. Cuộc sống của bà con nơi đây lúc nào cũng hồi hộp, ăn ngủ không yên, nhất là vào đêm tối, nghe có tiếng rắc rắc là cả nhà hốt khoảng chạy ra ngoài. Mong rằng, công trình sớm triển khai để cho bà con chúng tôi an tâm sinh sống”.

Anh Lê Đại Nam- Trưởng Ban Bồi thường và hỗ trợ tái định cư huyện Long Hồ cho biết: Do chờ vốn của Trung ương hỗ trợ nên dự án mới kéo dài, chúng tôi cũng rất khổ sở. Dự án ban đầu dược phê duyệt vào năm 2003 do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 24,3 tỷ đồng, có tổng chiều dài 977m, ảnh hưởng gần 100 hộ dân.

Tỉnh không có vốn để triển khai nên mãi đến năm 2010, tỉnh xin nguồn vốn của trái phiếu Chính phủ và giao dự án này về cho UBND huyện Long Hồ làm chủ đầu tư, lúc này mức vốn lên đến 58,5 tỷ đồng.

Và chờ vốn mãi đến nay, mức vốn đầu tư đã lên trên 118 tỷ đồng nhưng vẫn chưa có vốn. Trong khi đó, dự án tái định cư cho hàng chục hộ dân khu vực quy hoạch kè đã được UBND huyện Long Hồ làm xong. Chỉ cần có vốn là sẽ triển khai ngay.

Bí thư Huyện ủy Long Hồ Nguyễn Bách Khoa cho biết: Ngày 22/9/2010, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có kết luận và văn bản chỉ đạo. Đối với việc hỗ trợ vốn đầu tư các dự án kè chống sạt lở ở Vĩnh Long, trong đó có kè thị trấn Long Hồ, tỉnh phải rà soát, xác định thứ tự ưu tiên và hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định.

Tỉnh Vĩnh Long làm việc với các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Xây dựng để xem xét, tổng hợp vào danh mục trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011- 2015 báo cáo Thủ tướng…

Mặc dù, tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành các thủ tục, nhưng đến nay vẫn chưa có vốn. Mong rằng, các bộ ngành Trung ương sớm hỗ trợ vốn để công trình sớm hoàn thành, thỏa lòng mong mỏi của người dân Long Hồ.

Bài, ảnh: BÁ HÙNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh