Vĩnh Long đang ở vị trí nào, cần đột phá ra sao để phát triển bền vững so với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL? Đó là những mục tiêu mà đề tài “Giải pháp phát triển tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh “trung bình khá” trong khu vực ĐBSCL đến năm 2015” hướng tới.
Vĩnh Long đang ở vị trí nào, cần đột phá ra sao để phát triển bền vững so với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL? Đó là những mục tiêu mà đề tài “Giải pháp phát triển tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh “trung bình khá” trong khu vực ĐBSCL đến năm 2015” hướng tới.
Theo đề tài, chế biến thủy sản là một trong những ngành thế mạnh của tỉnh.
|
Chú trọng “phát triển con người”
Theo kết quả của đề tài, Vĩnh Long hiện đã đạt trình độ phát triển của tỉnh trung bình khá. Luôn được đánh giá là tỉnh có năng lực cạnh tranh xếp hàng đầu trong khu vực (giai đoạn 2006- 2012). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại trong quá trình phát triển kinh tế.
Cụ thể, GDP vẫn thuộc ở nhóm thấp (9/13 tỉnh thành), chỉ tiêu đo lường đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp có vị trí khá thấp (8/13). Quá trình chuyển dịch từ khu vực kinh tế nông nghiệp sang phi nông nghiệp còn chậm và chưa bền vững.
Năm 2005, khu vực kinh tế nông nghiệp chiếm 55,55%. Năm 2010, giảm còn hơn 49%, năm 2011 tăng lên hơn 50%. So toàn vùng, cơ cấu kinh tế phi nông nghiệp của Vĩnh Long thuộc nhóm thấp (9/13).
Theo đó, Vĩnh Long có 6 chỉ tiêu trung bình khá trở lên, 2 chỉ tiêu trung bình và 4 chỉ tiêu trung bình yếu trở xuống.
Trong nhóm chỉ tiêu kinh tế và hiệu quả phát triển kinh tế, Vĩnh Long có 3 chỉ tiêu về đóng góp của lao động vào tăng trưởng kinh tế, hiệu quả sử dụng vốn và chuyển dịch cơ cấu có mức độ phát triển trung bình (7/13). 3/7 chỉ tiêu gồm tăng trưởng kinh tế, đóng góp của vốn vào tăng trường kinh tế và giá trị xuất khẩu/GDP của Vĩnh Long xếp trung bình yếu.
Riêng chỉ tiêu năng suất lao động xếp loại trung bình khá. Một số chỉ tiêu khác: chỉ tiêu môi trường ở mức trung bình khá, giáo dục có chỉ số cao 3/13, thu nhập 5/13 và tuổi thọ 6/13.
Theo TS. Nguyễn Tấn Khuyên- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển TP Hồ Chí Minh và cũng là chủ nhiệm đề tài, Vĩnh Long đã có những nỗ lực để đạt mục tiêu phát triển ở thứ hạng cao ở ĐBSCL, đó là những nhóm chỉ tiêu xã hội, đặc biệt là chỉ tiêu về phát triển con người.
Tuy nhiên, tỉnh còn hạn chế ở chỉ tiêu về phát triển kinh tế. Để khắc phục, theo tôi, Vĩnh Long phải đi vào đột phá những khâu yếu vì thực trạng của kinh tế Vĩnh Long mới bắt đầu bước vào công nghiệp hóa.
Nâng cao tốc độ phát triển kinh tế
Cũng theo TS. Nguyễn Tấn Khuyên, chiến lược lâu dài, giải pháp đột phá, thường xuyên để phát triển kinh tế. Nói rộng ra là cần thay đổi về tư duy phát triển, cấu trúc lại nền kinh tế, trong đó tập trung cho sản xuất nông nghiệp chất lượng cao để gia tăng giá trị.
Lợi thế của Vĩnh Long trong vùng theo đánh giá về mặt kinh tế, chuyên môn hóa nằm ở chế biến có liên quan tới nguồn gốc thủy sản. Điều này hợp lý vì đại đa phần dân cư sống ở địa bàn nông thôn, Vĩnh Long lại có mối quan hệ với nhiều vùng khác, đặc biệt là các tỉnh ĐBSCL.
Cho nên, chuỗi giá trị về phát triển nông nghiệp cần phải quan tâm đầu tiên. Kế đến là cần có động lực để người nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, nền tảng là tổ chức lại sản xuất.
Theo nhóm nghiên cứu, giải pháp cho Vĩnh Long đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, cần tập trung phát triển kinh tế ngành, tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư; gia tăng số lượng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ lao động địa phương.
Về công nghiệp, cần chọn lọc phát triển các ngành chủ lực, chế biến, sử dụng công nghệ cao, tiêu tốn ít năng lượng, cạnh tranh và phù hợp lợi thế của tỉnh.
Đầu tư theo chiều sâu, đa dạng hóa các mặt hàng, tăng tốc chế biến gạo, thủy sản, vật liệu xây dựng. Mặt khác, cần thu hút các tập đoàn có danh tiếng, để tăng giá trị nhanh. Tăng cường quản lý, nâng cao tỷ lệ lắp đầy và hiệu quả hoạt động của khu- cụm công nghiệp và làng nghề.
Phát triển nông nghiệp theo hướng tăng giá trị, xây dựng các vùng sản xuất tập trung. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, phát triển kinh tế trang trại và chuyển sang chăn nuôi, giết mổ theo quy mô và phương thức công nghiệp.
Bên cạnh, phát triển dịch vụ gắn với phát triển hành lang, vành đai biên giới của vùng và các cực tăng trưởng trong nước. Phát triển du lịch sinh thái, từng bước phát triển loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện.
Trên cơ sở đó, phát triển cơ sở vật chất như trung tâm hội nghị có quy mô thích hợp cho từng loại hình. Ngoài ra, chú ý phát triển thương hiệu nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt đối với sản phẩm xuất khẩu, truyền thống. Đặc biệt, cần phát triển hệ thống các khách sạn từ 2 sao trở lên ở TP Vĩnh Long và TX Bình Minh.
PGS. TS. Nguyễn Thanh Phương- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ:
Đề tài đã xây dựng tiêu chí đánh giá, cho thấy Vĩnh Long là tỉnh khá so với các tỉnh trong vùng. Đây là tin tốt. Đây cũng là luận cứ để biết mình đang ở vị trí nào- chỉ tiêu nào mạnh hay còn yếu kém. Trong chiến lược phát triển, cần quan tâm đẩy mạnh hơn những chỉ tiêu về kinh tế. Khi kinh tế phát triển sẽ kéo theo những chỉ số về xã hội, con người… Tôi cho rằng, nếu chỉ số đánh giá này được áp dụng rộng rãi cho các tỉnh ĐBSCL thì sẽ có cái hay là các tỉnh sẽ nhìn lại mình để không chỉ có chiến lược phát triển tỉnh mình mà có sự gắn kết với các tỉnh chung quanh. |
Bài, ảnh: AN- HIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin