Bình Tân: Chủ động bảo vệ sản xuất mùa mưa lũ

02:10, 01/10/2013

Xác định mùa mưa lũ năm nay diễn biến phức tạp, vùng rốn lũ Bình Tân đang tất bật triển khai các biện pháp để chủ động, bảo vệ sản xuất, đời sống người dân.

Xác định mùa mưa lũ năm nay diễn biến phức tạp, vùng rốn lũ Bình Tân đang tất bật triển khai các biện pháp để chủ động, bảo vệ sản xuất, đời sống người dân.

Bình Tân hiện còn khoảng 201ha lúa Thu Đông trổ chín, dự kiến cuối tháng 8âl sẽ thu hoạch khoảng 190ha, còn 11ha ở ấp Thành Hưng (xã Thành Trung) sẽ thu hoạch đầu tháng 9âl và dự báo diện tích này sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ. Hiện diện tích màu ngoài đồng còn 1.435ha, trong đó khoai lang 906ha, hành lá 198ha và rau cải các loại là 331ha.

Nhận diện nguy cơ

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB- TKCN) huyện Bình Tân, hiện nay đã vào mùa mưa, lũ chính vụ, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong khi Bình Tân nằm ven sông Hậu, nếu gặp bão đổ bộ ngay thời điểm lũ thượng nguồn đổ về, cùng lúc xuất hiện mưa to kéo dài, kết hợp với triều cường sông Hậu đang cao thì nhiều khả năng lũ sẽ ảnh hưởng trên diện rộng.

Theo đó, khu vực có nguy cơ cao như vùng trồng khoai lang giống ở Thành Lợi, Thành Đông, Tân Thành, Tân Hưng và Thành Trung; khu vực trồng hành giống ở Tân Quới, Tân Bình, Tân Lược và Tân An Thạnh. Nếu không gia cố, nâng cấp kịp thời thì sạt lở xảy ra có khả năng ảnh hưởng thời vụ xuống giống lúa, màu vụ Đông Xuân 2013- 2014.


Thi công đập dã chiến ngăn lũ tại ấp Thành Nhân (xã Thành Lợi).

Các điểm nóng có khả năng ảnh hưởng thiên tai được xác định tại các vàm kinh, sông tạo nguồn nối liền ra sông Hậu cũng như các ao, lồng bè nuôi cá ven tuyến sông này. Khi có bão, nước sông Hậu dâng cao dễ bị tràn, sạt lở bờ bao gây thiệt hại cho hộ chăn nuôi thủy sản, tính mạng người dân nhất là vào ban đêm.

Đặc biệt bão có khả năng nhấn chìm các phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa từ Bình Tân vượt sông Hậu sang TP Cần Thơ trong mùa mưa bão.

Nguy cơ sạt lở, xâm thực cũng được nhận diện ở các địa điểm tiếp giáp sông Hậu thuộc các xã: Tân An Thạnh, Tân Bình, Tân Quới, Thành Lợi. Hàng năm, những nơi này đều bị sạt lở, xâm thực vào đất liền. Tại đây, một số khu vực được các hộ nuôi cá tra công nghiệp tích cực bảo vệ góp phần giảm tác hại do sạt lở. Riêng khu vực từ cống số 2 đến vàm kinh Hai Quý vào cầu Chợ Bà (ấp Thành Phú- xã Thành Lợi) đang sạt lở cục bộ gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ngoài ra, các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng gây sập, tốc mái nhà ở, sét đánh, vùng ngập nền nhà, chợ, trụ sở, trạm xá, trường học cũng được khoanh vùng nhằm chủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra.

Bảo vệ sản xuất

Nhằm bảo vệ sản xuất hiệu quả, ngành nông nghiệp huyện Bình Tân nhận thức rõ những nguy cơ ngập lũ tại các xã vùng sâu tiếp giáp với Đồng Tháp và huyện Tam Bình như: Tân Hưng, Tân Thành, Thành Trung, Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh; một phần phía Đông Bắc của các xã: Tân Lược, Tân An Thạnh, Tân Bình, Thành Đông và Thành Lợi, đặc biệt là khu vực nằm dọc hệ thống đường đan cũ, có cao trình thấp.

Do đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo xuống giống lúa Đông Xuân vào các kỳ nước kém trong tháng 10 âl để đảm bảo sản xuất an toàn. Hiện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện bố trí 50 máy bơm lớn tại các xã để chủ động bơm tát khi có lũ tràn, mưa lớn.

Nhiều diện tích rau màu vẫn an toàn trước mưa, lũ.


Từ nguồn vốn đầu tư của tỉnh, đến nay toàn huyện đã và đang thi công 14/17 đập kiên cố hóa tại các xã: Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh và Thành Lợi. Huyện cũng đã đầu tư 1 đập kiên cố hóa tại xã Tân Bình, hiện công trình này đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã thi công 28 hạng mục công trình thủy lợi bằng cơ giới, 11 công trình bờ vùng bằng thủ công và nâng cấp 9 đập tại các xã Tân Bình, Thành Đông, Tân Quới.

Để chủ động kiểm soát lũ, triều cường, bảo vệ vùng màu tập trung, ngành nông nghiệp huyện cũng đã hỗ trợ mua lưới B40, tấm bạt cao su sọc đắp 35 đập dã chiến ở các xã Thành Lợi, Tân Quới, Tân Bình, Tân Lược, Tân An Thạnh, đồng thời chuẩn bị đắp thêm 28 đập cùng loại ở xã Tân An Thạnh.

Ông Võ Văn Theo- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Tân, cho biết: Đối với vùng sản xuất tập trung thì hệ thống thủy lợi đảm bảo an toàn. Hiện chỉ lo ngại đối với những diện tích sản xuất nhỏ lẻ, phân tán. Đặc biệt, khi có ảnh hưởng của bão, mưa lớn và kéo dài thì những diện tích này sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Bởi việc bơm tát cũng chỉ chủ động được ở những vùng sản xuất tập trung.

Theo Ban Chỉ huy PCLB- TKCN huyện Bình Tân, nước lũ có khả năng gây tràn và sạt lở rất cao tại các công trình bờ bao như: rạch Đu Đủ- Xẻo Lá dài 2.500m, Cả Đôi Bé dài 800m (Tân An Thạnh), bờ bao ven sông Hậu (Tân Quới) dài 300m, bờ bao ngọn Tầm Giuột (Thành Lợi) dài 1.600m, kinh Ông Ban (đoạn Xẻo Sơn- Cây Bàng) dài 1.000m, kinh Hai Quý (Thành Trung) dài 1.500m, đường đan ấp Tân Thuận (Tân Quới) dài 2.500m.

Bài, ảnh: LÊ SƠN- NGUYỄN HOÀNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh